Trường học ở Singapore nới lỏng quy định đồng phục vì nắng nóng

Trường học ở Singapore nới lỏng quy định đồng phục vì nắng nóng

Thứ 3, 16/05/2023 | 07:00
0
Một số trường học ở Singapore đã nới lỏng các quy định về đồng phục để giúp học sinh thích ứng với thời tiết nóng bức.

Trong một thông báo gửi phụ huynh trước đó, trường Tiểu học Henry Park cho biết quy định về đồng phục của học sinh sẽ được điều chỉnh từ ngày 5/5 đến ngày 26/5.

Cụ thể, học sinh không cần cài áo polo trong trường. Học sinh nữ cũng có thể mặc áo sơ mi với quần đùi thể dục thay vì váy học sinh.

"Chúng tôi mong muốn học sinh được thoải mái. Nhưng bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên giúp con họ gọn gàng", thông báo cho biết. 

Tại trường Tiểu học dành cho nữ sinh Raffles, học sinh được thông báo các em không cần phải mặc váy yếm sau giờ học thể dục nếu cảm thấy quá nóng.

Trường nữ sinh Methodist cũng cho phép học sinh mặc đồng phục thể dục thay vì đồng phục bình thường.

Trong khi đó, cách đây vài năm, Học viện St Joseph đã cho phép học sinh được phép mặc đồng phục bình thường vào tất cả các ngày học trừ thứ Hai. Vào mỗi đầu tuần, học sinh trường này phải mặc lễ phục và thắt cà vạt. Đồng phục bình thường của học sinh trường này gồm áo polo, quần đùi, váy hoặc quần dài.

Bộ Giáo dục Singapore cho hay, các trường đã được hướng dẫn để đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho học sinh cũng như nhân viên trong thời tiết nắng nóng.

Theo đó, các trường hạn chế tổ chức các hoạt động thể chất ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 15h30, khi nhiệt độ và mức độ tia cực tím cao nhất.

“Các trường cũng tìm hiểu những cách thức để giúp học sinh ứng phó tốt hơn với nóng bức, như cho phép học sinh mặc đồng phục thể dục hoặc áo phông của trường, tuỳ thuộc vào nhu cầu cụ thể”, Bộ Giáo dục Singapore cho hay.

Theo Bộ này, học sinh được khuyến khích uống đủ nước trong và sau các hoạt động thể chất. “Bộ và các trường học sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình nắng nóng cũng như sức khỏe của học sinh và nhân viên, đặc biệt là những người có thể dễ bị tổn thương trước tác động của nhiệt độ cao”, Bộ Giáo dục Singapore cho biết.

Nhiệt độ tối đa hàng ngày vượt ngưỡng 34 độ C trong hầu hết tháng 4 ở Singapore, với ngày nóng nhất là 14/4 có nhiệt độ tối đa hàng ngày là 36,1 độ C, Cơ quan Khí tượng Singapore thông tin.

“Tháng 5 thường là tháng nóng nhất trong năm. Nửa đầu tháng 5/2023 được dự báo là nóng và ẩm, với nhiệt độ tối đa hàng ngày tới 34 độ C trong hầu hết các buổi chiều”, cơ quan này cho biết.

Theo Cơ quan Khí tượng Singapore, trong những ngày ít mây, nhiệt độ tối đa hàng ngày có thể lên tới 35 độ C. Nhiệt độ tối đa hàng ngày trung bình trong giai đoạn này từ 1991 đến 2020 là 32,3 độ C, cơ quan này cho hay.

Singapore vẫn chưa trải qua đợt sóng nhiệt cho dù đã trải qua nhiệt độ cao trong thời gian gần đây. “Singapore dễ bị tổn thương hơn bởi sóng nhiệt khi El Nino mạnh làm nhiệt độ nóng hơn ở Singapore", thông cáo cho biết.

Minh Hoa (t/h theo Lao Động, Zing)

Singapore: Cùng 1 mánh khóe, gã đàn ông lạm dụng tình dục 2 cô gái ở công viên

Chủ nhật, 11/12/2022 | 05:52
Hai cô gái làm theo lời của gã đàn ông sau khi được yêu cầu thay đổi tư thế ngồi. Nhưng dần dần, họ nhận thấy hành động của gã ngày càng táo tợn.

Bé trai Singapore chinh phục đỉnh núi cao của thế giới khi mới 6 tuổi

Thứ 3, 06/12/2022 | 05:00
Em bé 6 tuổi trở thành người trẻ nhất tại Singapore thành công chinh phục Everest Base Camp (trại nền Everest).

Người trẻ Singapore ngại cưới, ngại sinh con vì lạm phát

Thứ 3, 29/11/2022 | 20:00
Lạm phát không chỉ ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt hàng ngày của người trẻ Singapore mà còn có tác động đến nhiều quyết định quan trọng của họ trong cuộc sống.

Singapore ôm nỗi lo an ninh lương thực

Thứ 3, 21/06/2022 | 14:02
Là một quốc đảo nhỏ bé và ít tài nguyên thiên nhiên, Singapore phụ thuộc tới 90% vào nguồn thực phẩm nhập khẩu từ hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.