Ngày 22/6, TAND quận 2 (TP.HCM) đã mở lại phiên tòa sơ thẩm sau 3 lần tạm hoãn để xét xử tiếp vụ bà Nguyễn Thị Trường (ngụ số 175, xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2) khởi kiện UBND quận này về việc quận đã ra quyết định thu hồi 675,7 m2 đất của gia đình bà rồi sau đó giao cho công ty Sơn Kim (SonKimLand) xây dựng dự án bất động sản có tên Gateway Thảo Điền.
Theo đó, bà Trường yêu cầu UBND quận 2 phải hủy bỏ quyết định thu hồi đất số 13672/QĐ ban hành ngày 19/10/2010. Tại tòa, bà Trường nhiều lần nói rằng chủ đầu tư (SonKimLand) chưa thực hiện thỏa thuận bồi thường thì quận đã ban hành quyết định thu hồi đất của gia đình bà. Những khiếu nại của bà về quyết định thu hồi đất đều bị UBND quận 2 bác bỏ.
Trong khi, giá bồi thường cho phần đất của bà bị thu hồi là rất thấp và bị Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2, liên tục tiến hành cưỡng chế.
Về phía UBND quận 2, người đại diện nói rằng đây là dự án Nhà nước thu hồi đất nên việc quận cưỡng chế thu hồi đất là đúng pháp luật. Còn đại diện phía SonKimLand thì nói, tại các phiên xét xử trước cũng như phiên tòa này, họ đã thông báo nâng mức đền bù cao lên so với ban đầu. Số tiền đã được doanh nghiệp này chuyển cho phía Ban bồi thường để xử lý bồi thường cho bà Trường.
Nhưng bà Trường tiếp tục khẳng định không có ai tới tiếp xúc với bà để giải quyết vấn đề trên, cũng không có ai thông báo là đã tăng mức tiền bồi thường hay chuyển tiền cho bà.
Bà Trường (trái) trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ khởi kiện đòi lại 675,7m2 đất
HĐXX đã hỏi đại diện UBND phường Thảo Điền có làm thủ tục mời đại diện gia đình đến để thương lượng bồi không thì phía phường khẳng định: “Không mời”. HĐXX nhận định, trước khi UBND quận 2 ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất và áp giá đất nông nghiệp cho diện tích đất của gia đình bà Trường khi không