Trung Quốc ngạo mạn tuyên bố 'thắng Mỹ' trên Biển Đông

Trung Quốc ngạo mạn tuyên bố 'thắng Mỹ' trên Biển Đông

Thứ 7, 23/05/2015 | 07:05
0
Trung Quốc ngày 22/5 tuyên bố đã giành "chiến thắng" trong cuộc đối đầu với Mỹ, khi ngang ngược nói rằng đã buộc máy bay do thám Mỹ phải rời đi trên Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh: "Lực lượng đồn trú Trung Quốc đã đuổi máy bay Mỹ qua radio theo đúng quy định".

"Hành động của Mỹ gây đe dọa đến an ninh hàng hải của Trung Quốc đồng thời cảnh báo Mỹ không tiến hành thêm bất kỳ hành động gây hấn nào nữa", ông Hồng Lỗi nói thêm.

Thế giới - Trung Quốc ngạo mạn tuyên bố 'thắng Mỹ' trên Biển Đông

Máy bay trinh sát hiện đại P-8 Poseidon của Mỹ.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 22/5 cũng phát đi một phần đoạn băng của CNN, ghi lại hình ảnh Hải quân Trung Quốc yêu cầu máy bay Mỹ rời khỏi khu vực với phụ đề bằng tiếng Trung Quốc.

Mỹ từng nhiều lần khẳng định không công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với các đảo nhân tạo trên Biển Đông.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel tuyên bố chuyến bay do thám của Mỹ là “hoàn toàn phù hợp” và các lực lượng Hải quân Mỹ cùng máy bay quân sự nước này sẽ “tiếp tục thực hiện đầy đủ” quyền hoạt động ở các vùng biển và không phận quốc tế.

Ông Russel cho biết thêm Mỹ sẽ hành động nhiều hơn nữa nhằm đảm bảo tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền này.

Thế giới - Trung Quốc ngạo mạn tuyên bố 'thắng Mỹ' trên Biển Đông (Hình 2).

Tàu cá Trung Quốc neo tại Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, chủ quyền của Việt Nam.

Hoạt động bồi đắp trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông , bao gồm việc xây đảo nhân tạo và cơ sở quân sự tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã khiến cộng đồng quốc tế hết sức quan ngại.

Trong ngày 21/5, CNN và Hải quân Mỹ đã phát đi đoạn video quay từ máy bay do thám P-8 Poseidon gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép.

"Đây là Hải quân Trung Quốc... Đây là Hải quân Trung Quốc... Xin hãy rời khỏi khu vực.

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.