Trung Quốc nổi giận trước việc bị Indonesia đánh chìm tàu

Trung Quốc nổi giận trước việc bị Indonesia đánh chìm tàu

Thứ 6, 22/05/2015 | 16:20
0
Trung Quốc ngày 21/5 đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước việc Indonesia đánh chìm tàu cá nước này và yêu cầu phía Indonesia giải thích.

Theo tin tức trên tờ Jakarta Post, chính phủ Indonesia đã đánh chìm một tàu cá vỏ thép nặng 300 tấn mang tên Gui Xei Yu 12661 của Trung Quốc do đánh bắt trái phép trong vùng biển Indonesia. Tàu bị hải quân nước này bắt giữ hồi năm 2009.

Thế giới - Trung Quốc nổi giận trước việc bị Indonesia đánh chìm tàu

Indonesia đánh chìm tàu cá nước ngoài.

Trong cuộc họp báo ngày 21/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã xác nhận thông tin trên đồng thời yêu cầu Indonesia giải thích về động thái cứng rắn này.

“Hợp tác đánh bắt cá là nội dung quan trọng trong hợp tác song phương giữa Trung Quốc và Indonesia. Trung Quốc luôn yêu cầu Indonesia thực thi việc hợp tác này trên cơ sở xây dựng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc.”

Theo CCTV, từ tháng 11/2014 đến tháng Ba năm nay, Hải quân Indonesia đã đánh chìm 18 tàu cá nước ngoài.

Tổng cộng 8 tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ nhưng sự việc vừa rồi là lần đầu tiên tàu cá nước này bị đánh chìm.

Ngoài tàu Trung Quốc, chính quyền Indonesia còn phá hủy 40 tàu khác, trong đó có 5 tàu Việt Nam, 2 tàu Thái Lan, 11 tàu Philippines.

Sau khi nhậm chức tháng 10 năm ngoái, ông Widodo đã phát động chiến dịch bảo vệ tài nguyên biển và ngành công nghiệp đánh bắt cá trong nước, bị thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm vì nạn đánh bắt cá trái phép. Ông cũng cam kết sẽ tăng cường năng lực hải quân Indonesia.

Tờ Today Online ngày 21/5 bình luận, động thái này của Jakarta có thể khiến Bắc Kinh và các bên liên quan nổi giận.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.