Từ chiếc chứng minh thư đánh rơi,

Từ chiếc chứng minh thư đánh rơi, "nữ quái" giở chiêu trò lừa đảo 3,5 tỷ đồng qua mạng

Thứ 3, 04/08/2020 | 11:25
0
Với nhiều thủ đoạn lừa đảo, "nữ quái" đã lên mạng Facebook mua bán các mặt hàng, tour du lịch sau đó để người khác chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Ngày 4/8, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã phối hợp công an tỉnh Lai Châu phá thành công chuyên án tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 6/2020, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện tài khoản Facebook tên Nguyễn Thị Uyên Nhi và Nguyễn Nhi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của các bị hại với nội dung bị đối tượng có tài khoản facebook như trên thực hiện hành vi lừa đảo rao bán các tour du lịch giá rẻ, booking phòng khách sạn, giá máy bay giá rẻ, hợp lý để chiếm đoạt tiền.

An ninh - Hình sự - Từ chiếc chứng minh thư đánh rơi, 'nữ quái' giở chiêu trò lừa đảo 3,5 tỷ đồng qua mạng

Đối tượng Trần Thị Ngọc

Ngày 2/8, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an TP. Lai Châu bắt giữ đối tượng Trần Thị Ngọc (SN 1997, trú xã Sùng Phài, TP. Lai Châu). Tang vật thu giữ tại nhà của Ngọc gồm 4 thẻ ATM, 3 điện thoại di động và số tiền trên 100 triệu đồng, báo Tiền Phong đưa tin.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Trần Thị Ngọc khai nhận, năm 2017, Ngọc có nhặt được một chứng minh thư của một người đánh rơi mang tên Nguyễn Thị Uyên Nhi.

Sau đó, Ngọc sử dụng chứng minh thư này để mở 2 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank và Vpbank, đăng ký sử dụng các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán online để nhận tiền của các nạn nhân mà Ngọc lừa đảo.

Để thực hiện hành vi lừa đảo và tránh bị phát hiện, Ngọc lập 2 tài khoản facebook với hình đại diện là ảnh của người khác.

An ninh - Hình sự - Từ chiếc chứng minh thư đánh rơi, 'nữ quái' giở chiêu trò lừa đảo 3,5 tỷ đồng qua mạng (Hình 2).

Tang vật vụ án

Sau khi lập tài khoản facebook ảo, Ngọc tham gia nhiều nhóm bán hàng để đăng tải các thông tin hình ảnh lừa đảo đặt tour du lịch giá rẻ, vé máy bay, đặt phòng khách sạn review đẹp với giá cả hợp lý.

Ngọc cũng tham gia nhóm mua bán mỹ phẩm, khẩu trang để lừa người khác chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản ngân hàng đã lập. Khi nhận được tiền cọc hoặc tiền thanh toán trước, đối tượng liền chặn tài khoản facebook của các bị hại.

Với thủ đoạn trên, "nữ quái" này đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng trăm bị hại khắp cả nước với số tiền giao dịch trên 3,5 tỷ đồng, theo báo Giao Thông.

Công an huyện Nghi Lộc thông báo những ai bị lừa đảo với thủ đoạn trên, đã chuyển tiền cho đối tượng tại ngân hàng Vietcombank, số tài khoản: 04510003243342, chủ tài khoản là Nguyễn Thị Uyên Nhi thì báo cho cơ quan điều tra theo số điện thoại: 0989.112.789.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Bắt giữ đối tượng phá cửa thông gió để vượt ngục sau thời gian dài lẩn trốn

Thứ 3, 04/08/2020 | 10:26
Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ được đối tượng phá cửa thông gió trại giam bỏ trốn trong thời gian dài ở một nhà dân tại Hà Nội.

Khởi tố đối tượng thuê nhà nghỉ cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở

Thứ 3, 04/08/2020 | 09:41
Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố đối tượng thuê nhà nghỉ cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú tại đây.

An ninh hình sự 24h: Xem xét kháng cáo của hiệu trưởng xâm hại tình dục nhiều nam sinh; chủ quán cơm học pha chế ma túy

Thứ 2, 03/08/2020 | 21:00
Tin hình hình sự 24h qua: Xem xét kháng cáo của hiệu trưởng xâm hại tình dục nhiều nam sinh; chủ quán cơm học pha chế ma túy bán kiếm lời; tên cướp tài sản của chị em chủ quán cà phê sa lưới sau 1.500km trốn chạy...

Điều tra vụ nam thanh niên đi BMW vác súng đánh chủ resort ở Bình Thuận

Thứ 2, 03/08/2020 | 17:13
Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương điều tra vụ nam thanh niên dùng báng súng tấn công một chủ resort rồi bỏ trốn sau đó.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).