Theo cáo trạng của VKSND TP. H.N, đầu tháng 1/2016 trên tài khoản cửa hàng Luận Thu có đăng tải một đoạn thông tin về việc một số đối tượng lạ mặt có hành động bắt cóc trẻ em tại khu vực chợ đông người thuộc phường B. quận H..
Đoạn thông tin miêu tả chi tiết việc hai người đàn ông giật một cháu bé 4 tuổi rồi ôm vào lòng. Đúng lúc đó, mẹ cháu bé phát hiện và hô hoán khiến hai đối tượng lạ mặt bỏ chạy.
Ngay sau khi đoạn thông tin trên đăng lên mạng xã hội, có hàng nghìn lượt đọc và chia sẻ khiến dư luận vô cùng hoang mang khiến cơ quan công an đã phải vào cuộc điều tra.
Trong khi cơ quan công an đang tiến hành xác minh thông tin về vụ việc thì 2 ngày sau, cũng trên tài khoản cửa hàng Luận Thu đăng tải một đoạn thông tin với nội dung: “Một cháu bé học mẫu giáo ở gần nhà mình sau khi tan học đi chợ cùng mẹ bị một thanh niên định bắt cóc. Nhưng may mẹ cháu phát hiện kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra”.
Sau khi thông tin này được đăng tải, có hàng chục nghìn chia sẻ bình luận và những lời cảnh báo về việc bắt cóc trẻ em.
Nhiều tin đồn thất thiệt về việc bắt cóc trẻ em.
Thông tin về hai vụ việc bắt cóc trẻ em đăng liên tiếp trên tài khoản cửa hàng Luận Thu đã khiến nhiều bậc phụ huynh “đứng ngồi không yên”. Một ngày sau, tài khoản này lại tiếp tục đăng tải một đoạn thông tin về bắt cóc trẻ em.
Cụ thể, vào một ngày đầu tháng 1, gần một trường mầm non của phường T. xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em, cùng một dòng khuyến cáo về việc bắt cóc để lấy nội tạng. Bài viết trên càng khiến người dân thêm hoang mang, bàn tán.
Sau khi điều tra, cơ quan công an đã mời chủ tài khoản cửa hàng Luận Thu là Nguyễn Đăng Ninh (40 tuổi, trú tại phường T. quận C.G) lên làm việc. Tại cơ quan công an, Ninh khai, khi ngồi uống nước với một số người thấy họ nói về