Tổng thống Biden khẳng định, thỏa thuận ngừng bắn đang nằm trong tay Hamas

Thứ 4, 06/03/2024 | 14:46
0
Thứ Ba, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đổi lấy sự tự do cho những con tin người Israel đang nằm trong tay Hamas.
Các nhà thương lượng từ tổ chức dân quân Palestine này cùng với Qatar và Ai Cập đang có mặt tại Cairo để thỏa thuận ký kết một lệnh ngừng bắn kéo dài 40 ngày trước khi bắt đầu tháng Ramadan, một sự kiện sẽ bắt đầu trong tuần tới.
 
Thỏa thuận được đề xuất này sẽ yêu cầu trả tự do cho một số con tin bị Hamas bắt giữ trong tháng 10 năm 2023, và đồng thời cho hàng cứu trợ vào Gaza nhằm giải quyết nguy cơ nạn đói có thể sẽ xảy ra tại các bệnh viện đang điều trị cho trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng. Hamas cũng sẽ phải cung cấp danh sách toàn bộ con tin còn bị bắt giữ tại Gaza.
 
Tuy nhiên, tại Beirut, quan chức Hamas ông Osama Hamdan đã nhắc lại yêu cầu chính của tổ chức này: kết thúc chiến dịch của Israel, rút quân Israel và đưa toàn bộ người Gaza về quê nhà nơi họ bị buộc phải sơ tán.
 
Ông khẳng định không thỏa thuận trao đổi con tin nào có thể được thực hiện trước khi đề ra lệnh ngừng bắn. Điều này thể hiện quan điểm của Hamas, lệnh ngừng bắn trên hết cần phải là một bước tiến tới kết thúc cuộc xung đột hoàn toàn.
 
Về phần mình, Israel chỉ muốn tạm ngừng chiến để đưa con tin ra khỏi Gaza và cho phép đưa hàng cứu trợ vào, nhấn mạnh sẽ không kết thúc cuộc chiến cho tới khi Hamas “bị tiêu diệt”.
 
Phát ngôn viên chính phủ Israel Avi Hyman trong một cuộc họp báo đã khẳng định, Hamas cần phải “ngừng ảo tưởng và đàm phán một cách thực tế”.
 
“Hamas hiểu rõ áp lực quân sự và chúng tôi đang đặt áp lực này lên họ”.
 
Washington, chính quyền hỗ trợ chính về mặt quân sự, chính trị của Israel và là nhà tài trợ cho các phiên đàm phán, cũng đã quy trách nhiệm cho tổ chức điều hành Gaza.
 
Trước các phóng viên, ông Biden phát biểu: “Thỏa thuận này đang nằm trong tay Hamas. Israel đã hợp tác. Đã có một lời đề nghị phù hợp được đưa ra”.
 
“Nếu như chúng ta tiến tới tình thế chiến sự kéo dài xuyên tháng Ramadan… tình hình sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm”.
 
Tại Israel và các khu vực lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, tình trạng bạo lực giữa người Palestine và người Israel thường tăng vọt trong tháng Ramadan, cũng như thái độ thù địch nhằm vào Israel từ các nước Hồi giáo và Ả Rập. Đây là yếu tố lớn hối thúc các lãnh đạo đề ra một lệnh ngừng bắn trước khi tháng này bắt đầu.
 
Hamas cho biết đã đề xuất dự thảo của mình
 
Hamas khẳng định luận điểm của Washington được dựng nên nhằm giúp Israel tránh bị quy trách nhiệm trong trường hợp đàm phán sụp đổ.
 
Quan chức cấp cao của Hamas Bassem Naim khẳng định, Hamas đã đề xuất một thỏa thuận mang tính dự thảo của riêng mình và đang chờ phản hồi từ Israel: “Ông Netanyahu không muốn đi tới thỏa thuận và giờ đây trái bóng đang ở bên phía sân của Mỹ”.
 
Thế giới - Tổng thống Biden khẳng định, thỏa thuận ngừng bắn đang nằm trong tay Hamas

Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel/qua REUTERS.

Một nguồn tin chia sẻ Reuters, Israel đã không tham gia đàm phán do Hamas từ chối cung cấp danh sách những con tin còn sống sót. Ông Naim khẳng định, yêu cầu này là bất khả thi nếu không có một lệnh ngừng bắn vì các con tin bị bắt giữ rải rác trên toàn khu vực chiến sự và bị bắt giữ bởi các nhóm khác nhau.
 
Mỹ cũng đã hối thúc Israel cần phải làm tốt hơn để giải quyết thảm họa nhân đạo tại Gaza, nơi hơn 30.000 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch của Israel, nhằm đáp trả vụ tấn công khiến 1.200 người thiệt mạng của Hamas trong tháng 10.
 
Ông Biden khẳng định: “Chúng ta cần phải đưa thêm hàng cứu trợ tới Gaza”.
 
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, điều này cũng đồng nghĩa rằng “cần phải đảm bảo hàng cứu trợ được đưa tới tay người cần… và tình hình hiện tại là không thể chấp nhận được”.
 
Trong tình thế hàng cứu trợ vốn đã ở mức giảm mạnh so với trước khi cuộc chiến nổ ra đang dần cạn kiệt, nạn đói đang bắt đầu bao trùm lên Gaza. Phần lớn khu nội phận này đã bị cắt đứt khỏi dòng hàng lương thực. Những bệnh viện hiếm hoi còn hoạt động tại Gaza vốn đã bị quá tải vì lượng người bị thương giờ đang đầy trẻ em dần chết đói.
 
Những đứa trẻ hốc hác tại các phòng khám tại Gaza
 
Ahmed Cannan, một bé trai với bọng mắt thâm và khuôn mặt hốc hác, nằm trên giường phòng khám Al-Awda tại Rafah, quấn áo vàng. Bé đã sút một nửa số cân kể từ khi cuộc chiến nổ ra và giờ chỉ còn nặng 6kg.
 
Israa Kalakh, cô của cậu bé cho biết: “Tình hình của cháu ngày càng tồi tệ. Cầu chúa hay bảo vệ chúng con khỏi những ngày sắp tới”.
 
Y tá Diaa Al-Shaer cho biết, những đứa trẻ hốc hác này đang tới phòng khám với con số chưa từng có: “Chúng tôi sẽ phải đối phó với lượng lớn bệnh nhân gặp phải tình cảnh suy dinh dưỡng tương tự”.
 
Tình hình còn tồi tệ hơn tại miền Bắc Gaza, nơi nằm ngoài khả năng phục vụ của các cơ quan cứu trợ hay các nhóm phóng viên. Cơ quan y tế Gaza cho biết, tại một bệnh viện đã có tới 15 trẻ thiệt mạng do suy dinh dưỡng hoặc thiếu nước.
 
Quân đội Mỹ đã phối hợp với Jordan, thả dù 36.000 suất ăn xuống miền Bắc Gaza trong ngày thứ Ba, một chương trình mà Washington đã đề ra trong tuần trước. Các cơ quan cứu trợ cho biết, đây là con số vô cùng ít ỏi so với số lượng cần để đối phó với nạn đói.
 
Trong một bài đăng trên X/Twitter, Tổng thống Biden viết: “Mỹ cam kết sẽ làm mọi cách để đưa thêm hàng cứu trợ tới những người cần tại Gaza. Chúng tôi sẽ không đứng nhìn. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”.
 
Israel cho biết, đang chuẩn bị cho phép đưa thêm hàng cứu trợ qua hai chốt kiểm soát trên biên giới phía Nam Gaza mà quốc gia này đã cho phép hoạt động, và quy trách nhiệm cho LHQ cũng như các cơ quan cứu trợ khác vì đã không phân phát hàng cứu trợ rộng rãi hơn.
 
Các cơ quan khẳng định, yêu cầu này là bất khả thi vì lý do sụp đổ nền quản trị dân sự và chế độ luật pháp. Israel, quốc gia đang đưa quân tới tấn công và tuần tra các thị trấn tại Gaza, cần có trách nhiệm cung cấp an ninh cho hoạt động phân phát lương thực.
 
Adele Khodr, Giám đốc khu vực Trung Đông và Bắc Phi của UNICEF cho biết: “Đối với những người cha mẹ và bác sĩ nhận ra rằng hàng cứu trợ chỉ cách vài km đang bị giữ ngoài tầm với của họ, cảm giác vô vọng và bất lực có lẽ đang tới mức không thể chịu đựng nổi”.
 
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Hamas đánh cược vào đàm phán ngừng bắn tại Gaza, kêu gọi diễu hành tháng Ramadan

Thứ 5, 29/02/2024 | 12:52
Thứ Tư, Hamas đã kêu gọi người Palestine diễu hành về Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa tại Jerusalem khi tháng Ramadan bắt đầu.

Israel, Hamas tham gia đàm phán vòng ngoài về ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 3, 27/02/2024 | 10:14
Ngày 26/2,các quan chức Israel đã lên đường tới Qatar để đàm phán về các điều kiện nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thỏa thuận trả tự do cho các con tin.

Nga mời Hamas tới Moscow đàm phán

Thứ 7, 17/02/2024 | 03:53
Nga mời hơn 10 tổ chức tới tham dự “cuộc họp nội bộ Palestine” ở Moscow, trong đó có cả đại diện của lực lượng Hamas, Thứ trưởng Ngoại giao Nga – ông Mikhail Bogdanov – cho biết.

Mỹ phủ quyết kêu gọi Israel-Hamas ngừng bắn lần thứ ba tại Liên Hợp Quốc

Thứ 4, 21/02/2024 | 18:01
Thứ Ba, Mỹ một lần nữa phủ quyết nghị quyết được đệ lên Hội đồng Bảo an LHQ về cuộc chiến Israel-Hamas, từ chối yêu cầu kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.