Trường tiểu học ở Nghệ An tổ chức khai giảng sớm trong ngày 2/9

Trường tiểu học ở Nghệ An tổ chức khai giảng sớm trong ngày 2/9

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 02/09/2023 | 17:36
0
Năm học này, các em trường tiểu học Bắc Lý 2 sẽ được học trong ngôi trường mới trị giá 2,5 tỷ đồng, không phải học nhờ, học tạm nữa.

Sáng 2/9, trường tiểu học Bắc Lý 2, xã Bắc Lý, huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng sớm năm học mới 2023 – 2024, đồng thời cũng tổ chức lễ khánh thành trường mới do Hội đồng hương Nghệ An tại Tp. HCM tài trợ.

Trường tiểu học Bắc Lý 2 thuộc xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn là trường dân tộc bán trú với hơn 260 học sinh, các em đều là người dân tộc thiểu số gồm người Mông, Thái và Khơ Mú.

Hiện trên địa bàn xã Bắc Lý có trường tiểu học Bắc Lý 2 với 4 cơ sở bản, gồm: bản Buộc (cơ sở chính), bản Nhọt Kho, bản Kèo Phà Tú và bản Kẹo Nam. Đây là những bản vừa xa trung tâm vừa khó khăn nhất của xã Bắc Lý nên cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, thiếu thốn, xuống cấp trầm trọng.

Đặc biệt, trong năm học 2022 - 2023, tại cơ sở chính có tổng số 9 lớp với 230 học sinh, trong đó 120 học sinh ở bán trú. Do thiếu phòng học, phòng ở bán trú cho học sinh, nhà trường đã rất khó khăn trong việc bố trí phòng học cho các hoạt động dạy học và các hoạt động ngoại khóa.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường và các em học sinh, vào đầu năm 2023, Hội đồng hương Nghệ An tại Tp. HCM đã tài trợ 2,5 tỷ đồng để xây mới trường tiểu học Bắc Lý 2 tại bản Buộc, xã Bắc Lý.

Giáo dục - Trường tiểu học ở Nghệ An tổ chức khai giảng sớm trong ngày 2/9

 Các em học sinh trường tiểu học Bắc Lý 2 tổ chức khai giảng sớm. Ảnh ĐD.

Thầy Nguyễn Văn Khoa, Hiệu trưởng trường tiểu học Bắc Lý 2 cho biết, năm nay, hơn 260 học sinh và 30 cán bộ giáo viên ngôi trường này vui mừng, phấn khởi tổ chức sớm lễ khai giảng năm học mới với một ngôi trường vừa mới được chỉnh trang, nâng cấp sạch đẹp hơn.

Hiệu trưởng trường tiểu học Bắc Lý 2 chia sẻ, thầy và học trò hết sức phấn khởi với lễ khai giảng năm học mới ngày hôm nay, biết ơn sự quan tâm của chính quyền, phòng giáo dục huyện, của các mạnh thường quân là Hội đồng hương Nghệ An tại Tp. HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ để tiểu học Bắc Lý 2 có một năm học mới tràn ngập niềm vui với những công trình, phòng học mới khang trang, sạch đẹp.

Công trình trường tiểu học Bắc Lý 2 được xây dựng trên 298m2, có quy mô 2 tầng với 4 phòng học, mỗi phòng có diện tích từ 29,8m2 đến 89,64m2, cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ như: hệ thống rãnh nước, hệ thống điện, quạt… Công trình được thiết kế hiện đại, hài hòa với khuôn viên cảnh quan nhà trường, thông thoáng, xanh – sạch – đẹp.

“Thầy và trò tiểu học Bắc Lý 2 sẽ luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực để tạo nên những điều tốt đẹp nhất cho con em người dân tộc thiểu số nơi mảnh đất này trong tương lai”, thầy Nguyễn Văn Khoa nói.

Giáo dục - Trường tiểu học ở Nghệ An tổ chức khai giảng sớm trong ngày 2/9 (Hình 2).

Chỗ ở hiện tại của các em học sinh. Ảnh: Đậu Dung.

Ông Phạm Viết Phúc, Phó phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn bày tỏ rằng, không riêng trường tiểu học Bắc Lý 2 mà cả ngành GD&ĐT huyện nhà nói chung hết sức vui mừng, phấn khởi trong ngày khai giảng năm học mới.

“Nhìn ngôi trường khang trang hơn, sạch đẹp, các em học sinh trong những bộ quần áo tươm tất đến trường dự lễ khai giảng mà thấy ấm lòng, thật sự thấy an tâm và mừng cho thầy và trò trường tiểu học Bắc Lý 2”, ông Phúc nói.

Theo Phó phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn, Kỳ Sơn là huyện miền núi của Nghệ An, là địa bàn có điều kiện kinh tế còn khó khăn, cũng bởi thế công tác giáo dục cũng khá gian truân, vất vả. Không chỉ đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, công tác dạy học còn đó những nhọc nhằn, gian truân.

“Năm học này, toàn huyện Kỳ Sơn có gần 25.000 học sinh ở các cấp và gần 2.000 cán bộ giáo viên. Nhiều địa bàn, trường học vẫn còn ngổn ngang khó khăn, nhất là các địa bàn trường, điểm trường thuộc các xã vùng biên giới. Vì vậy, trường tiểu học Bắc Lý được khánh thành có ý nghĩa vô cùng lớn cho học sinh nơi đây”, ông Phúc cho biết thêm.

Bản tin 2/9: Nhiều địa phương yêu cầu tổ chức khai giảng ngắn gọn

Thứ 7, 02/09/2023 | 07:00
Nhiều địa phương yêu cầu tổ chức khai giảng ngắn gọn, không thả bóng bay; Bác sĩ thấy đống sỏi cho bệnh nhân...

Quang Linh Vlogs công khai chi phí dự án điểm trường ở Hà Giang

Thứ 6, 11/08/2023 | 05:03
Dù mưa gió, đường sạt lở, trơn trượt nhưng Quang Linh, Thùy Tiên cùng team Việt Phi đã cố gắng đến điểm trường tại Sơn Vĩ, Hà Giang.

Năm học 2023-2024 tựu trường sớm nhất trước ngày khai giảng 1 tuần

Thứ 4, 02/08/2023 | 11:28
Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.