Triệt phá băng nhóm 'đá xế' liên tỉnh 'ăn hàng' trong vòng 30 giây

Triệt phá băng nhóm 'đá xế' liên tỉnh 'ăn hàng' trong vòng 30 giây

Thứ 3, 20/06/2017 | 15:15
0
Băng “đá xế” liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Văn Hậu cầm đầu đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm, lấy cắp 17 chiếc xe máy đắt tiền của người dân.

Nhóm chuyên “đá xế” loại đắt tiền

Chiều 17/6, Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang tiến hành tạm giam 5 đối tượng gồm: Huỳnh Ngọc Hậu (SN 1971), Nguyễn Ngọc Toản (SN 1966, cùng ngụ tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Sơn Định (SN 1971, ngụ huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), Lê Chức (SN 1965, ngụ tỉnh Phú Yên) và Phan Gia Phú (SN 1972, ngụ TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiệp (SN 1973, ngụ TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã được Công an TP.Nha Trang bàn giao cho Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để mở rộng điều tra làm rõ. Nghi phạm này được xác định chỉ liên quan đến vụ trộm xe trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2016, trên địa bàn TP.Nha Trang liên tục xảy ra những vụ trộm cắp xe máy. Từ những thông tin nắm bắt được, nhà chức trách ban đầu nhận định các vụ cướp trên rất có thể cùng do một băng nhóm tội phạm gây ra.

Trước tình hình trên, giữa tháng 11/2016, Công an TP.Nha Trang đã xác lập chuyên án CA138T để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trộm cắp xử lý nghiêm trước pháp luật.

An ninh - Hình sự - Triệt phá băng nhóm 'đá xế' liên tỉnh 'ăn hàng' trong vòng 30 giây

 Các đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra.

Ngày sau đó, nhiều mũi trinh sát đã cải trang tản đi nhiều hướng trên địa bàn TP.Nha Trang và nằm vùng tại nhiều địa điểm “nhạy cảm” để tìm hiểu phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp xe máy.

Cùng với đó, các trinh sát cũng tiến hành rà soát các đối tượng khả nghi, đặc biệt là đối tượng có tiền án, tiền sự và có thu nhập bất minh. Sau một thời gian điều tra, đến khoảng giữa tháng 12/2016, cơ quan điều tra xác định được Huỳnh Ngọc Hậu là đối tượng cầm đầu băng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp.

Dưới trướng của Hậu, nhiều đàn em đến từ Bình Định, Phú Yên. Các đối tượng thường “ăn hàng” tại một số khu dân cư và dọc công viên bờ biển đường Phạm Văn Đồng, Trần Phú với các loại xe tay ga đời mới, có giá trị như: Honda SH, SH mode, Honda Air Blade,…

Tuy đã xác định được đối tượng cầm đầu của băng nhóm tội phạm chuyên “đá xế” nhưng tránh “bứt dây động rừng”, các trinh sát vẫn bí mật, kiên trì theo dõi, điều tra để bắt trọn ổ băng nhóm tội phạm nguy hiểm.  

Sau nhiều tháng theo dõi, đến chiều 10/6, các trinh sát đã khống chế đưa Huỳnh Ngọc Hậu cùng Phan Gia Phú về trụ sở khi cả 2 đang có hành vi phá khóa để trộm một xe máy của người dân tại khu vực công viên Bạch Đằng (phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang). Tiến hành điều tra, khai thác cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ thêm Nguyễn Ngọc Toản, Nguyễn Sơn Định, Lê Chức, Nguyễn Thanh Tiệp.

Gây án chỉ trong vòng 30 giây

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, đến khi bị bắt, chúng đã gây ra liên tiếp 17 vụ trộm cắp xe máy đắt tiền tại nhiều tỉnh thành. Sau đó, chúng thay biển số xe mang vào TP.HCM để tiêu thụ. Trong số này có 10 vụ ở Nha Trang, các huyện, thị xã gồm: Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa mỗi nơi 1 vụ; tại tỉnh Bình Định 1 vụ, tỉnh Phú Yên 3 vụ.

Được biết, băng nhóm “đá xế” này ban đầu chỉ gồm 2 đối tượng là Phú và Tiệp (cùng quê Quy Nhơn, Bình Định). Sau khi gây ra 1 vụ trộm xe tại quê nhà, để tránh bị cơ quan công an phát hiện, chúng liền bàn tính “di tản” sang nơi khác hành “nghề”.

Sau đó, Phú và Tiệp dạt vào tỉnh Phú Yên rồi kết nạp thêm Chức vào băng nhóm, rồi cả ba tham gia trộm cắp xe máy đắt tiền tại TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đầu năm 2016, Phú, Tiệp, Chức di chuyển vào TP.Nha Trang. Tại đây, nhóm này gặp Hậu – một tay “đá xế” có số tại thành phố biển. Sau khi kết thân, chúng nhanh chóng tập hợp thành băng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp.

Vào các buổi chiều tối, nhóm của Hậu thường rảo quanh các khu vực đường phố ven bờ biển Nha Trang, nhắm vào các “con mồi” là những người đi tắm biển, điều khiển xe máy đắt tiền, dựng xe phía trên nhưng không có người trông giữ để ra tay. Phát hiện “con mồi”, Hậu sẽ giả vờ áp sát những chiếc xe đắt tiền trên. Các đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới.

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây, với 1 chiếc van phá khóa nhỏ ở trong tay, Hậu dễ dàng phá khóa, nổ máy “cuỗm” mất chiếc xe giá trị gần cả trăm triệu đồng của khổ chủ.

Ngoài việc săn tìm “con mồi” tại khu vực bờ biển Nha Trang, nhóm của Hậu còn nhắm tới cả các khu dân cư. Cụ thể, vào thời điểm từ 18h đến 20h hàng ngày, nhóm của Hậu chạy xe rảo quanh các khu dân cư để “săn hàng”. Khi phát hiện những chiếc xe máy đắt tiền của người dân dựng ngay trước cửa nhà, lợi dụng lúc người dân mất cảnh giác, chỉ trong tích tắc nhóm này đã “cuỗm” mất chiếc xe máy đắt tiền của khổ chủ.

Sau khi “ăn hàng” thành công, để tránh bị cơ quan chức năng địa phương phát giác, nhóm “đá xế” chuyên nghiệp này thay biển số giả rồi móc nối với các đối tượng khác, đưa xe gian vào TP.HCM để tiêu thụ.

Các đối tượng đều đã ở độ tuổi trung niên, ham mê đỏ đen, lười biếng lao động thích ăn chơi giao du theo nối sống giang hồ. Số tiền kiếm được từ việc “đá xế”, đều bị nhóm này ném hết vào cờ bạc, ăn chơi, tiêu xài cá nhân. Đến khi hết tiền, chúng lại rủ nhau lên kế hoạch đi “ăn hàng”.

Tổ chức chuyên nghiệp

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Công an TP.Nhà Trang, tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo: “Hiện nay, các đối tượng tội phạm trộm cắp xe máy thường nhắm đến những loại xe có giá trị cao nên khi gây án thường tổ chức rất chuyên nghiệp từ việc theo dõi quy luật của người dân, lựa chọn thời điểm gây án, cách thức gây án… Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác trong bảo vệ tài sản”.

H.Minh

Bắt 4 đối tượng 10X ném đá xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thứ 4, 18/05/2016 | 14:26
4 đối tượng tổ chức ném đá vào ô tô trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vừa bị công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương bắt giữ vào tối 17/5 vừa qua.

Hết bị ném đá, xe khách đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai lại bị tạt axit

Thứ 3, 22/03/2016 | 01:00
Ngoài việc bị ném đá, ném sơn, xe khách Tiến Long còn bị tạt axit. Theo nhận định của những người trong cuộc, những hành vi này là có tổ chức.

Ném đá xe khách 'giải rượu', truy cứu trách nhiệm hình sự tội gì?

Thứ 3, 16/06/2015 | 06:13
Tình trạng ném đá xe khách tại các tỉnh Kon Tum, Bình Phước diễn ra hết sức nhức nhối không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp vận tải, Công ty bảo hiểm mà còn đe dọa đến tính mạng hành khách.
Cùng tác giả

Tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ mất tích ở Tà Năng - Phan Dũng

Chủ nhật, 20/05/2018 | 22:26
Sau khi phượt thủ mất liên lạc với đoàn, lực lượng chức năng đã nhiều ngày khoanh vùng tìm kiếm. Đến ngày thứ 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ và đang tiến hành điều tra.

Tây Ninh: Bỏ tiền tỷ duy tu đường vẫn bị xe quá tải băm nát

Thứ 6, 04/05/2018 | 16:37
Việc xe chở cát hoạt động suốt ngày đêm khiến các tuyến đường quanh hồ Dầu Tiếng luôn trong tình trạng xuống cấp nặng nề mặc dù đã được cải tạo, sửa chữa định kỳ. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh sẽ thanh kiểm tra trong thời gian tới.

Chủ đi vắng, căn nhà bốc cháy giữa trưa

Thứ 4, 02/05/2018 | 17:01
Hai vợ chồng chủ nhà đi vắng nên khi xảy ra cháy, căn nhà bị khóa trái cửa. Dù vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Bắt băng cướp nghiện game chuyên kề dao vào cổ phụ nữ cướp xe

Thứ 3, 01/05/2018 | 18:35
Băng cướp gồm 2 tên nghiện game. Ban ngày chúng lấy tiệm game làm nhà, ban đêm thì tổ chức ép xe kề dao vào cổ phụ nữ để cướp tài sản.

Phát hiện container chứa 210 bao tải nghi đựng vảy tê tê

Thứ 6, 27/04/2018 | 15:06
Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện trong 4 container có chứa 210 bao tải nghi chứa vảy tê tê.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.