Trừ Tân Hoàng Minh, các doanh nghiệp đến hạn đều trả được nợ trái phiếu

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 08/06/2022 | 15:58
0
Bộ trưởng Tài chính cho biết, dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp vẫn trung chuyển bình thường, luật không can thiệp vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Chiều 8/6, phiên chất vấn tại nghị trường Quốc hội tiếp tục diễn ra. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc có thêm thời gian để trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội từ phiên sáng.

Bấm nút tranh luận với Bộ trưởng, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn Tp.HCM) đăng ký tranh luận về vấn đề doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp với những "vấn đề" của doanh nghiệp trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp: phát hành trái phiếu gấp hàng vài chục lần vốn chủ sở hữu, đâu là giải pháp quản lý cho 51 tỷ USD trái phiếu không phát sinh tiêu cực.

Ông Nghĩa đặt vấn đề: Về trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng nói là theo mục tiêu chiến lược đến năm 2025 là 20%. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, quy mô trái phiếu tương đương 18,2% khoảng 51 tỷ USD. So với năm 2018, quy mô năm 2021 tăng gấp 3 lần, phải chăng thời gian qua chúng ta buông lỏng cảnh báo của Bộ Tài chính?

Bộ Tài chính vừa qua cũng đi thanh tra và thấy rằng, trong 358 doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ năm vừa qua, có 57 doanh nghiệp thua lỗ, 45 doanh nghiệp có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu lớn hơn 10. Trong 20 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu nhiều nhất trong năm vừa qua thì phát hành gấp hàng chục lần vốn chủ sở hữu.

Tiêu điểm - Trừ Tân Hoàng Minh, các doanh nghiệp đến hạn đều trả được nợ trái phiếu

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa tranh luận với Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chiều 8/6 (Ảnh: Quochoi.vn).

Có doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với lãi suất cao lên tới 13%, có doanh nghiệp vốn sở hữu là 153 tỷ đồng nhưng phát hành tới 7.200 tỷ đồng, tương đương với tỉ lệ phát hành trên vốn chủ sở hữu là 47 lần. Có công ty phát hành 7.700 tỷ đồng trái phiếu nhưng vốn chủ sở hữu chỉ có 27 tỷ đồng, tỉ lệ là 28 lần.

Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, 2 công việc phải làm: Thứ nhất và quan trọng nhất là có giải pháp quản lý sao cho 51 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp tồn đọng không phát sinh hậu quả tiêu cực như khủng hoảng nhà đất của nhiều năm trước đây. Điều này liên quan đến ngành ngân hàng. Thứ hai là giải pháp, kiểm soát làm sao cho 51 tỷ USD tồn đọng không thành vấn đề mới là quan trọng.

Tranh luận nội dung của đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, đối với trái phiếu doanh nghiệp thì theo số liệu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo dõi tương đương 15%.

“Thế thì vấn đề từ trước đến nay, doanh nghiệp có trả được nợ trái phiếu không? Trừ trường hợp Tân Hoàng Minh hiện nay vẫn chưa trả được nợ, còn lại các doanh nghiệp khác khi đến hạn đều trả được nợ. Như vậy, dòng trái phiếu doanh nghiệp vẫn trung chuyển bình thường”, Bộ trưởng Tài chính nói.

Tiêu điểm - Trừ Tân Hoàng Minh, các doanh nghiệp đến hạn đều trả được nợ trái phiếu (Hình 2).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Ảnh: Quochoi.vn).

Ông cũng nói thêm, quản lý phải thực hiện đúng luật pháp, căn cứ vào Luật Chứng khoán, Nghị định 153 thì phần trái phiếu phát hành riêng lẻ cơ quan quản lý Nhà nước gần như không cấp phép, không can thiệp.

Khi thảo luận luật, khi đưa ra là chúng ta cho quyền tự do kinh doanh của DN, do DN phát hành, doanh nghiệp tự trả, chúng ta không can thiệp vào. Sau này thấy phát hành nhiều quá thì cơ quan quản lý mới đặt vấn đề quản lý.

Còn Nghị định 153 không thể quy định điều kiện phát hành nên cứ thực hiện theo quy định của pháp luật như vậy. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu và sau đó sẽ trả lại trái phiếu theo trình tự. "Vừa rồi chúng ta xử lý trường hợp phát hành không đúng quy định", ông nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, việc lựa chọn lĩnh vực tài chính để chất vấn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Có 72 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Bộ trưởng Tài chính, 9 đại biểu đăng ký tranh luận. Hiện còn 45 đại biểu có câu hỏi nhưng do thời gian giới hạn nên đại biểu được đề nghị gửi câu hỏi tới Bộ trưởng Hồ Đức Phớc. Câu hỏi bám sát nội dung chất vấn theo tinh thần đổi mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, lần đầu trả lời chất vấn nhưng Bộ trưởng Tài chính có chuẩn bị tốt nội dung, tập trung. Cơ bản là rất bình tĩnh tự tin dù nhiều đại biểu giơ biển tranh luận dồn dập. Bộ trưởng tuy lần đầu trả lời nhưng đã có kinh nghiệm nghị trường nên rất bình tĩnh.

"So quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam với các nước là khập khiễng"

Thứ 4, 08/06/2022 | 12:14
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, lịch sử thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở các nước đã có từ rất lâu đời còn ở Việt Nam chỉ mới là sơ khai.

Bộ trưởng Tài chính: "Quyền quyết định về giá SGK là các nhà xuất bản"

Thứ 4, 08/06/2022 | 10:51
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trước các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội về giá sách giáo khoa.

Tân Hoàng Minh đã nộp hơn 666 tỷ đồng cho cơ quan điều tra

Thứ 2, 06/06/2022 | 20:20
Tân Hoàng Minh kỳ vọng tổng số tiền thu hồi trên tổng dư nợ của 9 đợt phát hành trái phiếu đã bị hủy bỏ đến cuối tháng 7 đạt 50-60%.
Cùng tác giả

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.
     
Nổi bật trong ngày

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.