Trạm xăng đầu độc trẻ em

Trạm xăng đầu độc trẻ em

Thứ 4, 15/05/2013 | 09:46
0
Các trạm xăng gây tổn hại nghiêm trọng cho sức kho sức khỏe trẻ em.

Xã hội - Trạm xăng đầu độc trẻ em

Trẻ em sống gần các cây xăng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 4 lần so với trẻ em vùng không có cây xăng

Kết luận này được Viện nghiên cứu Y tế Pháp đưa ra. Người ta đã tiến hành nghiên cứu trong 4 quận của nước Pháp với trẻ em dưới 15 tuổi.

Kết quả khiến nhiều nhà khoa học không khỏi giật mình: tỷ lệ mắc bệnh của trẻ em sống gần những trạm xăng cao hơn rất nhiều sơ với những đứa trẻ ở nơi khác, khoảng 4 lần.

Theo kết quả nghiên cứu, nguyên nhân  chính là hơi xăng tích tụ xung quang các khu vực trạm xăng.

Tuấn Nghĩa

Cây xăng chỉ bán 30.000 đồng/xe, đóng cửa bất thường

Thứ 7, 23/02/2013 | 08:33
Mất điện, bán theo định mức tối đa 30.000 đồng/xe… nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu khu vực quốc lộ 32, tối 22/2 đóng cửa hoặc bán cầm chừng làm dấy lên nghi ngờ xăng dầu chuẩn bị tăng giá.

Kết luận cây xăng ở Bắc Giang kinh doanh xăng“bẩn”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Theo giám định của Tổng cục Đo lường chất lượng, chỉ số octan trong mẫu xăng của cây xăng Đồi Nên thấp hơn quy định gần 50%. Chỉ số octan quá thấp so với quy định sẽ gây ra hiện tượng kích nổ tức là động cơ chạy không bình thường, gây ra tiếng ồn, rung, giật phương tiện.