Từ chối mổ để về nhà ăn Tết, bệnh nhân trĩ mất máu nặng

Từ chối mổ để về nhà ăn Tết, bệnh nhân trĩ mất máu nặng

Thứ 7, 18/02/2023 | 14:41
0
Thời điểm vào viện, bệnh nhân nhợt nhạt, hoa mắt chóng mặt nhiều, mạch 90 lần/phút, huyết áp 90/60, có tình trạng chảy máu thành tia ở vùng trĩ.

Mới đây, khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan Mật Tụy, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã tiếp nhận điều trị một trường hợp mắc bệnh trĩ, chảy máu nặng do điều trị không đúng cách.

Đó là chị P.T.H. (46 tuổi, ở Quảng Ninh) bị bệnh trĩ từ năm 2011, đã được nội soi tiêm xơ búi trĩ năm 2015, nội soi thắt trĩ năm 2019. Hai tháng nay, chị H. đi ngoài bị chảy máu thành tia và sa trĩ.

Khoảng 1 tháng trước khi vào điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân đi ngoài ra máu kéo dài, mất máu nhiều phải cấp cứu lần đầu tại bệnh viện ở địa phương, được truyền 5 đơn vị máu, tiêm thuốc cầm máu. Bệnh nhân có chỉ định mổ nhưng gia đình chưa đồng ý phẫu thuật cắt búi trĩ. Về nhà bệnh nhân tiếp tục bị đi ngoài ra máu.

Sau đó, khoảng 2 tuần trước khi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân mất máu nhiều phải đi cấp cứu lần 2 tại địa phương, được truyền thêm 2 đơn vị máu. Bệnh nhân được tiêm thuốc cầm máu không đỡ, nhưng người bệnh và gia đình vẫn không đồng ý mổ và xin ra viện về ăn Tết.

Ngày 28/1, thấy bệnh nhân nhợt nhạt, hoa mắt chóng mặt nhiều nên gia đình đưa đi cấp cứu lần 3 tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thời điểm vào viện, mạch bệnh nhân là 90 lần/phút, huyết áp 90/60, hậu môn có trĩ vòng độ 3, có điểm chảy máu thành tia, phải dùng tay đẩy lên. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mất máu nặng nên bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu trước khi mổ. Bệnh nhân được phẫu thuật Longo cắt trĩ kết hợp khâu treo trĩ. Sau khi mổ, bệnh nhân tiếp tục được truyền 2 đơn vị máu. Đến ngày 3/2, bệnh nhân ổn định, đi ngoài không còn chảy máu, được ra viện.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Hiệp - Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Gan Mật Tụy, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết chảy máu hậu môn khi đại tiện là triệu chứng thường gặp của các bệnh nhân trĩ.

Mức độ chảy máu ít hay nhiều khác nhau ở từng bệnh nhân. Việc hiện tượng chảy máu nhiều mỗi lần đi ngoài kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo, các bệnh nhân mắc bệnh trĩ, đặc biệt là trường hợp bị đi ngoài ra máu nhiều, cần thăm khám sớm ở những cơ sở chuyên khoa để được điều trị đúng phương pháp.

Những phương pháp như tiêm xơ, thắt búi trĩ hoặc phẫu thuật nếu không đúng chỉ định, đúng giai đoạn bệnh sẽ dẫn đến tái phát, biến chứng, gây khó khăn cho việc khắc phục hậu quả, có thể ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trường hợp trên, bệnh nhân không được điều trị đúng cách từ trước, dẫn đến trĩ tái phát chảy máu. Khi có biến chứng bệnh nhân không tuân thủ chỉ định phẫu thuật dẫn đến mất máu nặng, phải mổ cấp cứu.

Tổng cộng cả quá trình điều trị phải truyền tới 13 đơn vị (3,25 lít) máu - tương đương với việc mất 2/3 lượng máu có trong cơ thể; hậu quả ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người bệnh, chi phí và mức độ phức tạp trong điều trị tăng gấp nhiều lần so với việc xử trí đúng từ đầu.

Minh Hoa (t/h)

Vụ nghi ăn nhầm so biển: Tích cực điều trị cho các bệnh nhân

Thứ 2, 06/02/2023 | 14:12
3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì nghi ăn nhầm so biển đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tích cực điều trị. Trong đó, 2 bệnh nhân sức khỏe đã ổn định.

Cẩn thận bệnh trĩ bùng phát vào mùa đông! Chuyên gia chỉ cách đẩy lùi cực đơn giản

Chủ nhật, 18/12/2022 | 17:53
Nhiều người vẫn cho rằng mùa hè mới là thời gian thuận lợi của bệnh trĩ, tuy nhiên mùa đông cũng có nhiều yếu tố nguy cơ để trĩ bùng phát. Vậy tại sao mùa đông các biểu hiện của bệnh trĩ lại có xu hướng trở nên nặng hơn? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của chuyên gia trong bài viết dưới đây.

Tỏi đen được ví như "thần dược", trị nhiều bệnh không phải ai cũng biết

Thứ 2, 12/12/2022 | 06:00
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, tỏi đen cực tốt và không có tác hại nếu biết sử dụng đúng cách.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.