Truy tìm người phụ nữ bí ẩn trong vụ cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam

Truy tìm người phụ nữ bí ẩn trong vụ cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam

Thứ 5, 21/05/2020 | 11:17
0
Liên quan đến vụ việc xâm phạm chỗ ở người khác, Công an TP.HCM cơ bản giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng. Hiện đơn vị này đang truy tìm người phụ nữ có mặt trong lúc chiếm giữ nhà để làm rõ một số vấn đề khác của vụ án.

VnExpress đưa tin, ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung trong vụ án liên quan đến Nguyễn Hải Nam (46 tuổi, nguyên Phó Chánh án TAND quận 4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (29 tuổi, giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM).

Theo đó, Công an TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 2 bị can tội Xâm phạm chỗ ở của người khác. Được biết trước đó VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra làm rõ thêm tình tiết 2 việc Nam và Tùng "bế các con của bà Hoàng Thị Thu Thảo lên taxi để đưa đến nơi khác" có dấu hiệu của tội Bắt giữ người trái pháp luật.

An ninh - Hình sự - Truy tìm người phụ nữ bí ẩn trong vụ cựu thẩm phán Nguyễn Hải Nam

Ông Nguyễn Hải Nam thời điểm bị bắt giữ.

Theo cáo trạng, bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, ngụ quận 3) thỏa thuận bán căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) với giá 25 tỉ đồng, thanh toàn làm 4 đợt. Theo hợp đồng được ký vào ngày 10/10/2017, bà Chi sẽ giao nhà đang xây dựng để bà Thảo tiếp quản sau khi nhận tiền cọc đợt 1. Lúc này căn nhà xây dựng được 80% chưa hoàn công.

Trước đó, vào tháng 1/2017 bà Thảo đã chuyển cho bà Chi 8,2 tỉ đồng gồm tiền cọc và một số chi phí phát sinh. Bà Chi đã giao nhà cho bà Thảo giám sát. Tháng 4/2018, căn nhà chưa hoàn công và bà Chi cũng chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng như thỏa thuận nên bà Thảo yêu cầu bà Chi trả lại số tiền 8,2 tỷ. Ngày 13/4/2018, bà Thảo khởi kiện bà Chi do vi phạm hợp đồng.

Sau đó, bà Thảo đã tiếp tục cho hoàn thiện căn nhà và đưa cả gia đình đến căn nhà này sinh sống. Chiều 19/9/2019, khi bà Thảo đang ở căn nhà trên thì bị một nhóm người lạ trong đó có Nam và Tùng dùng vũ lực xông vào chiếm giữ, đập phá nhiều đồ đạc (theo bà Thảo thiệt hại lên đến 500 triệu đồng)... Gia đình bà Thảo tỏ thái độ phản kháng thì các đối tượng bế con của bà Thảo đưa lên taxi. Bị phản ứng, nhóm người mới để các bé lại trước cửa nhà. Căn nhà đã bị các đối tượng trên chiếm giữ cho đến ngày 28/9/2019.

Đáng chú ý, thời điểm này đi cùng Nam và Tùng còn có một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hương Tâm. Cơ quan chức năng đang truy tìm người này để mở rộng điều tra, xử lý.

Theo Người lao động, tháng 10/2019, Công an quận 1 đã khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng và chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. Hiện, hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho VKS cùng cấp, đề nghị truy tố hai bị can theo nội dung bản kết luận trên.

Minh Hoa (t/h)

Truy nã giám đốc 8X làm giả hợp đồng chiếm đoạt tài sản

Thứ 3, 12/05/2020 | 19:51
Sau khi thành lập công ty, Sang đã làm giả các hợp đồng hợp tác kinh tế ký với nhiều công ty, cơ quan, tổ chức khác nhau để các nạn nhân tin tưởng góp vốn. Nhận được tiền từ đối tác, Sang chiếm đoạt và bỏ trốn.

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 08/04/2020 | 17:05
Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân, đối tượng này bỏ trốn khỏi địa bàn và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy tìm.

Lời khai ban đầu của thẩm phán và giảng viên bị tố chiếm giữ nhà dân, bắt cóc trẻ em

Thứ 4, 02/10/2019 | 20:13
Qua điều tra ban đầu, Công an quận 1, TP.HCM đã ghi nhận lời khai của thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng về việc xâm phạm chỗ ở của người khác.

Bản án cho kẻ lừa bán nhà của người khác chiếm đoạt tài sản

Thứ 3, 16/04/2019 | 21:24
Ngày 16/4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa, tuyên phạt Trần Thị Hà, SN 1965, ngụ huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.