Triển khai hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn mới

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 25/03/2023 | 22:21
0
Ngày 24/3/2023, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao nguồn vốn ODA của Nhật Bản trong 30 năm qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng  cho Việt Nam, cảm ơn đóng góp quan trọng của Trưởng Đại diện Shimizu và Văn phòng JICA Việt Nam trong việc điều phối, triển khai các dự án ODA của Chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam thời gian qua cũng như tích cực hợp tác với các cơ quan phía Việt Nam thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước như Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất, Dự án Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2,… phối hợp hiệu quả làm sôi động hợp tác ODA, triển khai chương trình ODA thế hệ mới theo tinh thần của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tiêu điểm - Triển khai hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn mới

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. 

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cũng đề nghị ông Shimizu trên cương vị công tác mới tại JICA Nhật Bản tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác các mặt với Việt Nam, chúc mừng và bày tỏ hy vọng Tân Trưởng đại diện JICA Việt Nam Sugano sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực hai bên quan tâm, khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ để các dự án hợp tác được triển thuận lợi, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Trưởng Đại diện Shimizu cảm ơn sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như cá nhân Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đối với các hoạt động của Văn phòng JICA Việt Nam và cá nhân ông Shimizu trong thời công tác tại Việt Nam từ tháng 3/2020.

Tân trưởng Đại diện Sugano Yuichi khẳng định Việt Nam là đối tác hợp tác kinh tế quan trọng được nhiều lãnh đạo Nhật Bản quan tâm, là nước JICA đặt trọng tâm ưu tiên hợp tác tại khu vực, khẳng định sẽ nỗ lực phát huy kinh nghiệm từng công tác tại Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam để triển khai hiệu quả hợp tác hai bên trong giai đoạn mới.

 

 

Tag: nước

Nhật Bản trở thành thị trường xuất khẩu cua ghẹ lớn nhất của Việt Nam

Thứ 4, 22/03/2023 | 11:45
Kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ và giáp xác sang Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng 128% so với cùng kỳ, đạt hơn 8,1 triệu USD.

Lý do khiến giá trứng tại Nhật Bản tăng kỷ lục

Thứ 3, 21/03/2023 | 06:00
Giá trứng tại Nhật Bản đang tăng vọt khi nước này phải tiêu hủy lượng gia cầm kỷ lục, lên tới 16 triệu con vì dịch cúm gia cầm.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.