Trung Quốc biện hộ về vụ chặn máy bay trinh sát Mỹ ở Biển Đông

Trung Quốc biện hộ về vụ chặn máy bay trinh sát Mỹ ở Biển Đông

Thứ 6, 27/05/2016 | 10:08
0
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 26/5 tuyên bố hai chiến đấu cơ của nước này đã chặn máy bay trinh sát Mỹ ở Biển Đông theo đúng quy tắc dù Washington nói rằng Bắc Kinh đã hành xử "thiếu an toàn".

Lầu Năm Góc nói rằng vụ việc diễn ra trong không phận quốc tế hồi tuần trước trong khi máy bay Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ.

Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, hai chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc đã bay cách máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ chỉ 15 m. Khu vực đụng độ xảy ra ở phía đông đảo Hải Nam.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân ngày 26/5 tuyên bố, các máy bay của nước này hành động hoàn toàn chuyên nghiệp và thực hiện đúng theo thỏa thuận đạt được giữa hai nước nếu như việc chạm trán xảy ra trên không.

Thế giới - Trung Quốc biện hộ về vụ chặn máy bay trinh sát Mỹ ở Biển Đông

Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Dương Vũ Quân gọi Quy tắc Ứng xử An toàn khi xảy ra các tình huống chạm trán trên biển và trên không chỉ là "quy chuẩn về kỹ thuật". Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc lớn tiếng nói cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là Mỹ chấm dứt các chuyến bay như vậy.

"Đó chính là nguồn gốc đe dọa sự an toàn trên biển và trên không trong quan hệ Mỹ-Trung", ông Dương Vũ Quân nói.

Vụ chạm trán diễn ra sau khi Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu theo sát tàu chiến Mỹ đi qua vùng 12 hải lý quanh đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc cải tạo và xây dựng trái phép.

Năm 2014, một vụ chạm trán xảy ra khi phi công lái máy bay Trung Quốc nhào lộn xung quanh máy bay do thám Mỹ.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông. Bắc Kinh còn cải tạo đất, xây dựng trái phép tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc biện hộ rằng các cơ sở nhằm phục vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển và mang lại lợi ích cho cả những quốc gia láng giềng.

Việt Nam luôn khẳng định việc chiếm đóng của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các đá ở Trường Sa là vô giá trị, yêu c

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.