Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự dàn dựng vụ đảo chính để tăng quyền lực?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự dàn dựng vụ đảo chính để tăng quyền lực?

Chủ nhật, 17/07/2016 | 15:06
0
Truyền thông phương Tây nghi ngại rằng chính Tổng thống Erdogan đã tự dàn dựng vụ đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ thất bại để gia tăng quyền kiểm soát đất nước.

Hãng tin RT (Nga) đưa tin , Giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau âm mưu đảo chính thất bại của nhóm binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đã lên tiếng cáo buộc lại chính Tổng thống Erdogan đã dàn dựng màn kịch đảo chính.

“Nhiều khả năng đây là cuộc đảo chính có tổ chức do Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của ông Erdogan thực hiện để nhằm đổ tội cho những người theo phong trào Gulen và nhóm lực lượng quân đội” – ông Fathullah Gulen nói với báo giới.

Thế giới - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự dàn dựng vụ đảo chính để tăng quyền lực?

Giáo sĩ Fethullah Gulen cáo buộc chính Tổng thống Erdogan là người tự dàn dựng kịch bản đảo chính để gia tăng quyền lực. Ảnh: RT

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã lên tiếng buộc tội giáo sĩ Gulen rằng lực lượng của ông âm mưu tìm cách giành lại chính quyền Ankara. Ngoài ra, ông Erdogan hôm 16/7 cũng lên tiếng thúc giục Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen trở về nước.

Giáo sĩ Gulen nói thêm rằng ông không quan tâm đến viễn cảnh bị trục xuất. Hiện ông sống lưu vong tại bang Pennsylvania, Mỹ. Những người trong lực lượng ủng hộ giáo sĩ Gulen được cho là hiện diện đông đảo trong bộ máy cảnh sát và tư pháp của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ít hơn trong quân đội.

“Tôi không nghĩ là thế giới sẽ chấp nhận lời cáo buộc của ông Erdogan với tôi. Rõ ràng, Tổng thống Erdogan và đảng của ông ấy đã làm những điều không thể tha thứ. Họ đang sử dụng truyền thông và lợi dụng lòng tin của người dân”, ông Gulen nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 265 người đã thiệt mạng trong cuộc đảo chính của một nhóm quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đêm 15/7 vừa qua. Ngoài ra, khoảng 2.800 quân nhân bị bắt và 2.700 thẩm phán, công tố viên bị cách chức.

Thế giới - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tự dàn dựng vụ đảo chính để tăng quyền lực? (Hình 2).

Trở về từ nơi ẩn náu an toàn, Tổng thống Erdogan thề sẽ bắt những kẻ liên quan đến vụ đảo chính thất bại phải trả g

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.