Trần tình của cô giáo ở Huế đánh hàng chục học sinh?

Trần tình của cô giáo ở Huế đánh hàng chục học sinh?

Thứ 6, 30/10/2015 | 14:31
0
Liên quan đến việc cô giáo chủ nhiệm đánh nhiều học sinh bầm tím ở Thừa Thiên - Huế, PV đã có buổi trao đổi với cô Phạm Thị Thanh Thảo, người đánh các học sinh để hiểu rõ hơn vấn đề.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh sự việc cô Phạm Thị Thanh Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1, trường Tiểu học Thuận Hòa, xã Hương Phong, TX Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) có hành vi dùng thước gỗ đánh hơn 10 em học sinh bị bầm tím thân thể.

Xã hội - Trần tình của cô giáo ở Huế đánh hàng chục học sinh?

Cô Phạm Thị Thanh Thảo rất ân hận về hành vi đánh học sinh của mình.

Trao đổi với PV, cô Phạm Thị Thanh Thảo thừa nhận hành vi cô đánh các học sinh là có.

Cô Thảo cho biết, hôm đó là giờ Tiếng Việt, cô kiểm tra vở luyện viết chữ đẹp của học sinh. Khi kiểm tra vở thì cô Thảo phát hiện nhiều em viết sai, viết chậm và có những em phải thay vở liên tục. “Tôi quá tức và đã không làm chủ được nên có đánh các em…”, cô Thảo cho hay.

Việc gọi 2 học sinh lớp 5 để giữ các em khi đánh, cô Thảo giải thích, khi đánh học sinh vì lo sợ các em sẽ đưa tay ra sau mông để cản thước gỗ sẽ dẫn đến bị thương ở tay nên cô mới nhờ hai học sinh lớp 5 để cản các em chống đỡ.

Còn tại sao lại cấm các em khóc, cô Thảo cho hay, cô không nói các em cấm khóc, mà chỉ nói “cô đập mà các con khóc, cô đập nữa đó”.

Cô Thảo cũng cho biết, không nhớ là đánh bao nhiêu học sinh.

“Tôi biết hành động của mình đã sai…là vi phạm đạo đức người giáo viên. Tôi sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật”, cô Thảo tỏ ra ân hận.

Thầy Ngô Cước, Hiệu trưởng trường tiểu học Thuận Hòa thông tin, vào chiều ngày 29/10, trường đã họp kỷ luật cô Thảo, đồng thời đang đợi ý kiến chỉ đạo của phòng GD- ĐT Thị xã Hương Trà về trường hợp của cô này.

Theo đó, hình thức kỷ luật dành cho cô này là cảnh cáo. Đồng thời, cô Thảo phải trực tiếp đến từng nhà học sinh để xin lỗi.

Cô Thảo cho hay, sáng ngày 30/10, cô đã đến lớp 2/1 để xin lỗi các em học sinh bị mình đánh và cô cũng đã xin lỗi cả 2 em học si

Tag: đề can
Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.