Tin tức ban đầu, vào khoảng 21h ngày 9/7 tại khu vực lán trại trong công trình xây dựng (thuộc khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), do mâu thuẫn tình cảm “vợ chồng”, đối tượng Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1988, ngụ An Giang) cùng nhiều người khác tới khu vực trên để tìm chị Phạm Thị Ngọc Vui (sinh năm 1985, An Giang) đang làm việc tại công trình trên để nói chuyện.
Tại đây, Tình phân bua với chị Vui và đòi chị này trả lại con để mình nuôi dưỡng nhưng không được. Trong lúc đôi co, nhóm của Tình đã va chạm và đánh nhau với anh Vương cùng 3 thanh niên khác tại công trình (gồm, Hoàng, Hùng, Long). Sự việc khiến các anh Hoàng, Vương bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, nhưng tới 23h khuya thì anh Vương tử vong. Cong nhóm của tình, sau khi gây án xong đã nhanh chân rời khỏi hiện trường.
Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Tân Uyên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời truy tìm nhóm hung thủ để làm rõ.
Được biết, Tình và chị Vui chung sống với nhau từ lâu và không đăng ký kết hôn. Giữa 2 người có với nhau 2 mặt con. Thời gian gần đây, do mâu thuẫn trong chuyện “vợ chồng” chị Vui đã mang con đi, còn Tình muốn tới đòi con về nuôi nên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới án mạng.
Phùng Sơn