Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định, Nga đang chịu tổn thất nặng nề

Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định, Nga đang chịu tổn thất nặng nề

Thứ 3, 02/01/2024 | 10:22
0
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài phỏng vấn đã khẳng định, quan niệm Nga đang thắng cuộc chiến kéo dài gần hai năm qua chỉ là “cảm nhận”.

Được phỏng vấn bởi tờ Economist, ông Zelensky đã không đưa ra bằng chứng nào cho các khẳng định về tổn thất của phía Nga. Ông cho biết, ưu tiên trong năm 2024 của Ukraine bao gồm tấn công Nga tại Crimea nhằm giảm tần độ các cuộc tấn công nhằm vào nước ông cũng như bảo vệ các thành phố chủ chốt trên chiến trường miền Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng vừa rồi cho biết, Nga đang dần chiếm vị thế trên chiến trường và sẽ không ngừng chiến dịch cho tới khi đạt được các mục tiêu của mình bao gồm “phi phát xít hóa, giải giáp và đảm bảo tính trung lập” của Ukraine.

Quan chức Nga khẳng định, cuộc phản công của Ukraine hồi giữa năm 2023 đã kết thúc trong thất bại.

Hiện, quan chức Nga vẫn chưa phản hồi các yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Zelensky.

Trong bình luận của mình tới Economist, ông Zelensky nhận định:

“Có thể chúng tôi đã không thành công (trong năm 2023) như thế giới đã mong đợi. Có thể mọi thứ không nhanh chóng như mọi người tưởng tượng”.

Nhưng quan niệm cho rằng lực lượng Nga đang chiến thắng chỉ là “cảm nhận”, và nêu ra việc Nga đang tổn thất nặng nề tại Avdiivka miền Đông Ukraine, nơi ông đã tới thăm trong tuần vừa rồi.

Trong cuộc phỏng vấn qua mạng này, ông đã cho biết: “Hàng ngàn, hàng ngàn binh lính Nga thiệt mạng mà còn không có ai thu hồi thi thể của họ”.

Ngược lại, ông khen ngợi “thành quả khổng lồ” của lực lượng Ukraine trong xuyên thủng hàng rào trên Biển Đen của Nga, cho phép tiếp tục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc thông qua một tuyến đường mới dọc theo bờ biển phía Nam.

Ông cho biết, bên cạnh những hỗ trợ từ phía Mỹ và Liên minh Châu Âu cho Ukraine đối đầu với các thử thách trước mắt, cần có nhiều nỗ lực hơn để thuyết phục toàn thế giới rằng bảo vệ Ukraine là bảo vệ toàn thế giới.

“Có lẽ chúng ta đang thiếu điều gì đó. Hoặc thiếu ai đó. Một người có thể thể hiện được vai trò của Ukraine trong công cuộc bảo vệ toàn thế giới”.

Nga đã cho biết, quốc gia này sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình nếu Ukraine chấp nhận “thực tại mới”, một xác nhận về việc Nga kiểm soát khoảng 17,5% lãnh thổ Ukraine.

Ông Zelensky bác bỏ các quan điểm cho rằng Nga sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình và chỉ ra hàng loạt các cuộc không kích của Moscow.

Ông cho rằng bất kỳ kêu gọi đàm phán hòa bình nào của Nga sẽ “đều không bắt nguồn từ bản chất tốt của họ, mà bắt nguồn từ việc họ không còn đủ tên lửa, đạn dược hay binh lính. Họ cần sự đình chiến. Khôi phục lại quân lực của họ. Và sau đó với toàn bộ sức mạnh của mình, lật sang trang mới của cuộc chiến”.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Nga tấn công các vị trí quân sự Ukraine bằng tên lửa siêu thanh

Thứ 3, 02/01/2024 | 10:00
Theo AVP, máy bay MiG-31K (Nga) được trang bị tên lửa Kinzhal đã tấn công các vị trí quân sự. Nhiều vụ nổ được ghi nhận ở Kropyvnytskyi và Krivoy Rog.

Nga đáp trả vụ Ukraine tấn công Belgorod gây thương vong lớn

Chủ nhật, 31/12/2023 | 18:55
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nhiều quan chức quốc phòng Ukraine "thực hiện vụ tấn công vào thành phố Belgorod ngày 30/12 đã bị loại bỏ".

Nga nói kho vũ khí của Ukraine đã cạn kiệt

Chủ nhật, 31/12/2023 | 11:09
Một số nguồn tin cho biết, Kiev gặp khó trước quân đội Nga khi các đợt viện trợ từ Mỹ và châu Âu đang chậm lại.

Quan chức Nga nhận định về kho vũ khí của Ukraine

Chủ nhật, 31/12/2023 | 05:52
Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga gần đây nói về dấu hiệu trên chiến trường cho thấy kho vũ khí của Ukraine đang cạn kiệt.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.