Trưởng phòng ở Thanh Hóa phải “ôm” hết việc vì không được bố trí cấp phó, chuyên viên

Trưởng phòng ở Thanh Hóa phải “ôm” hết việc vì không được bố trí cấp phó, chuyên viên

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 25/09/2019 | 11:06
0
Do không được bố trí cấp phó và chuyên viên, trong nhiều năm nay, ông Trương Văn Bình – Trưởng phòng Tư pháp huyện Mường Lát (Thanh Hóa) phải bất đắc dĩ “ôm” hết công việc của cả phòng này.

Trưởng phòng phải “ôm” việc của cả phòng!

Đó là thực trạng tồn tại nhiều năm nay tại phòng Tư pháp huyện biên giới Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa. Theo đề án cơ cấu việc làm, phòng Tư pháp huyện này được giao 3 biên chế (1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 1 chuyên viên). Tuy nhiên, nhiều năm nay, phòng này chỉ có duy nhất ông Trương Văn Bình (trưởng phòng) mà không được bố trí cấp phó và chuyên viên.

Ông Bình tâm sự, do không có cấp phó và chuyên viên nên ông này phải tự tham mưu cho mình, tự ký và tổ chức thực hiện. Là cấp trưởng phòng, ông Bình thường xuyên phải tham gia các cuộc họp, các đoàn công tác, tham gia trực giải quyết công việc tại phòng giao dịch một cửa của huyện ... nên việc sắp xếp, bố trí thời gian rất khó khăn, sẽ không thể đảm bảo được yêu cầu của công việc.

Trước tình hình đó, trưởng phòng Tư pháp đã nhiều lần đề xuất  nhưng UBND huyện Mường Lát dù rất cảm thông nhưng cũng không thể bố trí được thêm công chức cho ông Bình.

Tin nhanh - Trưởng phòng ở Thanh Hóa phải “ôm” hết việc vì không được bố trí cấp phó, chuyên viên

Do nhiều năm không có cấp phó và chuyên viên nên ông Trương Văn Bình - Trưởng phòng Tư pháp huyện Mường Lát phải "ôm" hết công việc của cả phòng.

Nguyên nhân của sự việc này là do huyện Mường Lát đang thiếu rất nhiều công chức. Tỉnh Thanh Hóa nhiều lần tổ chức thi tuyển công chức để bố trí về đây, nhưng do không có người thi đậu nên tình trạng trên vẫn kéo dài.

Hiện tại, để giải quyết công việc, huyện Mường Lát đã phải “xé rào” ký hợp đồng lao động với một người để giúp việc cho ông Bình. Do người này là lao động hợp đồng nên tất cả các công việc lớn nhỏ của phòng Tư pháp đều phải qua tay ông Bình xử lý.

“Không có cấp phó, chuyên viên trong nhiều năm nay nên mình tôi phải làm tất cả các công việc của phòng. Biết là khó khăn, không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng phải cố gắng vì không biết phải làm sao. Hiện tại, huyện đang thiếu rất nhiều công chức nên không thể bố trí cho phòng Tư pháp được”, ông Bình chia sẻ.

Ông Bình cũng hi vọng trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tổ chức thi tuyển và bố trí đủ số lượng công chức cho huyện Mường Lát nói chung và phòng Tư pháp nói riêng để “đỡ đần” ông trong công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ giỏi không nộp hồ sơ về Mường Lát

Ông Cao Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Mường Lát xác nhận, thời điểm hiện tại, phòng Tư pháp của huyện chỉ có trưởng phòng là ông Trương Công Bình, không có cấp phó và chuyên viên. Cũng theo ông Cường, thực trạng thiếu cấp phó, chuyên viên không chỉ xảy ra tại phòng Tư pháp mà còn xảy ra tại rất nhiều phòng ban khác của huyện.

Nguyên nhân của việc này, những năm gần đây dù đang có biên chế, nhưng tỉnh Thanh Hóa không tổ chức thi, xét tuyển công chức đối với huyện Mường Lát. Nhiều năm trước đó, dù tỉnh có tổ chức thi tuyển, nhưng ít người nộp hồ sơ dự thi về huyện, người nộp hồ sơ do trình độ năng lực yếu nên không đậu.

Theo thống kê, hiện tại UBND huyện Mường Lát được tỉnh giao 62 biên chế, nhưng đơn vị này chỉ có 48 cán bộ công chức làm việc. Như vậy, huyện miền biên giới ở Thanh Hóa này đang thiếu 14 công chức. Tình hình trên buộc lãnh đạo huyện Mường Lát phải “giật gấu vá vai” bố trí những con người hiện có cho các phòng ban để đảm bảo hoàn thành công việc tốt nhất có thể.

Tin nhanh - Trưởng phòng ở Thanh Hóa phải “ôm” hết việc vì không được bố trí cấp phó, chuyên viên (Hình 2).

Ông Bình trao đổi khó khăn với PV khi phòng không có cấp phó và chuyên viên.

“Mường Lát là huyện biên giới của tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố hơn 200km, với điều kiện kinh tế, xã hội rất khó khăn. Trong các kỳ thi tuyển không tuyển dụng được công chức vì người có trình độ cao họ sẽ không nộp hồ sơ về Mường Lát. Ngược lại, nhiều người là con em địa phương và một số nơi khác nộp hồ sơ để thi tuyển vào công chức huyện thì do trình độ hạn chế nên không đậu. Từ đó, thực trạng thiếu công chức cấp huyện kéo dài từ năm này qua năm khác”, ông Cường chia sẻ.

Huyện Mường Lát cũng đã tính đến phương án điều động, biệt phái cán bộ, công chức cấp xã có trình độ cao, đáp ứng các điều kiện theo quy định lên huyện làm việc, nhưng số người này cũng chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.

Theo thống kê của phòng nội vụ huyện Mường Lát, từ năm 2017 đến nay đã có 7 cán bộ, công chức xin chuyển khỏi huyện Mường Lát về tỉnh hay các địa phương khác. Việc này khiến đội ngũ cán bộ, công chức tại đây đã thiếu lại càng thiếu hơn.

Thông tin mới vụ nổ tàu cá khiến khiến 9 người thương vong ở Thanh Hóa

Thứ 3, 24/09/2019 | 19:14
Thi thể anh K., nạn nhân cuối cùng bị mất tích trong vụ cháy, nổ tàu cá trong đêm ở Thanh Hóa đã được tìm thấy dưới sông Ghép, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 100m.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương đi bộ vượt núi băng rừng vào thăm Mường Lát

Chủ nhật, 09/09/2018 | 10:18
Chiều 8/9, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã đi bộ nhiều giờ đồng hồ băng rừng, lội suối vào thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Quảng Ninh: Bắt quả tang Trưởng phòng tư pháp thị xã nhận hối lộ

Thứ 5, 23/03/2017 | 20:10
Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Phó Chánh VP UBND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xác nhận Trưởng phòng tư pháp thị xã này đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi nhận hối lộ.
Cùng tác giả

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.