“Trùm” xăng giả Trịnh Sướng lãnh án 12 năm tù

“Trùm” xăng giả Trịnh Sướng lãnh án 12 năm tù

Thứ 5, 30/12/2021 | 16:00
0
HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông vừa tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng 12 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Sáng 30/12, HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên toà xét xử Trịnh Sướng, SN 1967, trú tại tỉnh Sóc Trăng và 38 bị cáo khác cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả).

HĐXX cho biết, có căn cứ để khẳng định Trịnh Sướng sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả, bán ra thị trường hơn 188 triệu lít xăng và thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo khác, phần lớn cũng đã thừa nhận hành vi của mình, một số bị cáo tuy không thừa nhận hành vi nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo liên quan, tài liệu trong quá trình điều tra cho thấy, có căn cứ để buộc tội như đại diện Viện kiểm sát đã nêu.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng 12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Quan 8 năm 6 tháng, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Đinh Chí Dũng 7 năm 6 tháng, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Lưu Văn Nguyện bị phạt 3 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hoà bị phạt 5 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Phạm Hồng Quan bị tuyên phạt 5 năm 3 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - “Trùm” xăng giả Trịnh Sướng lãnh án 12 năm tù

Toàn cảnh phiên xét xử.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng (nhưng cho hưởng án treo) đến 6 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo cáo trạng, dù không đủ điều kiện pha chế, sản xuất xăng dầu nhưng bị cáo Sướng đã mua dung môi, hóa chất để pha trộn với hỗn hợp màu và xăng nền để tạo thành xăng giả bán ra thị trường.

Sau đó, bị cáo Sướng cùng các đồng phạm đã sử dụng nhiều công thức pha chế khác nhau để tạo thành các loại xăng A95, A92, E5 RON 92 giả.

Vào tháng 4/2021, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm. Tại phiên tòa này, bị cáo Sướng cùng luật sư bào chữa và các bị cáo khác khai thêm một số tình tiết mới. Vì vậy, HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan chức năng xác định các bị cáo đã tổ chức pha trộn và bán ra hơn 200 triệu lít xăng giả. Trong đó, nhóm Trịnh Sướng đã pha trộn 192 triệu lít và bán ra thị trường 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng.

Như vậy, số xăng giả mà Trịnh Sướng sản xuất tăng gần 55 triệu lít so với cáo trạng trước đó. Số tiền hưởng lợi bất chính của bị cáo Trịnh Sướng cũng tăng lên gần 50 tỷ đồng so với cáo trạng trước.

Khánh Ngọc

Xét xử vụ xăng giả: Bị cáo Trịnh Sướng phủ nhận cáo buộc bán 188 triệu lít xăng giả

Thứ 2, 20/12/2021 | 18:31
Chiều 20/12, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử vụ án Trịnh Sướng, SN 1967, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, ngụ tỉnh Sóc Trăng và 38 bị cáo sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả).

“Trùm” xăng giả Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm tiếp tục hầu tòa

Thứ 2, 20/12/2021 | 11:54
Sau khi có kết luận điều tra bổ sung, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở lại phiên xét xử vụ án sản xuất, mua, bán xăng giả trong đường dây của 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng.

Sắp mở lại phiên tòa xét xử "trùm" xăng giả Trịnh Sướng

Thứ 6, 03/12/2021 | 16:40
Kết quả điều tra bổ sung xác định Trịnh Sướng thu lợi bất chính hơn 155,8 tỷ đồng, nhiều hơn kết quả điều tra trước đây gần 50 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.