Năng lực ở đâu?
Ngay sau khi những tin tức về trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ (KD&CN) được phép đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy ngành Y đa khoa, mã số: 52720101; Dược học, mã số: 52720401, dư luận xã hội đã bất ngờ và đưa nhiều ý kiến lo ngại.
Bên hành lang Quốc hội sáng 27/11, ĐB Trịnh Ngọc Thạch, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Đoàn ĐBQH Hà Nội) đưa quan điểm: “Trường ĐH KD&CN là một trường tư thục đã có từ cách đây nhiều năm. Đúng là các trường tư thục, dân lập ở Việt Nam hiện nay chưa được đánh giá cao. Cũng vì chưa có thương hiệu nên đầu vào của các trường này thường thấp. Đầu vào thấp thì chất lượng sinh viên sẽ thấp.
Việc đề nghị đào tạo mở thêm ngành y dược đã được trường này chuẩn bị từ cách đây 2 năm. Tôi cho rằng, các trường đa ngành, đa lĩnh vực ở Việt Nam được quyền mở tất cả các ngành nếu có điều kiện. Ví dụ như ĐH Quốc gia Hà Nội mở cả khoa y dược từ lâu rồi. Xưa nay, nhiều người cũng đã từng ngạc nhiên vì điều này khi ĐH Quốc gia có ngành y dược. Sắp tới, tôi được biết, trường này sẽ mở cả khoa âm nhạc.
Do đó, trường ĐH KD&CN mở ngành y dược, về mặt luật pháp họ được quyền. Như tôi đã nói ở trên, các trường đa ngành, đa lĩnh vực được quyền đào tạo các ngành mà trường có khả năng và xã hội có nhu cầu”.
Tuy nhiên, ĐB Trịnh Ngọc Thạch lo ngại: “Vấn đề quan trọng hiện nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cần làm sao để khẳng định được năng lực của ngành này khi trường được phép đào tạo, tức là cái mà trường ĐH KD&CN có khả năng”.
ĐB Trịnh Ngọc Thạch nói: "Bộ giáo dục cần làm rõ về cơ sở vật chất, đầu vào và đội ngũ cán bộ nếu cho phép trường ĐH KD&CN đào tạo ngành y". Ảnh Dương Thu.
“Tôi được biết, trường ĐH KD&CN cũng đã đầ