Tp.HCM là điểm đến yêu thích nhất của du khách Việt hè 2022

Tp.HCM là điểm đến yêu thích nhất của du khách Việt hè 2022

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:30
0
Theo báo cáo của nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda, Tp.HCM là điểm đến được ưa thích nhất đối với du khách nội địa trong mùa hè năm nay.

Theo Agoda, du lịch nội địa hiện vẫn đang là lựa chọn ưu tiên của người Việt. Mùa hè là thời gian lý tưởng để mọi người có những chuyến vui chơi, gặp gỡ và Tp.HCM đứng đầu Top 10 điểm đến trong nước được yêu thích năm 2022 của người Việt Nam. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đà Nẵng, Hà Nội, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long, Hội An, Phan Thiết.

Kết quả được Agoda phân tích dựa trên dữ liệu đặt phòng của nền tảng này, được đối chiếu từ tháng 5 đến tháng 8/2022.

Từ đầu hè đến nay, ngành du lịch Tp.HCM chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ. Nhiều khách sạn 4-5 sao cho biết, công suất phòng tăng vọt lên đến 85 - 90% trong cao điểm hè. Các điểm vui chơi giải trí cũng đón một lượng khách lớn đến.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Tp.HCM cho biết, từ sau dịch, du lịch Tp.HCM đã xác định chuyển hướng: Không chỉ đóng vai trò thị trường cung cấp nguồn khách cho các điểm đến cả nước mà cũng có thể trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch.

Giám đốc Sở Du lịch Tp.HCM cho hay, để có thêm những tour tuyến, điểm đến mới, hấp dẫn, ngành du lịch thành phố đã nỗ lực xây dựng những sản phẩm độc đáo, khác biệt nhằm thu hút khách trong nước và khách quốc tế.

"Qua những đợt khảo sát, những tour tuyến mới được xây dựng cho thấy du lịch Tp.HCM còn rất nhiều tiềm năng, dư địa phát triển. Chiến lược biến Tp.HCM thành điểm đến hấp dẫn, dù là khó khăn, lội dòng nước ngược nhưng chúng tôi thấy đang đi đúng hướng. Bởi, muốn thu hút du khách phải có sản phẩm mới hơn, hấp dẫn và hiện Tp.HCM đã có rất nhiều chất liệu cho việc xây dựng sản phẩm du lịch", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa chia sẻ.

Nhằm kích cầu du lịch, Sở Du lịch Tp.HCM đã thu hút sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, điểm tham quan với nhiều chương trình khuyến mãi, giá ưu đãi, dịch vụ cộng thêm lên đến 50% giá trị sản phẩm. Ngành du lịch thành phố phối hợp với các doanh nghiệp công bố và triển khai 42 chương trình du lịch nội đô tại Tp.Thủ Đức và 21 quận/huyện.

Cùng với đó, 6 chương trình du lịch mới đặc trưng gồm Sài Gòn - Củ Chi sẽ kết hợp các phương tiện ôtô, xe đạp, đường sông để trải nghiệm thiên nhiên xanh, không gian gần gũi với đời sống nông thôn. Đặc biệt, "Ngắm thành phố từ trên cao" bằng máy bay trực thăng và “Du thuyền trên Sông Sài Gòn" là 2 sản phẩm du lịch được nhiều người lựa chọn trải nghiệm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động du lịch tại Tp.HCM ghi nhận sự bùng nổ. Lượng du khách cả khu vực nội địa và quốc tế, tăng trưởng mạnh qua các tháng.

Trong khi đó, trên quy mô bình chọn quốc tế, Việt Nam dẫn đầu danh sách điểm đến thu hút khách Hàn Quốc nhất. Khảo sát này cũng khá giống với số thống kê đón khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, trong 602.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam, khách Hàn Quốc là thị trường lớn nhất, đạt 107.900 lượt, tăng 487,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh sự hấp dẫn của những bãi biển hè trong xanh, thời tiết nắng ấm, sự thân thiện hiếu khách của người Việt Nam, thì việc người Hàn quay lại Việt Nam làm việc sau thời gian giãn cách cũng là một trong những lý do đưa Việt Nam lên đầu bảng.

Báo cáo cũng ghi nhận, Việt Nam là điểm đến thu hút du khách Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia trong dịp hè 2022. Ở chiều ngược lại, Thái Lan, Singapore, Pháp, Hàn Quốc và Indonesia là những quốc gia thu hút du khách Việt nhất. Trong đó, điểm đến được Việt Nam và thế giới ưa thích nhất là Thủ đô Bangkok nhờ vào chính sách nới lỏng các quy định nhập cảnh, những hoạt động giải trí về đêm, đền thờ, văn hóa và ẩm thực.

Ông Omri Morgenshtern, CEO Agoda cho biết, dữ liệu cho thấy, mọi người đều đang tận dụng tối đa các ngày nghỉ lễ để có thể đi đến các điểm trong nước và các quốc gia châu Á khác. Hồi tưởng kỷ niệm và quay trở lại những điểm đến yêu thích trước đây có lẽ đang là xu hướng nổi bật trong mùa hè năm nay.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi trẻ Online, Lao Động)

Ngành du lịch "trở lại đường đua" và nỗi lo thiếu hụt nhân lực

Thứ 7, 23/04/2022 | 08:00
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, ngành du lịch dự kiến tiếp tục đón lượng khách tăng cao. Ngành du lịch đã "trở lại đường đua" với niềm vui và cả nỗi lo.

"Ngành du lịch nên xác định khách nội địa sẽ là chủ lực"

Thứ 3, 22/03/2022 | 07:00
Không mòn mỏi đợi du khách quốc tế du lịch vào Việt Nam, hiện tại ngành du lịch đã có những phương án cụ thể để kích cầu du lịch nội địa trong những ngày hè 2022...

Phú Quốc đón khách du lịch nội địa từ 1/11

Thứ 7, 23/10/2021 | 08:20
Từ 1/11, tỉnh Kiên Giang thí điểm đón khách du lịch nội địa đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Tp.Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá và huyện Kiên Hải.

Từ 1/10, khách du lịch nội địa có thể đi chơi những đâu?

Thứ 6, 01/10/2021 | 15:17
Nhiều địa phương cơ bản kiểm soát được dịch bệnh đã lên kế hoạch chi tiết để mở cửa đón khách trong trạng thái bình thường mới, đặc biệt là mảng du lịch nội địa.
Cùng chuyên mục

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.
     
Nổi bật trong ngày

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.