Tưởng Giới Thạch, người mê mệt thuật phong thủy (P2)

Tưởng Giới Thạch, người mê mệt thuật phong thủy (P2)

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Tiêu Huyên dù được phong chức Ủy viên Viện Giám sát, song vẫn hàng ngày ở cạnh Tưởng Giới Thạch giúp Tưởng tận lực hiến kế. 23/10/1930, khi cuộc chiến với Phùng Ngọc Tường và Diêm Tích Sơn đã đi tới hồi kết, Tưởng Giới Thạch từ nơi tiền tuyến đã tới Hán Khẩu.

sao Tưởng Giới Thạch lại phải vội vã tới Hán Khẩu khi cuộc chiến chưa kết thúc. Hóa ra, nhân lúc Tưởng đang còn mải giao chiến với quân đội của Phùng và Diêm, quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhanh chóng phát triển.

Khi đó, quân đội chính quy của Đảng Cộng sản đã lên tới 30 quân đoàn với tổng số hơn 100 nghìn người. Việc phát triển của quân đội cộng sản khiến Tưởng Giới Thạch lo lắng.

Vì vậy, Tưởng đã phải nhanh chóng rời bỏ cuộc chiến tới Hán Khẩu để tổ chức hội nghị bàn chuyện “tiễu cộng” (diệt trừ cộng sản) ở ba tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây. Tuy nhiên, cuộc “tiễu cộng” được Tưởng huy động hơn 150 nghìn quân lại gặp phải thất bại nặng nề. Nhiều tướng lĩnh Quốc dân đảng bị quân đội Cộng sản Trung Quốc bắt sống.

Nhìn thất bại của quân đội, Tưởng không thể nào không lo lắng, vì vậy, Tưởng lại tìm tới Tiêu Huyên. Tiêu Huyên sau khi đến tòa nhà trụ sở của chính quyền tỉnh Hồ Bắc, nơi Tưởng đang thiết lập bộ chỉ huy chiến dịch “tiễu cộng” xem một hồi nói với Tưởng: “Cửa lớn của tòa nhà này đối diện với con phố Vũ Xương, sát khí quá nặng, không có lợi cho việc quân, nên dời đến chỗ khác”. Tưởng Giới Thạch vội hỏi: “Làm sao mà biết được chuyện ấy”.

Tiêu Huyên nói: “Kinh đô thì lấy cung điện làm chủ, tỉnh thành thì lấy nha môn làm chủ, châu huyện thì lấy công đường làm chủ, Nho giáo thì lấy Văn miếu làm chủ… Xem lành dữ thì phải xem chủ trước. Nay nơi đặt bộ chỉ huy lại phạm phải ngũ quỷ, không có lợi cho việc quân. Nếu muốn thay đổi chỉ có cách dời đến nơi khác”.

Tưởng Giới Thạch nghe xong mừng lắm, ra lệnh rời bộ chỉ huy quân đội khỏi nha môn cũ của tỉnh Hồ Bắc, đồng thời sai Tiêu Huyên nhanh chóng tìm địa điểm đặt trụ sở mới. Tiêu Huyên tìm kiếm một khắp nơi, cuối cùng lựa chọn ngõ Bách Thọ ở Vũ Xương.

Tuy nhiên, nơi này đường phố nhà cửa đều nhỏ bé chật hẹp, việc đặt bộ chỉ huy quân đội ở đây quá bất tiện. Nhiều người lên tiếng, nói chuyển bộ chỉ huy đến Bạch Thọ là không hợp lý. Tuy nhiên, lúc này, Tưởng chỉ có một mối lo duy nhất là làm sao chiến dịch “tiễu cộng” của mình thắng lợi. Chính vì vậy, bất chấp tất cả những lời phản đối, Tưởng ra lệnh rời bộ chỉ huy về Bách Thọ.

Tuy nhiên, lần này thì có vẻ như thuốc phiện đã khiến Tiêu Huyên không còn tỉnh táo trong những đoán định phong thủy của mình nữa. Sau khi rời bộ chỉ huy về ngõ Bách Thọ, công cuộc “tiễu cộng” của quân đội Tưởng Giới Thạch không những không có dấu hiệu tiến triển mà ngày một xấu đi.

Cuối cùng thì sau hơn chục năm nội chiến dai dẳng, quân đội của Tưởng Giới Thạch đã thất bại, buộc phải chạy ra đảo Đài Loan năm 1949. Nhiều người nói rằng, vào thời điểm đó, Đài Loan không phải là điểm “thoát thân” duy nhất của Tưởng Giới Thạch. Vì vậy, không biết việc tính toán lựa chọn đảo Đài Loan có phải là một kế sách của quân sư phong thủy Tiêu Huyên hay không.

Hải Phong

Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.