‘Tú bà’ chứa gái bán dâm: Người dân bức xúc nhưng không dám tố cáo

‘Tú bà’ chứa gái bán dâm: Người dân bức xúc nhưng không dám tố cáo

Chủ nhật, 28/05/2017 | 21:58
0
Mặc dù biết "tú bà" Đinh Thị Thủy có hành vi nuôi 10 thiếu nữ để bán dâm, nhưng người dân địa phương không dám tố cáo vì sợ bị trả thù.

Thời gian gần đây, người dân xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An không khỏi bàn tán xôn xao trước việc Đinh Thị Thủy (SN 1975) bị cơ quan công an bắt vì hành vi chứa gái mại dâm.

An ninh - Hình sự - ‘Tú bà’ chứa gái bán dâm: Người dân bức xúc nhưng không dám tố cáo

Thủy xây nhà trọ, nuôi 10 thiếu nữ để bán dâm

"Trong nhà Thủy lúc nào cũng có 9 đến 10 cô gái từ các vùng miền núi xuống hành nghề mại dâm. Thực tế, ổ mại dâm này tồn tại từ lâu nhưng bây giờ công an mới triệt phá được", ông Nguyễn Văn Vinh, trú xóm Tân Phong cho hay.

Theo tìm hiểu, kể từ khi tụ điểm mại dâm này hoạt động, người dân địa phương ai cũng biết, tuy nhiên, do không có bằng chứng và cũng muốn yên ổn làm ăn, sợ bị trả thù nên họ đành im lặng, không dám tố cáo.

Một số người dân ở đây cho biết, mỗi ngày có rất nhiều "khách" lạ đến, cứ vài tiếng lại đi ra, thậm chí nhiều "khách" còn đi ô tô đến lúc gần sáng, khiến những người sống xung quanh cảm thấy rất khó chịu.

An ninh - Hình sự - ‘Tú bà’ chứa gái bán dâm: Người dân bức xúc nhưng không dám tố cáo (Hình 2).

 Bà Lâm cho biết khu trọ đó hoạt động mại dâm đã từ rất lâu

“Đều là người dân ở đây cả, nếu mà tố cáo lỡ chúng đến trả thù thì biết làm sao, đợi chính quyền bảo vệ thì “má đã sưng”, nên ai cũng cố gắng nhẫn nhịn để sống”, bà Nguyễn Thị Lâm, một người dân địa phương nói.

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Dương Minh, Phó trưởng Công an xã Thanh Khai cho biết: “Từ lúc xây nhà trọ cho đến thời điểm bị bắt, Đinh Thị Thủy hầu như chưa gây mất trật tự an ninh, xô xát hay ẩu đả ở địa phương, để cơ quan công an phải vào cuộc. Đối tượng sống rất ôn hòa, không khiến ai mất lòng nên rất khó kiểm tra”.

Theo ông Minh, từ lúc biết đối tượng Thủy nuôi từ 8 đến 10 thiếu nữ thì cơ quan công an cũng tới xác minh một vài lần, nhưng Thủy bảo đây là họ hàng ở xa, vì hoàn cảnh khó khăn nên mới đưa về quét dọn phòng.

“Nhà trọ này nằm ở cuối xã lại gần đường Quốc lộ nên rất khó phân biệt khách đến thuê phòng hay đến mua dâm. Hơn nữa, điều quan trọng là cơ quan chức năng không thể bắt được quả tang nên đến bây giờ ổ mại dâm này mới bị phá”, ông Minh nói.

An ninh - Hình sự - ‘Tú bà’ chứa gái bán dâm: Người dân bức xúc nhưng không dám tố cáo (Hình 3).

 Các cô gái bị cơ quan công an bắt quả tang đang bán dâm

Theo tìm hiểu, đây không phải là lần đầu tiên cơ quan công an triệt phá hoạt động mại dâm ở địa phương này. Trước đó, vào khoảng 11h ngày 12/7/2011, Công an huyện Thanh Chương đã bất ngờ ập vào kiểm tra quán cafe mang tên “Hoàng hôn giọt đắng” ngay tại xóm Tân Phong, xã Thanh Khai do Phan Thị Ngọc (SN 1962) làm chủ.

Tại đây, cơ quan chức năng đã bắt quả tang một cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tang vật thu được tại hiện trường là một bao cao su đã qua sử dụng, 200.000 đồng tiền bán dâm và 30 bao cao su để cho khách làng chơi sử dụng.

Theo Ngọc khai nhận, việc mở quán cafe chỉ nhằm che đậy hoạt động mại dâm. Khi khách vào uống nước thì Ngọc ra sẽ ra hỏi nhỏ có muốn mua dâm không, nếu khách đồng ý, Ngọc sẽ bố trí phòng phía sau để quan hệ. Mỗi lần như vậy, Ngọc thu 200.000 đồng, một nửa đưa cho gái bán dâm, một nửa Ngọc giữ lại.

“Từ giờ, chúng tôi chỉ mong các cấp chính quyền kiểm tra quyết liệt hơn, để tránh chuyện này tái diễn”, một người dân cho biết.

Trước đó, nhận được thông tin từ quần chúng về việc nhà trọ của Đinh Thị Thủy có nhiều biểu hiện nghi vấn về hoạt động mại dâm, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã lập Chuyên án 125MD để tiến hành điều tra.

Vào khoảng 21h45 ngày 14/5, phát hiện các đối tượng đang mua bán dâm tại phòng trọ của Thủy, lực lượng chức năng lập tức vào kiểm tra. Tại đây, cơ quan công an đã bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, thu giữ 3 bao cao su đã qua sử dụng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về cơ quan để làm việc. Tại trụ sở, Thủy đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

An ninh - Hình sự - ‘Tú bà’ chứa gái bán dâm: Người dân bức xúc nhưng không dám tố cáo (Hình 4).

 Đinh Thị Thủy tại cơ quan công an.

Theo đó, nhằm che mắt quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng, Thuỷ giao mỗi thiếu nữ ở một phòng làm nhiệm vụ dọn dẹp. Khi có khách mua dâm, Thủy thu trung bình 200.000 đồng/lượt. Sau đó, "tú bà" trả cho mỗi gái bán dâm 100.000 đồng, số còn lại thì Thủy giữ.

Trước việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Thuỷ về hành vi chứa mại dâm.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.