Tự kiểm tra: Hà Nội chưa phát hiện trường hợp tham nhũng

Tự kiểm tra: Hà Nội chưa phát hiện trường hợp tham nhũng

Thứ 3, 30/06/2015 | 11:14
0
Trong 6 tháng đầu năm 2015, UBND TP Hà Nội khẳng định chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo gửi gửi HĐND thành phố trước kỳ họp thứ 13 (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 tới) về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn 6 tháng vừa qua.

Xã hội - Tự kiểm tra: Hà Nội chưa phát hiện trường hợp tham nhũng

(Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2015 về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị..., chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội cho rằng, tình hình tham nhũng trên địa bàn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp của tham nhũng, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, ngân hàng, tài chính, thuế.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, TP Hà Nội đã thực hiện 150 cuộc thanh tra, kết luận 78 cuộc, trong đó nội dung tập trung vào trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách.

Qua thanh tra phát hiện 71,4 tỷ đồng, kiểm điểm và rút kinh nghiệm đối với 11 tập thể và 28 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 25,3 tỷ đồng, kiến nghị 6 vụ lên cơ quan điều tra.

Trong Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Hà Nội cho biết: Các đơn vị báo cáo đã tăng cường công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; không dùng tiền ngân sách công quỹ để làm quà biếu trong dịp tết Nguyên đán; chi lương thưởng đúng quy định của pháp luật; không sử dụng xe công sai quy định.

Nhất Nam

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.