Truy nã 2 chủ cửa hàng sửa xe trong vụ "phù phép" gần 4.000 “xe gian”

Võ Công Thư
Thứ 7, 27/01/2024 | 16:33
1
Cửa hàng sửa xe Đại Phát là nơi “phù phép” số khung, số máy mới cho hàng ngàn “xe gian” của Bùi Văn Tân. Sau khi Tân và đồng bọn bị bắt, 2 chủ cửa hàng này bỏ trốn.

Liên quan đường dây “phù phép” gần 4.000 xe gian thành xe mới ra thị trường, do Bùi Văn Tân (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu, mới đây, PC01 ra quyết định truy nã 2 bị can Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như là chủ cửa hàng sửa xe Đại Phát (địa chỉ: D15/3B/1 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh).

Hồ sơ điều tra - Truy nã 2 chủ cửa hàng sửa xe trong vụ 'phù phép' gần 4.000 “xe gian”

Đối tượng Bùi Văn Tân là người cầm đầu vụ phù phép hàng ngàn xe gian rồi lừa bán cho khách hàng.

Trước đó, hồi tháng 12/2023, Bùi Văn Tân và 9 đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng bị bắt đã có hành vi “phù phép” gần 4.000 xe gian thành xe mới, rồi lừa bán cho nhiều người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước.

Cụ thể, thông qua nghiệp vụ quản lý, đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy theo chức năng của Công an cấp huyện, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổ Công tác của Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Cục C08 - Bộ Công an), lực lượng chức năm phát hiện một số hồ sơ thuộc diện đăng ký xe lần đầu có nhiều dấu hiệu bất thường nên tiến hành điều tra, xác mình.

Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện các xe khả nghi có dấu hiệu mài, đục lại số khung, số máy nên đã tiến hành tạm giữ các phương tiện để giám định. Công an Thành phố này đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) chủ trì phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Phòng cảnh sát giao thông (PC08), công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, làm rõ.

Truy nguồn gốc, công an xác định các xe máy này từ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến (huyện Bình Chánh, Hóc Môn) do Bùi Văn Tân làm chủ. 

Khám xét khẩn cấp hệ thống cửa hàng Tân Tiến và các chi nhánh liên quan, công an đã tạm giữ 290 xe mô tô, trong đó có 142 xe bị đục số khung, số máy và một xe mô tô trộm cắp từ năm 2016.

Đặc biệt, Công an thành phố Hồ Chí Minh còn thu giữ 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy của các hãng, máy móc, thiết bị dụng cụ sử dụng để mài, đục lại số khung, số máy và nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, Bùi Văn Tân móc nối với đối tượng tên Lê Văn Tới mua lại các xe mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các trang rao vặt trên mạng, các tiệm cầm đồ ở Thành phố này và các tỉnh lận cận.

Để hợp thức hóa xe không có nguồn gốc, Tân thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500 nghìn - 1 triệu đồng/phiếu. Tiếp đó, nhóm của Tân đưa các xe mô tô không rõ nguồn gốc đến cửa hàng sửa xe Đại Phát (tại huyện Bình Chánh) do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ để mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp với số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua. Với một chiếc xe được mài, đục lại số khung, số máy, nhóm Tân trả công là một triệu đồng.

Khi các xe máy được “phù phép” xong, Tân chỉ đạo nhân viên mang xe về cửa hàng Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 để tân trang lại như xe mới rồi rao bán cho khác hàng. Song song đó, Tân chỉ đạo Nguyễn Trung Thông liên hệ với các đối tượng môi giới để làm dịch vụ đăng ký xe mô tô theo hình thức đăng ký mới.

Bằng thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ năm 2021 – 2023, Tân và đồng bọn đã bán tổng cộng 3.911 xe mô tô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ riêng năm 2023,  đã bán ra thị trường 1.549 xe, thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Thời điểm PC01 tiến hành khám xét hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến, do Bùi Văn Tân làm chủ thì Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đóng cửa hàng sửa xe Đại Phát, bỏ trốn. Xác minh tại địa phương không có mặt 2 người này nên PC01 đã ra quyết định truy nã đối với Oai và Như.

Ở diễn biến mới nhất liên quan vụ án này, hôm qua (26/1), PC01 đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Sỹ Toàn, 43 tuổi, là chủ Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân ở huyện Hóc Môn; Nguyễn Thị Kiều Oanh, 47 tuổi, quản lý của đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam và Nguyễn Đình Sùng, 38 tuổi, chủ cửa hàng xe máy Honda Hà Thành ở quận Bình Tân, để điều tra, làm rõ về tội người về tội Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức. Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức.

Nguyễn Sỹ Toàn là chủ Công ty Sông Ngân (trụ sở tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh), chuyên mua bán xe máy ra nước ngoài.

Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy. Trong đó, có đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Oanh làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (quận Bình Tân) do Sùng làm chủ.

Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, nhóm này giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn. Sau đó, nhóm Oanh bán lại cho Tân để thu lợi bất chính.

Bắt 10 đối tượng "phù phép" 4.000 xe gian để bán cho khách hàng

Thứ 6, 15/12/2023 | 17:08
Công an Tp.HCM xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2021 – 2023, Tân và đồng bọn đã bán tổng cộng 3.911 xe mô tô cho khách hàng, thu lợi trên 15 tỷ đồng.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.