Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản: Nhật Bản ứng phó ra sao?

Thứ 5, 31/08/2023 | 20:25
0
Thủ tướng Nhật Bản đã lên tiếng trấn an doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng từ lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Trung Quốc, đồng thời vạch ra các biện pháp giúp giảm tác động tiêu cực từ lệnh cấm này. 

Video: Thủ tướng Nhật Bản ăn hải sản khi đi thăm chợ cá lớn nhất ở Tokyo. Nguồn: Reuters/SCMP

Sau khi đến thăm chợ cá lớn nhất ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 31/8 tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp với ngành đánh bắt hải sản, vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc.

"Tôi sẽ đưa ra các biện pháp dựa trên nhiều ý kiến khác nhau mà tôi nghe được từ ngành đánh bắt hải sản ngày hôm nay", ông Kishida nói với các phóng viên sau chuyến thăm chợ cá Toyosu ngày 31/8. Thủ tướng Nhật Bản cho biết thêm rằng, các yêu cầu hỗ trợ bao gồm giúp các công ty đánh bắt cá phát triển các kênh bán hàng mới và tổ chức các cuộc thảo luận với Trung Quốc. 

Theo truyền thông Nhật Bản, chính phủ sẽ huy động thêm nguồn vốn khoảng vài chục tỷ yen (tương đương hàng trăm triệu USD) từ nguồn dự trữ ngân sách của chính phủ để tài trợ cho các biện pháp hỗ trợ ngành đánh bắt hải sản. 

Chính phủ Nhật Bản đã thành lập 2 quỹ trị giá 80 tỷ yen (hơn 500 triệu USD) để giúp phát triển các kênh bán hàng mới, giữ đông lạnh số cá dư thừa cho đến khi nhu cầu mua phục hồi và nhiều biện pháp khác.

Hơn 700 công ty Nhật Bản xuất khẩu thủy sản trị giá tương đương 600 triệu USD sang Trung Quốc trong năm 2022, khiến Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Tokyo. 

Một số quan chức Nhật Bản cũng ám chỉ đến các động thái ngoại giao nhằm thúc giục Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản. Thậm chí, có thông tin cho rằng Tokyo có thể nộp đơn khiếu nại về lệnh cấm của Bắc Kinh với Tổ chức Thương mại Thế giới. 

Nhật Bản bắt đầu xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima từ ngày 24/8. Tất cả các nguyên tố phóng xạ được lọc khỏi nước thải ngoại trừ tritium - một đồng vị hydro khó loại bỏ - nhưng đã được giảm xuống mức an toàn. Tritium là chất được thải ra từ các nhà máy điện hạt nhân trong quá trình hoạt động bình thường, kể cả ở Trung Quốc.

Trung Quốc là nước phản đối mạnh nhất về kế hoạch xả nước thải và đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu toàn diện với tất cả các loại thủy sản của Nhật Bản. 

Nguyễn Thái - Reuters

Cùng chuyên mục

Thông tin bất ngờ về nghi phạm bắn Thủ tướng Slovakia

Thứ 5, 16/05/2024 | 13:36
Theo truyền thông châu Âu, nghi phạm từng là người không ủng hộ bạo lực và thành lập một nhóm chống bạo lực ở Slovakia.

Binh sĩ Ukraine nói về tình hình hiện tại ở chiến trường miền đông

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:54
Tờ New York Times của Mỹ mới đây dẫn lời một số binh sĩ và chỉ huy một lữ đoàn của Ukraine cho rằng, Ukraine hiện tại dễ bị tổn thương hơn bất cứ thời điểm nào kể từ đầu xung đột đến nay.

Mẹ Phan Quốc Việt đề nghị trả lại 52 sổ tiết kiệm trị giá hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:13
Bà Trinh cho rằng, số tiền bà cho con trai vay có được là do bà dành dụm khi kinh doanh và vay mượn từ rất nhiều người. 

Đậu hũ nấu kiểu này, bao nhiêu cơm cũng hết sạch

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:55
Đậu hũ xào hành baro tuy là món ăn đơn giản những lại có hương vị đậm đà, cực đưa cơm.

Hơn 90% người dùng đồng ý đề cử và mua lại dầu gội dược liệu Nguyên Vương

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:52
Nam giới ngày càng quan tâm và yêu thích những sản phẩm dầu gội được thiết kế riêng cho nhu cầu của họ, có thành phần dược liệu, thảo mộc bởi độ hiệu quả vượt trội và tính an toàn tuyệt đối. Một trong số đó phải kể đến Nguyên Vương - thương hiệu dầu gội dược liệu dành cho nam giới được hơn 90% người dùng đồng ý đề cử và mua lại (*).