Tổng thống Putin khiển trách Phó Thủ tướng Rogozin

Tổng thống Putin khiển trách Phó Thủ tướng Rogozin

Thứ 6, 29/04/2016 | 06:21
0
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiển trách Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin sau lần thử phóng tên lửa đầu tiên lại sân bay vũ trụ Vostochny.

Hãng tin Sputnik của Nga ngày 28/4 đưa tin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiển trách Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin sau lần thử phóng tên lửa đầu tiên lại sân bay vũ trụ Vostochny.

Thế giới - Tổng thống Putin khiển trách Phó Thủ tướng Rogozin

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin (phải) gặp gỡ Igor Komarov, người đứng đầu Roscosmos. Ảnhsiberiantimes

Tờ Kommersant của Nga cho biết thêm, ông Putin đã bày tỏ không hài lòng về nguyên nhân dẫn tới việc trì hoãn vụ phóng tên lửa được chú ý của Nga.

Theo kế hoạch ban đầu, "Soyuz-2.1a" sẽ được phóng vào lúc 05 giờ 4 phút giờ Moscow ngày 27/4, nhưng đã bị hoãn lại đến ngày 28 tháng 4.

Về nguyên tắc, có thể thực hiện cuộc phóng vào ngày hôm qua, nhưng phần kỹ thuật "lên gân" quá nên làm "khựng" lại quá trình phóng, Sputnik dẫn lời ông Putin nói với các nhân viên và đại diện của Roscomos tại phòng quan sát sau vụ phóng tên lửa.

Theo Kommersant, các chuyên gia ban đầu tưởng rằng van nhiên liệu bên trong tên lửa "Soyuz-2.1a" bị hỏng, nhưng về sau hóa ra không phải vậy, chỉ tại công nhân đã không kiểm tra dây cáp dẫn tới thiết bị này.

Ngoài ra, Tổng thống khiển trách lãnh đạo Roscosmos là Igor Komarov và Tổng giám đốc "Hiệp hội khoa học-sản xuất tự động hóa Leonid Shalimov về việc đã không thực hiện đúng chức trách của mình. Chính xí nghiệp này đã cung cấp dây cáp là nguyên nhân gây nên sự cố.

Tên lửa "Soyuz-2.1a" đã được phóng lên từ sân bay vũ trụ Vostochny vào hồi 5 giờ 1 phút ngày 28 tháng 4. Tổng thống Putin đã đích thân theo dõi cuộc phóng tên lửa từ đài quan sát.

Tên lửa "Soyuz-2.1a" đầu tiên trong lịch sử cùng ba vệ tinh đã được phóng thành công sau nỗ lực thứ hai từ sân bay vũ trụ mới của Nga Vostochny, Roscosmos cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thống Putin đã chúc mừng Roscosmos và các

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.