Triệt phá băng nhóm cướp tài sản dưới hình thức cho vay nặng lãi

Triệt phá băng nhóm cướp tài sản dưới hình thức cho vay nặng lãi

Thứ 5, 22/06/2017 | 15:09
0
Với chiêu trò cho vay nặng lãi, sau đó thúc ép trả nợ trong thời gian ngắn, một băng cướp vừa bị công an triệt phá.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Vũ Văn Trung (SN 1981), Lê Hoàng Dương (SN 1998), cùng trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Trịnh Hữu Ninh (SN 1981, trú tại Chương Dương Độ, phường Chương Dương, Hà Nội) và Nguyễn Anh Tùng (SN 1989, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Hồ sơ điều tra - Triệt phá băng nhóm cướp tài sản dưới hình thức cho vay nặng lãi

 Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Tháng 12/2016, bị hại là bà Nguyễn Thị M. (SN 1961, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vay Trung 8 triệu đồng. Trung yêu cầu sau 50 ngày bà M. phải trả cho Trung 10 triệu đồng. Trung giao cho Dương nhiệm vụ đi thu tiền lãi hàng ngày là 200.000 đồng của bà M..

Đến khoảng tháng 1/2017, bà M. mới trả được khoảng 6 triệu đồng, còn nợ hơn 3 triệu đồng. Bà về quê nên không đóng tiền được cho Dương. Dương cho rằng, bà M. “xù nợ” nên về báo lại với Trung. Trung tỏ ra tức tối và chỉ đạo cho Dương cùng đồng bọn phải tìm bà M. để đòi tiền, thậm chí có thể đánh để ép người phụ nữ này trả nợ.

Cụ thể, vào ngày 27/1/2017, một số đối tượng đã đến chợ Thanh Hà tìm đánh dằn mặt bà M.. Tiếp tục vào ngày 31/1/2017, Trung chỉ đạo đàn em đi đòi nợ. Lần này các đối tượng Khánh, Cương (tức Khởi), Tuấn, Ninh xông vào, dùng tay chân đánh tới tấp vào người và mặt người phụ nữ gần 60 tuổi này.

Bà M. cuống cuồng nhờ người lên gác 2 lấy tiền xuống giúp. Vừa nhìn thấy bà M. cầm tiền (hơn 1 triệu đồng), đối tượng Tuấn giật lấy và đưa cho Khánh để về đưa lại cho Trung.

Sau đó, Dương cùng đồng bọn vẫn tiếp tục đến đe dọa, bắt bà M. phải đóng tiền lãi từ đầu. Bà M. chỉ chấp nhận trả nốt số tiền còn lại là 1 triệu đồng. Phần vì lo sợ nên người phụ nữ này đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngày 10/6/2017, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập Lê Hoàng Dương đến làm việc. Dương khai nhận, toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và khai ra đồng bọn cùng thực hiện ngày 31/1/2017 là Khánh, Cương (tức Khởi), Tuấn, Tùng, Ánh, Ninh. Ngoài ra, Dương khai, chính Vũ Văn Trung là người tổ chức, chỉ đạo Dương cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội.

Cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã khám xét khẩn cấp tại nhà số 8, ngách 3, ngõ 126 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến việc hoạt động tín dụng đen của Trung.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định ngày 27/1/2017, các đối tượng trên còn gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn quận Hà Đông.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án cướp tài sản. Cơ quan công an nhận định, đây là vụ án có nhiều đối tượng tham gia, có tổ chức, tính chất côn đồ. Các đối tượng liên quan đến việc kinh doanh tài chính, tín dụng đen. Trong thời gian ngắn, bọn chúng đã liên tục gây ra 2 vụ cướp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Hà Đông. Do vậy, cơ quan CSĐT vẫn đang giam giữ các đối tượng để điều tra làm rõ sự việc.

Cơ quan công an tiếp tục triệu tập đối với các đối tượng Khánh, Cương, Tuấn, Hải, Ánh để làm rõ vai trò liên quan.

Yến Nhi

Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.