Phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đưa ra hôm 12/7 đã bác bỏ tính pháp lý của yêu sách chủ quyền "đường chín đoạn" Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên Biển Đông.
Bất chấp lời kêu gọi quốc tế về việc tuân thủ và thực thi phán quyết của PCA, Trung Quốc vẫn nỗ lực phản đối sự tham gia của tòa án quốc tế trong giải quyết tranh chấp, đồng thời tìm kiếm thêm những quốc gia ủng hộ cho lập trường phi lý của mình trong vùng biển khu vực.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt tay Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj tại New Delhi năm 2014.
Trung Quốc được cho là sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục chiến dịch tuyên truyền sai trái này của mình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới. Như một phần của công tác chuẩn bị cho hội nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm Ấn Độ vào cuối tuần qua.
Ông Vương cho biết, Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt được một sự đồng thuận quan trọng trong cam kết hỗ trợ thực hiện công tác chủ nhà tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Hàng Châu, Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh BRICS sẽ được tổ chức ở Goa, Ấn Độ.
Trong bài viết của mình trên The Diplomat, nghiên cứu viên Wang Jin từ Đại học Haifa, Israel miêu tả Trung Quốc cũng giống như nhiều quốc gia đang phát triển khác, muốn thể hiện mình như một "quyền lực có trách nhiệm" thông qua các nền tảng quốc tế khác nhau.
Trong số nhiều tổ chức quốc tế, G20 và BRICS có ý nghĩa đặc biệt cho vai trò giúp xây dựng trật tự thế giới đa cực và cung cấp tiếng nói cho các cường quốc mới nổi.
Hội nghị G20 tại Hàng Châu tháng 9 tới đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc trở thành chủ tịch của một "diễn đàn hàng đầu về hợp tác kinh tế quốc tế".
Bắc Kinh tin rằng một hội nghị lớn như G20 sẽ là cơ hội quý giá để một mặt tăng cường sự ổn định trong nước, do Trung Quốc đang