Trung Quốc sẽ phô diễn sức mạnh, thành tựu tên lửa trong duyệt binh

Trung Quốc sẽ phô diễn sức mạnh, thành tựu tên lửa trong duyệt binh

Thứ 4, 26/08/2015 | 11:08
0
(Tin quân sự nước ngoài) - Theo NI, trong thời gian tới Trung Quốc có thể phô diễn những thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ tên lửa.

Ngày 25/8, Hãng tin Ria Novosti của Nga dẫn nguồn tin từ Tạp chí The National Interest (NI) của Mỹ cho rằng, trong lễ duyệt binh mừng lễ chiến thắng vào đầu tháng 9 tới, Trung Quốc sẽ phô trương các tên lửa đạn đạo có khả năng đe dọa nghiêm trọng sức mạnh Hải quân Mỹ.

Thế giới - Trung Quốc sẽ phô diễn sức mạnh, thành tựu tên lửa trong duyệt binh

Tên lửa Đông Phong của Trung Quốc

Trước đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho biết, trong lễ tổng duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng, Bắc Kinh đã trình làng một số loại vũ khí tiên tiến nhất của mình. Theo NI, tất cả các loại vũ kí này sẽ được Trung Quốc đem ra "khoe hàng" tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 3/9 sắp tới.

Thế giới - Trung Quốc sẽ phô diễn sức mạnh, thành tựu tên lửa trong duyệt binh (Hình 2).

DF-21D được đánh giá là tên lửa đạn đạo chống tàu đầu tiên và duy nhất trên thế giới

Được biết, trong thời gian tổng duyệt binh vừa qua, Bắc Kinh đã giới thiệu tên lửa đạn đạo bí mật tầm xa “Đông Phong-26” (DF-26) và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa “Đông Phong-5” (DF-5).

Theo đánh giá của ông Shao Yong Lin – Đại tá công tác tại Trường Đại học Pháo binh 2, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cự ly bay của “Đông Phong-26” có thể vươn đến căn cứ hải quân chiến lược Guam của Mỹ, còn “Đông Phong-5” là tên lửa mạnh nhất của Trung Quốc.

Ngoài ra, trong lễ duyệt binh sắp tới người ta còn đang trông đợi vào sự ra mắt của “Sát thủ tàu sân bay" DF-21D, tên lửa đạn đạo chống tàu đầu tiên và duy nhất trên thế giới.

Thế giới - Trung Quốc sẽ phô diễn sức mạnh, thành tựu tên lửa trong duyệt binh (Hình 3).

Ảnh mô phỏng "Sát thủ tàu sân bay" DF-21D tiêu diệt tàu sân bay Mỹ

Tên lửa này được chế tạo trên cơ sở chiến lược chống tiếp cận/ phong tỏa khu vực của Trung Quốc. Theo đánh giá của các chuyên gia, DF-21D có khả năng thay đổi cơ bả

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.