Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong vườn điều ở Gia Lai

Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong vườn điều ở Gia Lai

Hồ Hải Nam
Thứ 3, 24/11/2020 | 09:24
0
Nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì bất ngờ bị lực lượng công an ập vào bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ gần 500 triệu đồng.

Ngày 24/11, tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Krông Pa triệt phá 1 sới bạc được tổ chức quy mô giữa vườn điều. Tại hiện trường, cơ quan công an bắt giữ 11 đối tượng, thu hơn 450 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. 

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, đây là sới bạc do đối tượng Trần Văn Bình, SN 1976, trú tại thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa (thường gọi là Bình Điếm) cầm đầu.

Đến 1h sáng 22/11, khi các con bạc đang say sưa “sát phạt” thì hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã ập vào bắt quả tang. Sới bạc được tổ chức giữa vườn điều của ông Nguyễn Văn Quang tại thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm và được căng bạt rộng khoảng 40 m2, có trang bị bình ắc quy, đèn điện thắp sáng để phục vụ đánh bạc xuyên đêm.

An ninh - Hình sự - Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong vườn điều ở Gia Lai

Sòng bạc được tổ chức nơi vắng người.

Lực lượng công an bắt giữ 11 đối tượng trong sới đã bị bắt giữ trong đó có Bình. Các đối tượng bước đầu được xác định là “đàn em” giúp tổ chức đánh bạc của Bình gồm: Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1986, trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa), Đỗ Văn Sơn (SN 1992, trú tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa), Nguyễn Văn Trung (SN 1976, trú tại xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa). Các con bạc đa phần ở huyện Krông Pa, tỉnh Phú Yên và TP.Hải Phòng.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ trên chiếu bạc hơn 84,4 triệu, trên người các con bạc là hơn 368,5 triệu, tổng số tiền thu giữ là hơn 453 triệu. Đây là số tiền thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trong 1 vụ án đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền mà lực lượng công an tỉnh này từng triệt phá. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã tạm giữ 1 xe ô tô, 19 xe máy là phương tiện mà các đối tượng dùng để di chuyển đến sới bạc cùng nhiều tang vật là dụng cụ tổ chức đánh bạc của nhóm Bình.

Theo điều tra của cơ quan công an, Bình là đối tượng từng có 1 tiền án cùng về tội Đánh bạc. Sau khi ra tù, Bình cùng vợ là Nguyễn Thị Phin đã mở công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Bình Phương. Đây là Công ty chuyên kinh doanh lâm sản có tiếng trên địa bàn huyện Krông Pa. Bình được xem là “đại gia” về kinh doanh gỗ tại đây. Tuy nhiên, dưới vỏ bọc của chủ doanh nghiệp kinh doanh gỗ, đối tượng đã đứng ra tổ chức sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

An ninh - Hình sự - Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong vườn điều ở Gia Lai (Hình 2).

Tang vật tại hiện trương.

Thời gian gần đây, sới bạc của Bình đã thu hút hàng chục đối tượng ra vào. Để tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng công an, Bình thường cho các “tay chân” thăm dò địa điểm tổ chức sới bạc ở những nơi vắng vẻ như vườn điều, nghĩa trang…Khi thấy động, các đối tượng liên tiếp di chuyển địa điểm xung quanh khu vực huyện Krông Pa.

An ninh - Hình sự - Triệt phá tụ điểm đánh bạc trong vườn điều ở Gia Lai (Hình 3).

Đối tượng (Bình ngồi giữa), chủ sới bạc bị cơ quan công an bắt giữ.

Sòng bạc của Bình thường được tổ chức vào buổi tối và kết thúc vào rạng sáng hôm sau. Dưới trướng của Bình có các đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, chở con bạc, làm cái xóc đĩa…Bình cho “đàn em” đánh tiếng cho các con bạc từ các nơi để tụ tập về đánh bạc hòng thu lợi bất chính. Bản thân Bình cũng tham gia vào các cuộc sát phạt đỏ đen này.

Với những con bạc đi ô tô, người chơi sẽ để xe tại nhà của Bình ở thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm rồi Bình cho người chở vào sới bạc. Các con bạc đi xe máy khi có người giới thiệu, cảm thấy có sự tin tưởng, không có dấu hiệu khả nghi sẽ được đi xe vào trong sới để đánh bạc.

Dụng cụ đánh bạc trong sới của Bình gồm 1 bát, 1 đĩa, 4 quân vị được cắt ra từ quân bài tú lơ khơ. Sới bạc được chia làm hai bên chẵn và lẻ, được tổ chức ban đêm ở nơi hoang vắng và cho người cảnh giới ở lối vào do đó Bình “tự tin” vào việc sẽ trốn tránh được lực lượng chức năng.

Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng đồng thời tiếp tục điều tra truy xét các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Clip: Bắt giam người đàn ông 57 tuổi liên tục tham gia đánh bạc

Thứ 7, 31/10/2020 | 13:00
Vừa bị khởi tố về hành vi đánh bạc, người đàn ông 57 tuổi ở Vĩnh Long vẫn tiếp tục tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền và bị bắt quả tang.

Thuê người cảnh giới công an, 17 con bạc lập sòng xóc đĩa ở TP.Đà Nẵng

Thứ 2, 06/04/2020 | 12:35
Bất chấp dịch bệnh, bấp chấp khuyến cáo, các đối tượng lập sòng xóc đĩa tinh vi giữa trung tâm TP. Đà Nẵng. Hành vi này không chỉ khiến dư luận phẫn nộ mà còn vi phạm pháp luật.

Phá sới bạc ở "quê lúa" với hơn 10 đối tượng tổ chức xóc đĩa “xuyên tết”

Thứ 2, 03/02/2020 | 08:15
Sới bạc giữa vùng quê liên tục tổ chức để sát phạt nhau từ cuối năm đến ngoài tết Canh Tý đã khiến dư luận Thái Bình bức xúc. Sới bạc này vừa bị cơ quan công an triệt xóa.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).