Trong một sự kiện tại thành phố Istanbul về liên minh quốc tế chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có bài phát biểu gây tranh cãi.
Ông Erdogan đã cáo buộc các nước liên minh “độc tài và tàn bạo”, bỏ rơi Thổ Nhĩ Kỳ phải một mình chiến đấu chống khủng bố.
Tổng thống Tayyip Erdogan tố châu Âu “độc tài và tàn nhẫn” trong buổi phát biểu tại thành phố Istanbul.
“Họ bỏ chúng ta lại lẻ loi trong cuộc chiến chống lại khủng bố. Phiến quân cực đoan đã khiến chúng ta phải đổ máu nhiều trong các cuộc đánh bom tự sát và tấn công vào thị trấn biên giới Kilis. Tại Syria, không có không quân nước nào nếm trải nhiều cay đắng, mất mát thậm chí phải trả giá đắt như Thổ Nhĩ Kỳ”, AFP dẫn lời ông Erdogan.
Không những vậy, ông Erdogan còn lên án các nước châu Âu “không có lòng thương xót” khi đóng cửa không cho người nhập cư và người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột Syria có chỗ trú ngụ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, chính quyền Ankara đang được đặt trong tình trạng báo động về an ninh. Trong những tháng gần đây, IS đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công đẫm máu tại các thành phố đất nước này.
Những phát ngôn nặng nề của Tổng thống Erdogan được đưa ra trong bối cảnh ông vừa có sự “rạn nứt” với Thủ tướng Ahmet Davutoglu. Chỉ mới tuần trước, Thủ tướng Davutoglu đã tuyên bố từ chức sau những bất đồng quan điểm với Tổng thống Erdogan về thỏa thuận tiếp nhận người tị nạn trở về từ châu Âu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không sửa đổi luật chống khủng bố để đổi lấy thỏa thuận miễn thị thực vào EU.
Giới phê bình của IB Times cho rằng những tuyên bố trên của Tổng thống Erdogan đã “tạt gáo nước lạnh” vào tương lai thỏa thuận vừa đạt đ