Trên máy bay, vợ 38 tuổi đấm tím mặt chồng 28 tuổi

Trên máy bay, vợ 38 tuổi đấm tím mặt chồng 28 tuổi

Thứ 6, 22/12/2017 | 21:18
0
Người vợ quê ở Đồng Nai còn người chồng quê ở Hậu Giang vừa bị phạt hành chính và cắt chuyến bay vì đã đánh nhau trên máy bay của hãng Jetstar.

Cuộc cãi vã và gây gổ này xảy ra khi máy bay đã chuẩn bị khởi hành. Theo tờ Dân Trí, bà L.T.V (38 tuổi, quê Đồng Nai) và ông T.V.T (28 tuổi, quê Hậu Giang) cùng đi chuyến bay BL489, khởi hành từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá) đi TP.HCM.

 Bà V. có ghế số 26C, còn ông T. có ghế số 27B. Hai người này ngồi cách nhau 1 hàng ghế. Khi máy bay chuẩn bị đóng cửa để khởi hành, giữa vợ chồng ông T và bà V xảy ra xích mích, cãi nhau.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, bà V. đứng dậy và quay lại đấm ông T., cú đấm khiến mắt ông T. sưng tấy, tím ngắt.

Trước sự việc này, tổ tiếp viên đã báo với Cơ trưởng chuyên bay để có biện pháp can thiệp. Để đảm bảo an ninh cho chuyến bay BL489, Cơ trưởng đã quyết định cắt chuyến đối với ông T. và bà V. và bàn giao cho cơ quan chức năng tại cảng hàng không Thọ Xuân xử lý.

 Hai người này cũng bị phạt hành chính 4 triệu đồng.

 Trước đó, một vụ đánh nhau vì ghen tuông cũng đã khiến các hành khách của hãng Vietnam Airlines bị chậm chuyến.

Xã hội - Trên máy bay, vợ 38 tuổi đấm tím mặt chồng 28 tuổi

Nhũng người trong vụ đánh ghen trên máy bay bị phạt hành chính.

Đó là sự việc diễn ra vào đêm 21/11/2014. Theo đó, không biết vì cố tình hay ngẫu nhiên mà cả 3 người lại cùng có mặt trên chuyến bay VN274, lại ngồi cùng hàng ghế và ngạc nhiên hơn là ông chồng được sắp xếp ngồi giữa người tình cũ và vợ. Hơn 200 hành khách của chuyến bay bất đắc dĩ phải chứng kiến màn đánh ghen chưa từng có và bị chậm bay tới nửa giờ.

Công chức, kỹ sư đánh nhau trên máy bay: Cú đấm trị giá 15 triệu đồng

Thứ 2, 18/12/2017 | 09:32
Lời qua tiếng lại, anh kỹ sư xây dựng và chú công chức không kiềm chế được cảm xúc nên đã chuyển thành ẩu đả, người này đấm vào mặt người kia trên máy bay, sau đó mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.