Trả lời chất vấn vòng vo, tư lệnh ngành TN&MT Hà Tĩnh bị đại biểu

Trả lời chất vấn vòng vo, tư lệnh ngành TN&MT Hà Tĩnh bị đại biểu "phản ứng"

Bùi Thị Ngân
Thứ 3, 16/07/2019 | 16:06
0
Trong phiên chất vấn chiều 16/7, tư lệnh ngành Tài nguyên & Môi trường Hà Tĩnh đã bị đại biểu thẳng thắn “phê bình” khi trả lời vòng vo, thiếu trọng tâm trước những vấn đề nổi cộm tại tỉnh nhà.

Chiều 16/7, ông Hồ Huy Thành, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tiếp tục trả lời trong phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII về lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Tại phiên họp này, vấn đề cát lậu, tình trạng mất cân đối cung cầu vật liệu xây dựng (VLXD) được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Trọng Nhiệu phân tích: "Thời gian vừa qua việc cấp phép khai thác đất, cát không đảm bảo yêu cầu, quy hoạch không được sự đồng ý của dân, đấu giá không ai mua dẫn đến thiếu đất cát nghiêm trọng, giá cả tăng vọt. Nhiều công trình dự án phải dừng xây dựng, nguồn cát phải dựa vào Quảng Bình, Nghệ An và vô lý nhất là dựa vào cát “lậu”. Vậy lỗi này do sự điều hành của UBND tỉnh hay do tham mưu của sở TN&MT?".

Tin nhanh - Trả lời chất vấn vòng vo, tư lệnh ngành TN&MT Hà Tĩnh bị đại biểu 'phản ứng'

Đại biểu Nguyễn Trọng Nhiệu chất vấn Giám đốc sở TN&MT Hà Tĩnh

Trả lời câu hỏi của đại biểu, ông Hồ Huy Thành thừa nhận, có việc tính toán trữ lượng mỏ thiếu chính xác nên xảy ra tình trạng thừa - thiếu VLXD. Ngoài ra, sự thay đổi quy hoạch KT-XH thời gian qua; ảnh hưởng của các công trình xây dựng mới và cơ quan chức năng siết chặt hoạt động khai thác của mỏ đất, cát “lậu” cũng là một trong những tác nhân gây nên hệ lụy nguồn cung giảm (!).

“Sau 2 tháng Công an tỉnh và sở TN&MT ra quân truy quét, tình trạng cát “lậu” cơ bản được ngăn chặn. Tuy nhiên, thời gian này ở một số địa phương bắt đầu xuất hiện các trường hợp vi phạm trở lại”, ông Thành nói.

Sau phần biện giải vòng vo, không đúng trọng tâm của ông Hồ Huy Thành, đại biểu Nhiệu phản ứng, thẳng thắn “phê bình” vị giám đốc sở trả lời chất vấn thiếu trọng tâm, chưa đáp ứng được những băn khoăn, thắc mắc của nhân dân, cử tri.

“Tôi nêu câu hỏi rất rõ nhưng trả lời như Giám đốc sở TN&MT thì chất lượng phiên chất vấn không có và cũng không thể thỏa mãn được vấn đề cử tri quan tâm”, đại biểu Nhiệu nói.

Không chỉ là đại biểu mà ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho rằng, những câu trả lời chất vấn của Giám đốc sở TN&MT Hồ Huy Thành thiếu trọng tâm, chưa giải đáp được những câu hỏi của đại biểu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tiếp lời: “Chúng ta phải thừa nhận đã buông lỏng quản lý, có tình trạng quy hoạch mỏ không phù hợp. Nơi cấp mỏ thì không khai thác mà đi khai thác lậu. Đến khi Công an “chặn” nguồn cát lậu thì thiếu cát, giá tăng đột biến ngay”.

Ông Sơn yêu cầu sở TN&MT phải tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh quy hoạch, quản lý thực trạng trên, còn như hiện nay, xây một căn nhà mà cát đội giá lên hai ba lần, như thế chỉ làm tội dân.

Tin nhanh - Trả lời chất vấn vòng vo, tư lệnh ngành TN&MT Hà Tĩnh bị đại biểu 'phản ứng' (Hình 2).

Ông Hồ Huy Thành bị đại biểu phản ứng trước phần trả lời chất vấn thiếu trọng tâm

Trước đó, cuối phiên chất vấn sáng nay (16/7), theo ông Hồ Huy Thành, tính đến tháng 6/2019, toàn tỉnh Hà Tĩnh triển khai cấp phép cho 13 mỏ đất san lấp với diện tích 116ha, tổng công suất khoảng 1,3 triệu tấn/năm; cấp phép khai thác 10 mỏ cát, diện tích 27ha với tổng công suất 103 ngàn m3/năm.

Ngoài sử dụng cát ở các mỏ được cấp phép, người dân còn sử dụng nguồn VLXD từ các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình. Theo quy hoạch mỏ VLXD trên địa bàn, dự báo năm 2020, toàn tỉnh cần khoảng 3 triệu m3 cát/năm và 4 triệu m3 đất san lấp/năm. Như vậy, việc cấp phép thời gian qua đối với cát xây dựng mới chỉ đáp ứng được 3,5%; đất san lấp đáp ứng được 32% nhu cầu.

Theo vị lãnh đạo ngành TN&MT tỉnh nhà, sở dĩ xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu VLXD là do việc cấp phép chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng hoặc không đáp ứng đủ điều kiện để cấp phép hoạt động; sự thay đổi quy hoạch KT-XH thời gian qua; ảnh hưởng của các công trình xây dựng mới, dày đặc. Bên cạnh đó, việc hoạt động khai thác VLXD trái phép được cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, ngăn chặn nhưng cũng là một tác nhân gây nên hệ lụy nguồn cung giảm.

Hiện gần 95% đơn vị khai thác cát đang tạm dừng hoạt động để đầu tư thiết bị mới, thay đổi phương án khai thác theo hồ sơ thiết kế và dự án đầu tư được chấp thuận.

Cũng theo ông Thành, luật Khoáng sản và luật Đất đai chưa tương thích, dẫn đến việc đấu giá cấp phép khoáng sản làm VLXD trên địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tin nhanh - Trả lời chất vấn vòng vo, tư lệnh ngành TN&MT Hà Tĩnh bị đại biểu 'phản ứng' (Hình 3).

Tình trạng mất cân bằng cung - cầu VLXD thời gian qua ảnh hưởng rất lớn đến các công trình xây dựng trên địa bàn

Để giải quyết việc mất cân đối cung - cầu vật liệu xây dựng, ông Hồ Huy Thành nêu giải pháp, sắp tới tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá các mỏ nằm trong quy hoạch; hoàn thành bổ sung quy hoạch 21 mỏ đất san lấp; 2 mỏ cát tại các địa phương. Đồng thời, nghiên cứu, sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên và ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác VLXD trái phép.

 

Thanh Hóa: Đề nghị kiểm điểm Giám đốc sở TN&MT vì "hỏi một đường trả lời một nẻo"

Thứ 4, 10/07/2019 | 15:14
Sau khi đọc được một đoạn trong báo cáo dài hàng chục trang ngay tại phiên chất vấn sáng 10/7, Giám đốc sở TN&MT Thanh Hóa Đào Trọng Quy bất ngờ phải dừng lại, bị yêu cầu xử lý trách nhiệm vì "lạc đề, hỏi một đường trả lời một nẻo”.

Khởi tố vụ ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng cùng đàn em đi đòi nợ, hành hung phụ nữ

Thứ 3, 18/06/2019 | 16:49
Trần Viết Tư là ông chủ cơ sở vật liệu xây dựng, cho rằng bà T. nợ nần tiền vật liệu nên nhiều lần đòi. Nạn nhân thì khẳng định mình đã trả, từ đó xảy ra xích mích, gây hấn.

Đại sứ Nguyễn Văn Sang được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường vinh danh

Thứ 5, 06/06/2019 | 15:51
Vào sáng ngày 1/6 vừa qua, tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu) đã diễn ra lễ Phát động quốc gia tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Công an nổ súng bắt “cát tặc” trên sông Hậu

Thứ 2, 22/04/2019 | 17:20
Trong lúc hai phương tiện khai thác cát trái phép trên sông, lực lượng chức năng đã nổ súng bắn chỉ thiên, bắt giữ phương tiện xử lý.

Công an khám xét nhà 2 nguyên lãnh đạo sở Tài chính Đà Nẵng

Thứ 3, 19/03/2019 | 19:07
Xe biển xanh 80A đã đến nhà nguyên Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc sở Tài chính TP.Đà Nẵng làm việc.
Cùng tác giả

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.