Trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển làm bảo vệ ủy ban xã

Trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển làm bảo vệ ủy ban xã

Thứ 2, 26/06/2023 | 07:00
0
Vì quá rảnh rỗi và để kiếm thêm thu nhập, Trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu nhận công việc bảo vệ trụ sở UBND xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng.

Con dấu “đóng mạng nhện” hơn 3 năm

Trong câu chuyện với PV Người đưa tin, ông Vũ Văn Cự nằng nặc nhận mình là “bảo vệ ủy ban xã” chứ không phải “ông trưởng liên tập đoàn đánh cá biển” mặc dù quyết định bổ nhiệm chức danh “Trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu” từ năm 2005 của UBND huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng ông vẫn còn giữ. Lý do ông Cự đưa ra là nhiều năm nay, trong vai trò Trưởng Liên tập đoàn nghề cá Nam Triệu, ông chủ yếu “ngồi chơi xơi nước”.

Dân sinh - Trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển làm bảo vệ ủy ban xã

Ông Vũ Văn Cự, Trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng nhận công việc bảo vệ ủy ban xã để kiểm thêm thu nhập (Ảnh: Sinh Phạm).

Ông Cự cho biết: “Xã Lập Lễ là một trong những địa phương có truyền thống khai thác thủy sản nổi tiếng của Tp.Hải Phòng. Vào thời kỳ cao điểm cách đây khoảng 40 năm, hơn 50% số hộ dân trong xã làm nghề đánh bắt cá ven bờ và xa bờ (khoảng 1.000 hộ). Mỗi nghề, như lưới rê 3 lớp, lưới rê cá đối, cá mòi, cá nhụ, cá đé, xăm đáy…, các hộ thành lập tập đoàn riêng.

Để hỗ trợ các hộ dân làm nghề đánh bắt cá biển, năm 1988, UBND huyện Thủy Nguyên ra quyết định thành lập Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu. Năm 2005, tôi được bổ nhiệm làm trưởng liên tập đoàn và giữ chức vụ từ đó cho đến nay”.

Thời kỳ cao điểm, giai đoạn 2004-2010, Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu có tới hơn 800 con tàu đánh bắt ven bờ và xa bờ so với hơn 2.000 hộ dân toàn xã. Khi ấy, ông Cự mỏi tay ký giấy tờ, đóng dấu công văn xác nhận, đề nghị cấp đăng ký, đăng kiểm tàu cho ngư dân. Trung bình mỗi ngày, ông và các thành viên trong Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu tiếp và hỗ trợ hàng chục bà con ngư dân về thủ tục hành chính, hồ sơ vay vốn.

Dân sinh - Trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển làm bảo vệ ủy ban xã (Hình 2).

Con dấu của Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu hơn 3 năm "đóng mạng nhện" (Ảnh: Sinh Phạm).

Thế nhưng, khoảng 5 năm trở lại đây, theo quy định mới, nhất là xã hội hóa đăng kiểm tàu cá, một số cá nhân, tổ chức tìm đến tận nhà ngư dân “làm dịch vụ”. Vì thế, vai trò của Liên tập đoàn nghề cá Nam Triệu ngày càng mờ nhạt. Các thành viên của Liên tập đoàn nghỉ hết, chỉ còn mình ông Cự “ngồi chơi xơi nước”. Con dấu tròn của đơn vị được ông Cự gói kỹ trong mấy lớp ni-lông hơn 3 năm “đóng mạng nhện”. Không có lương, phụ cấp, ông Cự đề nghị và được UBND xã Lập Lễ đồng ý cho làm bảo vệ trụ sở ủy ban, mỗi tháng nhận 3 triệu đồng trợ cấp.

Tham “lộc biển” rưng rưng nước mắt…

Sự đi xuống của Liên tập đoàn đánh cá Nam Triệu gắn liền với sự suy tàn của nghề đánh bắt cá biển ở Lập Lễ. Ông Vũ Văn Cự, Trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu, cho rằng, đó là hậu quả của thời gian dài đánh bắt quá mức theo hình thức tận diệt, đánh bắt không đi đôi với phục hồi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Dân sinh - Trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển làm bảo vệ ủy ban xã (Hình 3).

Hàng chục tàu cá của ngư dân xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng nằm bờ dài ngày tại Cảng cá Mắt Rồng (Ảnh: Sinh Phạm).

Từ hơn 800 tàu đánh bắt cá biển giai đoạn hoàng kim, đến nay, số tàu khai thác thủy sản ở xã Lập Lễ giảm xuống còn chưa đến 400. Những ngư dân lão làng ở địa phương, như ông Đinh Ngọc Bút nổi tiếng về nghề săn cá mập, lần lượt qua đời. Nghề xăm đáy chỉ còn lèo tèo vài hộ. Nhiều nghề, như đánh lưới tôm 3 lớp, đánh cá thu, nhụ, đé… biến mất vì nguồn lợi thủy sản cạn kiệt.

Ông Cự cho biết: “Trong số chưa 400 con tàu còn lại ở xã Lập Lễ, nhiều con tàu nằm bờ dài ngày, trong đó có 2 tàu đánh bắt xa bờ của vợ chồng anh Vũ Văn Lửng và của vợ chồng anh Đinh Khắc Văn, cùng ở thôn Đồng Mới, xã Lập Lễ.

Tàu của vợ chồng anh Vũ Văn Lửng đóng mới năm 2017 với giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Hiện vợ chồng anh Lửng cùng đi xuất khẩu lao động, nhờ người nhà rao bán tàu với giá hơn 2 tỷ đồng. Nhiều ngư dân ở xã Lập Lễ cũng rao bán tàu, nhưng chẳng ai hỏi mua dù giá chỉ bằng 1/2, 1/3 so với đóng mới”.

Dân sinh - Trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển làm bảo vệ ủy ban xã (Hình 4).

Tàu của vợ chồng anh Vũ Văn Lửng, ở thôn Đồng Mới, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng được rao bán với giá hơn 2 tỷ đồng trong khi đóng mới khoảng 10 tỷ đồng (Ảnh: Sinh Phạm).

Khi được hỏi sao không xin thôi chức vụ “hữu danh vô thực” và giải tán Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu, ông Vũ Văn Cự ngậm ngùi: “Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu là tâm huyết của nhiều thế hệ ngư dân ở Lập Lễ, xin giải tán tôi không nỡ tâm. Hơn nữa, từng nhiều năm theo nghề đánh bắt cá biển, tôi thấu hiểu những khó khăn, vất vả của ngư dân. Tôi mong chờ đến ngày chính sách thay đổi, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tin tưởng nhờ vả, giao việc, tôi có cơ hội giúp đỡ bà con ngư dân quê hương nhiều hơn”.

Dân sinh - Trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển làm bảo vệ ủy ban xã (Hình 5).

Ông Vũ Văn Cự, Trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu khoe bằng khen, giấy khen của trung ương, Tp.Hải Phòng trong thời gian công tác (Ảnh: Sinh Phạm).

Để tiện cho việc làm bảo vệ ủy ban xã Lập Lễ, ông Cự nhờ người đục tường làm cửa hướng ra phía cổng ra vào. Mỗi sáng, ông cọ rửa kỹ bộ ấm chén, chuẩn bị sẵn phích nước nóng, ấm chè Thái Nguyên loại ngon để tiếp bà con ngư dân tìm đến nhờ hỗ trợ. Nhưng ngày qua ngày, vẫn chỉ có mình ông Trưởng Liên tập đoàn nghề đánh cá Nam Triệu trong căn phòng trống hơ, trống hoắc…

Thái Phan

Hải Phòng phát động giải báo chí giai đoạn 2023-2024

Thứ 6, 16/06/2023 | 14:18
Hội đồng Giải báo chí Tp.Hải Phòng lựa chọn trao 55 giải báo chí giai đoạn 2023-2024 với tổng trị giá 309 triệu đồng thuộc 5 loại hình báo chí.

Hải Phòng: Dòng sông "oằn mình" gánh xả thải

Thứ 2, 19/06/2023 | 08:27
Sông Đa Độ cung cấp nước thô cho gần 30 nhà máy nước phục vụ nhu cầu hơn 30% dân số Tp.Hải Phòng đang phải oằn mình gánh chịu hàng trăm nguồn xả thải gây ô nhiễm.

Hải Phòng: Bao giờ làng nghề Tràng Minh mới hết gây ô nhiễm?

Thứ 7, 17/06/2023 | 14:37
Mặc dù trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh ở quận Kiến An, Tp.Hải Phòng vừa được đưa vào hoạt động, nhưng chưa giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm ở địa phương.

Hải Phòng: Người mua nhà dự án của HANHUD mỏi mòn chờ “sổ đỏ”

Thứ 2, 12/06/2023 | 07:00
Hơn 7 năm qua, nhiều người mua nhà ở khu đô thị Anh Dũng 6, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng chưa được cấp “sổ đỏ”. Không những thế, họ phải tự bỏ tiền kéo điện, nước.
Cùng tác giả

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.