Tp.HCM: Quét mã QR, phát hiện 30 F0 và 2 vụ làm giả giấy đi đường

Tp.HCM: Quét mã QR, phát hiện 30 F0 và 2 vụ làm giả giấy đi đường

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 31/08/2021 | 19:47
0
Trong thời gian Tp. Hồ Chí Minh tăng cường giãn cách theo Chỉ thị 16, công an tại các chốt kiểm soát giao thông đã phát hiện một số đối tượng làm giả giấy đi đường.

Chiều tối 31/8, UBND Tp. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tại đây, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Tp. Hồ Chí Minh cho biết: “Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố trong những ngày gần đây tương đối ổn định, không tăng hay giảm đột biến, không có hiện tượng ùn tắc”.

Liên quan đến việc yêu cầu người dân khai báo y tế bằng mã QR tại các chốt trạm trên địa bàn thành phố, thượng tá Lê Mạnh Hà nói: “Đây là yêu cầu được Công an Tp. Hồ Chí Minh triển khai trong những ngày gần đây. Qua đó đã phát hiện 30 trường hợp F0 vẫn di chuyển ra đường và 2 vụ việc làm giả giấy đi đường tại quận 10 và quận 12, đang được xử lý đúng quy định pháp luật”.

An ninh - Hình sự - Tp.HCM: Quét mã QR, phát hiện 30 F0 và 2 vụ làm giả giấy đi đường

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Tp. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin tại họp báo của UBND Tp. Hồ Chí Minh vào chiều tối 31/8.

Đại diện Công an Tp. Hồ Chí Minh cho biết thêm, phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) của cơ quan này đã phát đi cảnh báo về tình trạng sử dụng giấy đi đường giả, giấy đi đường không đúng nhóm đối tượng lưu thông trong giãn cách xã hội.

Ngày 26/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, ông L.Đ.V được tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy đi đường khi chạy xe gắn máy qua chốt.

Lúc này, ông L.Đ.V trình ra 2 giấy đi đường do PC08 cấp, ghi thông tin giống nhau. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện cả 2 giấy đi đường này đều được scan từ trên mạng. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng vì lỗi ra đường không có lý do cần thiết và yêu cầu ông L.Đ.V phải quay trở về.

Cùng thời điểm, Công an quận 10 cũng phát hiện một nhóm đối tượng làm giả, sử dụng giấy đi đường giả để vận chuyển hàng hóa.

Khoảng 12h ngày 26/8, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Trường Sơn, phường 15, quận 10, tổ công tác phát hiện ông P.T.A.T (35 tuổi, ngụ quận 10) là nhân viên giao hàng của công ty dược phẩm có địa chỉ ở quận Bình Tân xin qua chốt.

Công an yêu cầu ông A.T xuất trình giấy tờ và giấy đi đường để kiểm tra thì người này xuất trình giấy đi đường do PC08 cấp. Qua kiểm tra, công an xác định giấy đi đường này là giả (bản scan) nên đã lập biên bản, mời ông A.T về làm việc.

Theo tường trình, ông A.T được Trương Minh Đ. (25 tuổi), tạm trú quận 6, là nhân viên của công ty nơi ông A.T làm việc gọi điện, yêu cầu đi giao hàng cho các nhà thuốc ở quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình…

Khi ông A.T. trình bày không có giấy đi đường mới, lúc này Đ. gọi cho ông L.T (56 tuổi), ngụ quận 1 để xin giấy. Ông L.T nhắn Đ. đến một địa chỉ thuộc phường Cô Giang, quận 1 để lấy giấy nên Đ. gọi cho ông A.T. đến địa chỉ trên.

Nhận được giấy đi đường giả, ông A.T sau đó tự viết thông tin cá nhân, nơi làm việc và dùng giấy này rồi giao thành công hai đơn thuốc tại quận Phú Nhuận và Tân Bình. Khi ông A.T trên đường về kho hàng ở quận Bình Tân thì bị công an phát hiện.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục mời ông Đ. và ông L.T đến làm việc thì ông L.T cho biết đã xin mẫu giấy đi đường trên của bà N.L (37 tuổi), ngụ quận 8 để tham gia giao thông.

Bà L. khai là nhân viên một công ty tại quận 8, mẫu giấy đi đường trên là do một người tên T.N đưa cho. Do ông L.T hỏi giấy nên bà L. đã đến tiệm in, in màu 10 tờ với giá 90 nghìn đồng rồi chia cho ông L.T.

Công an quận 10 đã thu giữ 10 tờ giấy đi đường bị làm giả, 4 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan khác để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối với các đối tượng làm hoặc sử dụng giấy đi đường giả, lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra xử lý theo quy định.

Đà Nẵng: Xử phạt trường hợp "mượn" giấy đi đường để ship gà, bắt hải sản

Thứ 3, 31/08/2021 | 15:07
Nhân viên bán xăng đi ship gà, chủ tàu đi lặn bắt thủy hải sản... Những hành vi lợi dụng giấy đi đường để phục vụ vào mục đích cá nhân đều bị xử phạt.

Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:33
Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động thiết yếu loay hoay với thủ tục giấy đi đường khi Tp.HCM tiếp tục thực hiện 2 tuần tăng cường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Phát hiện ô tô chở 6 cô gái trẻ sử dụng giấy đi đường giả

Thứ 6, 27/08/2021 | 16:13
Trong quá trình thực hiện kiểm soát Covid-19, Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội đã phát hiện ô tô chở 6 cô gái có giấy đi đường giả.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.