Trung Quốc: Dự kiến 9 tỷ lượt người di chuyển trong Xuân Vận 2024

Trung Quốc: Dự kiến 9 tỷ lượt người di chuyển trong Xuân Vận 2024

Thứ 5, 18/01/2024 | 07:00
0
Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, khoảng 9 tỷ lượt hành khách sẽ thực hiện các chuyến đi trong mùa Xuân Vận năm nay, đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 16/1, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc Lý Dương (Li Yang) cho biết, Xuân vận năm nay (bắt đầu từ 26/1 tới 5/3) sẽ có những thay đổi về mặt cơ cấu, với 80% số chuyến đi là người dân tự di chuyển bằng ôtô.

Dự kiến khoảng 9 tỷ lượt người sẽ thực hiện các chuyến đi liên tỉnh và thành phố, như về quê ăn Tết và du lịch trên khắp cả nước: "Năm nay lưu lượng hành khách sẽ đạt mức cao kỷ lục. Điều này thể hiện ở hai phương diện. Một mặt sẽ có khoảng 7,2 tỷ lượt người tự lái, mặt khác lượng hành khách thương mại của đường sắt, đường cao tốc, vận tải thủy và hàng không dân dụng sẽ đạt 1,8 tỷ lượt, tổng cộng có 9 tỷ lượt người".

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự đoán lưu lượng giao thông đường cao tốc trong đợt Xuân Vận 2024 "sẽ cực kỳ lớn". Mạng lưới đường cao tốc dự kiến có lưu lượng giao thông trung bình hàng ngày là 37,2 triệu phương tiện, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo đỉnh điểm diễn ra vào ngày 17/ 2 (ngày 8 tháng giêng âm lịch).

Năm nay, Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách miễn phí đường cao tốc cho các phương tiện trong 9 ngày từ 0h ngày 9/2 (đêm giao thừa) đến 24h ngày 17/2 (mồng 8 Tết âm lịch).

Về đường sắt, ông Hoàng Hân, Giám đốc Cục Vận tải Hành khách của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, mạng lưới đường sắt nước này dự kiến sẽ vận chuyển 480 triệu lượt hành khách, trung bình 12 triệu lượt người mỗi ngày. Ông chỉ ra rằng Xuân Vận năm nay sẽ tăng 37,9% so với năm ngoái, và tăng 18% so với năm 2019 (thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra).

Ông Lương Nam, Giám đốc Cục Vận tải của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán 2024, lượng vận chuyển hành khách hàng không dân dụng dự kiến sẽ vượt 80 triệu, tăng 9,8% so với năm 2019 và tăng 44,9% so với năm 2023.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, số chuyến bay được đảm bảo trong dịp nghỉ tết năm nay trung bình hàng ngày khoảng 16.500 chuyến, về cơ bản tương đương với năm 2019 và tăng 24% so với năm 2023.

“Xuân Vận” là đợt đại di cư mùa Xuân lớn nhất thế giới diễn ra ở Trung Quốc vào mỗi dịp Tết.

Xuân Vận 2024 diễn ra trong bối cảnh bệnh truyền nhiễm cấp tính đường hô hấp đang gia tăng ở Trung Quốc do nhiều mầm bệnh khác nhau gây ra. Dòng người khổng lồ trong thời gian Xuân Vận làm dấy lên mối lo ngại về tình hình dịch bệnh.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc cho biết, do lượng người di chuyển tăng mạnh, dự kiến dịch Covid-19 sẽ gia tăng vào dịp Tết Nguyên đán và các bệnh về đường hô hấp sẽ tiếp tục cho thấy xu hướng đan xen hoặc cùng lúc lưu hành ở nhiều nơi trên cả nước này. Cơ quan này khẳng định sẽ chuẩn bị trước các nguồn lực y tế và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nhằm đối phó với tình trạng trên.

Minh Hoa (t/h theo VOV, VTC News)

Trung Quốc xây cây cầu cao nhất thế giới

Thứ 6, 29/12/2023 | 06:00
Sau khi hoàn thành, cầu Huajiang Grand Canyon sẽ là cây cầu cao nhất thế giới, giúp giảm thời gian di chuyển qua hẻm núi từ 70 phút xuống chỉ còn 1 phút.

Người giàu thứ 7 Trung Quốc chỉ học đến tiểu học mà xây dựng đế chế vĩ đại

Thứ 5, 23/03/2023 | 10:02
Vị tỷ phú này đã có những quyết định khiến ai nấy đều khó hiểu và ngả mũ thán phục.

Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng "cảng dữ liệu tự do" tại Quảng Châu

Thứ 7, 08/01/2022 | 18:53
Trung Quốc sẽ xây dựng một “cảng dữ liệu tự do” tại quận Nam Sa, tỉnh Quảng Châu bằng khoản đầu tư trị giá 31,8 tỷ Nhân dân tệ (5 tỷ USD) theo Nam Phương Nhật Báo.

Công ty dầu khí Trung Quốc sẽ xây thêm kho cảng nhập khẩu LNG

Thứ 7, 02/10/2021 | 15:30
Để đáp ứng nhu cầu khí đốt cho mùa đông tới, công ty này đang có kế hoạch nhập khẩu tổng cộng 13,3 tỷ m³ LNG.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.