Tp.HCM: Bắt đầu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho gần 30.000 học sinh lớp 6

Tp.HCM: Bắt đầu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho gần 30.000 học sinh lớp 6

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 16/04/2022 | 15:56
0
Bắt đầu chương trình tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 – 12 tuổi, Tp.HCM tổ chức thực hiện từ khối lớp 6 trước khi triển khai đại trà đến trẻ nhỏ hơn.

Ngày 16/4, liên ngành giáo dục và y tế Tp.HCM đã chính thức khởi động chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cho khoảng 30.000 học sinh lớp 6 với vắc-xin Moderna.

Qua ghi nhận của Người Đưa Tin tại một số điểm tiêm trên địa bàn thành phố, phụ huynh học sinh đều có chung niềm vui mừng, phấn khởi xen lẫn chút hồi hộp.

Tại điểm tiêm Trường THCS Hồng Bàng, quận 5, chị Trần Vĩnh Mỹ, 35 tuổi, đưa con đến trường khá sớm. Phụ huynh này cho biết, gia đình đã nhận được hướng dẫn từ nhà trường về các điều cần chú ý, chuẩn bị trong thời gian trước và sau tiêm chủng.

“Vì thế, tôi và gia đình rất an tâm khi đưa con đi tiêm. Việc tiêm chủng là nhằm đảm bảo an toàn nhất cho con cũng như cho cộng đồng trong dịch bệnh”, chị Mỹ chia sẻ.

Trong khi đó, học sinh Nguyễn Trần Mỹ Anh, lớp 6A1, trường THCS Hồng Bàng cho hay: “Em và các bạn trong lớp luôn mong sớm được tiêm vắc-xin để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, để việc học tập, sinh hoạt được trở lại bình thường như trước đây. Ba mẹ em cũng rất ủng hộ việc tiêm này”.

Để tổ chức công tác tiêm chủng, Trường THCS Hồng Bàng bố trí, sắp xếp các khu vực phục vụ tiêm một cách khoa học. Quy trình từ khâu phụ huynh học sinh vào trường, khám sàng lọc, tiêm, chờ trước tiêm và sau tiêm được thiết kế theo một chiều.

Ông Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng, quận 5 thông tin, toàn trường có 350 học sinh khối 6 đủ điều kiện tiêm chủng trong chiến dịch này, đạt tỷ lệ đồng thuận là 93,5%. Trong sáng ngày 16/4, nhà trường bố trí 165 trẻ được tiêm với 3 bàn tiêm, tốc độ 55 em/bàn.

“Để thực hiện chiến dịch tiêm chủng, nhà trường điều động 50 nhân lực cùng với ngành y tế tham gia vào các khâu. Đồng thời, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tăng cường giám sát học sinh trước và sau tiêm, giúp phụ huynh và học sinh nắm được mọi thông tin tiêm chủng cũng như giữ tâm lý thoải mái nhất”, ông Luyện nói.

Sự kiện - Tp.HCM: Bắt đầu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho gần 30.000 học sinh lớp 6

Các học sinh lớp 6 được tư vấn, khám sàng lọc cẩn thận trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Phó Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết, chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được Tp.HCM triển khai từ sáng ngày 16/4 với khoảng 30.000 học sinh lớp 6 tại 109 điểm tiêm trên toàn thành phố.

Sau khi rút kinh nghiệm từ ngày đầu tiên, chiến dịch sẽ được triển khai đồng loạt từ ngày 18/4 và kéo dài đến ngày 30/4 theo nguyên tắc tiêm cho trẻ lớn trước và hạ dần theo độ tuổi trẻ.

Tổng số điểm tiêm đã lập để triển khai chiến dịch tiêm chủng lần này trên toàn thành phố là 1.326 điểm tiêm. Tổng số trẻ dự kiến tiêm trong toàn chiến dịch là gần 900.000 trẻ. Ngành y tế huy động 604 đội tiêm với hơn 7.000 nhân viên y tế.

Ngoài lực lượng tại chỗ của từng quận, huyện, Sở Y tế cũng huy động thêm 193 đội tiêm từ các bệnh viện, phòng khám đa khoa, sẵn sàng mọi phương án tổ chức cấp cứu tại điểm tiêm đảm bảo chiến dịch được diễn ra an toàn nhất.

“Trong quá trình tập huấn, chúng tôi luôn nhấn mạnh, trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 là đối tượng đặc biệt. Vì thế, việc tổ chức tiêm phải thật sự kỹ lưỡng, cẩn thận, chăm lo cho các em về tâm lý, chuẩn bị sức khoẻ trước khi đến tiêm, quan tâm theo dõi sau tiêm.

Các đội tiêm chủng được tập huấn, dặn dò kỹ lưỡng nhằm tổ chức tiêm tốt nhất để trẻ được an toàn, thoải mái, phụ huynh cũng cảm thấy an tâm khi đồng thuận cho con tiêm chủng”, ông Hưng nói.

Theo kế hoạch, Tp.HCM sẽ triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1 từ ngày 16/4 đến 30/4. Hai loại vắc-xin được sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng lần này theo quy định của Bộ Y tế là vắc-xin Pfizer và Moderna.

Cụ thể, vắc-xin Pfizer tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn vắc-xin Moderna chỉ áp dụng tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Khi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chỉ sử dụng cùng một loại vắc-xin để tiêm đủ 2 mũi cho cùng 1 đối tượng trẻ, không tiêm trộn.

Dự kiến, ngày 18/4, đồng loạt 21 quận, huyện và Tp.Thủ Đức tổ chức 192 điểm tiêm chủng với tổng số 331 bàn tiêm cho 78.971 trẻ. Riêng huyện Củ Chi không tổ chức tiêm cùng thời điểm này.

Có vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Tp.HCM tổ chức tiêm ra sao?

Thứ 6, 15/04/2022 | 18:00
Ngày 15/4, Sở Y tế Tp.HCM có kế hoạch triển khai tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Tp.HCM: Đảm bảo an toàn, phối hợp tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 5–12 tuổi

Thứ 5, 14/04/2022 | 18:23
Các cơ quan chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT và Sở Y tế Tp.HCM đang chuẩn bị sẵn sàng để tiêm vắc-xin cho trẻ 5 – 12 tuổi với tiêu chí đảm bảo an toàn ở mức cao nhất.

Trẻ từng là F0 khi nào có thể tiêm vắc xin?

Thứ 5, 14/04/2022 | 11:09
Đối với trẻ từng là F0 cha mẹ cần cho con đi tiêm vắc xin Covid-19 sau khi mắc 3 tháng.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.