TP.HCM: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trung tâm dạy lái xe

Võ Công Thư
Thứ 7, 24/06/2023 | 07:37
0
Xác định nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT, Công an TP.HCM đã khởi tố Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm và nhiều bị can khác.

Ngày 23/6, đại diện Phòng tham mưu Công an Tp.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều lãnh đạo chủ chốt tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải - Trường cao đẳng GTVT Trung ương III.

Hồ sơ điều tra - TP.HCM: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trung tâm dạy lái xe

Ông Hồ Văn Búp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Theo đó, Hồ Văn Búp, Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải - Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Đưa hối lộ.

Nguyễn Văn Dương (Phó giám đốc), Nguyễn Ngọc Thủy (Trưởng ban Đào tạo), Ngô Thị Hàn Ly (Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính – nhân sự), bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án này, Công an Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An (chuyên viên Phòng Thanh tra, kiểm tra số 3 – Cục Thuế Tp.HCM) về tội Nhận hối lộ.

Công an cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Nghiệp đề điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được VKSND Tp.HCM phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ việc, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động sát hạch, đào tạo lái xe xảy ra tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT  - Trường cao đẳng GTVT Trung ương III.

Cụ thể: Để thu hút học viên theo học lái xe, Ban Giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Nguyễn Ngọc Thủy và Ngô Thị Hàn Ly thực hiện chủ trương cắt giảm giờ dạy lý thuyết, giờ dạy thực hành.

Đồng thời, chỉ đạo chi hoa hồng trái quy định cho những người giới thiệu học viên theo học tại trung tâm với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. 

Nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên, đồng thời chiếm đoạt số tiền xăng không thực tế chi do việc cắt giảm giờ dạy thực hành, Hồ Văn Búp và đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng từ Cây xăng Phương Thiện (thuộc DNTN Thương mại dịch vụ Phương Thiện). 

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2018 - 2021, trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn 40 tỷ đồng.

Để được bỏ qua các sai phạm trên, trong đợt kiểm tra thuế vào cuối năm 2021, ông Búp đã trực tiếp đưa tiền hối lộ cho hai chuyên viên phòng Thanh tra kiểm tra số 3 – Cục Thuế TP HCM là Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An, với số tiền là 1 tỷ đồng.

Liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm và sát hạch, đào tạo lái xe, đến nay Công an Tp.HCM đã khởi tố bị can đối với 200 người. Ngoài ra, Công an Tp.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm xuyên suốt “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Đưa, nhận hối lộ trong sát hạch lái xe, 9 người bị khởi tố

Thứ 2, 22/05/2023 | 16:15
Cơ quan công an xác định 9 bị can đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong việc sát hạch lái xe.

Tạm dừng thi sát hạch lái xe tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Thứ 7, 13/05/2023 | 12:05
Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã quyết định tạm dừng tổ chức các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô đối với Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Khởi tố 10 đối tượng liên quan hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe

Thứ 4, 26/04/2023 | 07:00
Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 10 trường hợp là cán bộ thuộc Sở Giao thông vận tải và 2 cơ sở đào tạo, sát hạch trên địa bàn.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.