Triệu tập ‘đại gia’ Ninh Bình nghi thuê PV giả danh VTV

Triệu tập ‘đại gia’ Ninh Bình nghi thuê PV giả danh VTV

Chủ nhật, 12/01/2014 | 19:12
0
Sau khi Nguoiduatin.vn đăng bài viết “Ai đứng sau vụ giả danh phóng viên VTV tống tiền doanh nghiệp?”, cơ quan chức năng đã triệu tập ông Dương Văn Đạo (chủ nhà máy kính nổi Tràng An - Ninh Bình) để làm rõ…

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Bùi Xuân Hiệu (Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình); Phan Bùi Khang (ở TP. Hà Nội) và Dương Kiều Trang (trú tại Hà Nội, vừa tốt nghiệp ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) để điều tra về hành vi đe dọa, tống tiền doanh nghiệp và làm giả con dấu, giấy tờ của các cơ quan Nhà nước.

Pháp luật - Triệu tập ‘đại gia’ Ninh Bình nghi thuê PV giả danh VTV

Một góc Nhà máy kính nổi Tràng An

Sau khi lấy lời khai của các nghi can, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng triệu tập ông Dương Văn Đạo (chủ nhà máy kính nổi Tràng An - Ninh Bình) để làm rõ lời khai của các đối tượng bị bắt. Theo đó, các đối tượng khai nhận, ông Dương Văn Đạo chính là người đã chi 500 triệu đồng, thuê các nghi can này để đến Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai (trụ sở tại tỉnh Quảng Nam, thuộc tập đoàn Indevco) vu khống, cạnh tranh không lành mạnh, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Indevco trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, như tin đã đưa, Bùi Xuân Hiệu, Phan Bùi Khang và Dương Kiều Trang liên hệ với Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai với giấy giới thiệu giả là phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam cử đến tìm hiểu tình hình sản xuất của Công ty. Sau nhiều lần gặp gỡ, thương lượng, các đối tượng này yêu cầu doanh nghiệp này phải đưa 5.000 USD, nếu không sẽ viết bài phản ánh Công ty gây ô nhiễm môi trường. Theo đó các đối tượng yêu cầu Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai phải đưa trước 3.000 USD.

Nghi ngờ, Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai đã liên hệ với Đài Truyền hình Việt Nam để xác minh, kết quả xác minh cho thấy giấy giới thiệu mà 3 đối tượng trên dùng là giả nên đã báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an.

Ngày 4/1, các đối tượng này đã đến Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai để nhận 3.000 USD thì bị lực lượng công an mật phục và bắt quả tang. Khám xét tại chỗ và nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng công an thu giữ nhiều giấy giới thiệu khống, con dấu giả của một số cơ quan, tổ chức…

Nguoiduatin.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

P.V

Ai đứng sau vụ giả danh phóng viên VTV tống tiền doanh nghiệp?

Thứ 4, 08/01/2014 | 16:24
Đại tá Lê Văn Đức (Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT, CA tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của CA huyện Núi Thành về việc bắt quả tang nhóm người giả danh phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tống tiền Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai (Núi Thành, Quảng Nam).

Những vụ giả danh phóng viên ‘vòi tiền’ đình đám năm 2013

Thứ 7, 11/01/2014 | 10:45
Các đối tượng tự xưng danh là phóng viên, tổng biên tập một tờ báo, đài đến doanh nghiệp, trường học, các cấp cơ sở để “vòi tiền”. Khi đang nhận tiền thì các đối tượng mạo danh bị công an bắt quả tang.

Tại sao Xuân Hinh không bao giờ đóng Táo Quân của VTV?

Thứ 5, 26/12/2013 | 15:41
Có ý kiến cho rằng, ở Táo quân tồn tại việc 'bao thầu sân' của ê-kíp diễn chung với nhau lâu năm như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý...

Phóng viên ảnh 17 tuổi thiệt mạng tại Syria

Thứ 4, 25/12/2013 | 16:02
Một nhiếp ảnh gia tuổi teen của Reuters đã thiệt mạng trong khi đang tác nghiệp trong một cuộc đụng độ ác liệt tại Syria.

Ai đứng sau vụ giả danh phóng viên VTV tống tiền doanh nghiệp?

Thứ 4, 08/01/2014 | 16:24
Đại tá Lê Văn Đức (Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT, CA tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của CA huyện Núi Thành về việc bắt quả tang nhóm người giả danh phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tống tiền Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai (Núi Thành, Quảng Nam).

Những vụ giả danh phóng viên ‘vòi tiền’ đình đám năm 2013

Thứ 7, 11/01/2014 | 10:45
Các đối tượng tự xưng danh là phóng viên, tổng biên tập một tờ báo, đài đến doanh nghiệp, trường học, các cấp cơ sở để “vòi tiền”. Khi đang nhận tiền thì các đối tượng mạo danh bị công an bắt quả tang.

Tại sao Xuân Hinh không bao giờ đóng Táo Quân của VTV?

Thứ 5, 26/12/2013 | 15:41
Có ý kiến cho rằng, ở Táo quân tồn tại việc 'bao thầu sân' của ê-kíp diễn chung với nhau lâu năm như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý...

Phóng viên ảnh 17 tuổi thiệt mạng tại Syria

Thứ 4, 25/12/2013 | 16:02
Một nhiếp ảnh gia tuổi teen của Reuters đã thiệt mạng trong khi đang tác nghiệp trong một cuộc đụng độ ác liệt tại Syria.
Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.