Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 20/09/2023 | 19:48
0
Các em nhỏ thích thú khi được xem và cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long.
Dân sinh - Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu

Ngày 20/9, tại Hoàng thành Thăng Long (Tp.Hà Nội), trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức chương trình “Đèn thu lung linh”. Theo đó, trong khuôn khổ chương trình này, các em nhỏ sẽ được cùng các nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu truyền thống.

Dân sinh - Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu (Hình 2).

Hướng dẫn các em nhỏ làm đèn ông sao, NNƯT Nguyễn Văn Quyền (huyện Thanh Oai, Tp.Hà Nội) cho biết, khác với đồ chơi ngoại nhập, Trung thu truyền thống được làm bằng chất liệu tự nhiên như tre, nứa, giấy dó... Bên cạnh đèn ông sao, năm nay, các nghệ nhân còn làm một số đèn cổ như cá chép hóa long, đèn cá chép trông trăng.

Dân sinh - Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu (Hình 3).

NNƯT Đặng Văn Khang (huyện Phú Xuyên, Tp.Hà Nội) hướng dẫn các em nhỏ làm tò he.

Dân sinh - Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu (Hình 4).

Vừa làm tò he, vừa tương tác với các em nhỏ, ông Khang cho biết, nghề làm tò he đã có hơn 300 năm. 

Dân sinh - Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu (Hình 5).

"Tôi tham gia chương trình, chia sẻ với các em nhỏ những câu truyện về con giống bột với mong muốn tiếp tục lưu giữ, phát huy nghề truyền thống của cha ông để lại”, ông Đăng Văn Khang nói.

Dân sinh - Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu (Hình 6).

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyết (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội) làm đồ chơi Trung thu Tiến sĩ giấy, ông đánh gậy.

Dân sinh - Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu (Hình 7).

Tại Hoàng thành Thăng Long còn trưng bày các khu phố xưa, trong đó có bày bán đồ chơi Trung thu như các loại đèn lồng truyền thống. 

Dân sinh - Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu (Hình 8).

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Nguyễn Hồng Chi: Với chủ đề “Đèn thu lung linh”, ngoài trưng bày các khu phố xưa, trong đó có bày bán đồ chơi Trung thu như các loại đèn lồng truyền thống. Trong dịp này, Trung tâm cũng tổ chức các  hoạt động trải nghiệm tương tác cho thiếu nhi làm bánh nướng, bánh dẻo, đèn Trung thu, mặt nạ giấy bồi…”.

Dân sinh - Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu (Hình 9).

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách cùng nghệ nhân các làng nghề làm đèn Trung thu xưa ở phố cổ Hà Nội, Thanh Oai… phục dựng các mẫu đèn đã bị thất truyền từ những nguyên liệu truyền thống giấy dó, giấy nhiễu, giấy bóng kính, nan tre, mây, hồ dán... 

Dân sinh - Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu (Hình 10).

Nổi bật nhất là đèn cá chép hóa long, đèn cá chép trông trăng, đèn cua sống.

Dân sinh - Trẻ em thích thú cùng nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu (Hình 11).

Được biết, trong tuần lễ Trung thu từ 24 – 29/9, Hoàng thành Thăng Long sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ để phục vụ các em thiếu nhi và du khách. Đặc biệt, 3 đêm cuối tuần từ 27 – 29/9, Trung tâm có phiên bản tour đêm đặc biệt, có chương trình biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm độc đáo cho người dân Thủ đô.

Cận cảnh hàng loạt chung cư mini của Nghiêm Quang Minh

Thứ 3, 19/09/2023 | 15:04
Những chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh người vừa bị bắt về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" đều xây vượt tầng, nằm trong ngõ sâu.

Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Thứ 2, 18/09/2023 | 15:51
Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được cử hành trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Tp.Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Thứ 2, 18/09/2023 | 09:33
Lễ viếng và lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông theo nghi thức Lễ tang Cấp cao.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.