Tướng Hương phản bác sự xuyên tạc, miệt thị của Thời Báo Hoàn Cầu

Tướng Hương phản bác sự xuyên tạc, miệt thị của Thời Báo Hoàn Cầu

Thứ 5, 18/06/2015 | 06:37
0
“Chúng ta im lặng đồng nghĩa với tạo cơ hội cho Trung Quốc thực hiện chiến thuật việc đã rồi và chuyện trái nhưng nói lâu năm thành chuyện phải”, Tướng Huỳnh Đắc Hương nói.

Mặc dù đã bước sang tuổi 95, nhưng Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - Nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị vẫn dành 8 tiếng trong ngày để làm việc cũng như nghiên cứu về diễn biến, tình hình mới nhất về Biển Đông .

Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, vị tướng từng nhiều lần vào sinh ra tử trên khắp các chiến trận bày tỏ sự căm phẫn trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Đặc biệt là mới đây, tàu Trung Quốc đã tấn công và cướp nhiều tài sản của tàu Việt Nam.

Thế giới - Tướng Hương phản bác sự xuyên tạc, miệt thị của Thời Báo Hoàn Cầu

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - Nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị. (Ảnh: Cao Tuân)

Tướng Hương cho rằng: Rõ ràng, Trung Quốc đang muốn mở rộng bờ cõi bất hợp pháp và thâu tóm Biển Đông. Đó là quyết tâm lâu dài mà Trung Quốc sẽ thực hiện chứ không phải nhất thời.

“Chính sách của Trung Quốc kiểu như "tằm ăn lá dâu”, nghĩa là cứ gặm dần từ miếng này sang miếng khác. Điều đó thể hiện qua rất nhiều hành động phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông", ông nói.

Tướng Hương phân tích: Trung Quốc vẫn một mặt đồng ý hợp tác với các nước láng giếng, thúc đẩy hòa bình nhưng một mặt lại có những động thái coi thường luật pháp. Từ va chạm tàu của ngư dân Việt Nam cho đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam rồi việc Trung Quốc ráo riết xây dựng những hòn đảo nhân tạo trên Biển Đông chứng tỏ Trung Quốc quyết tâm thực hiện chiến lược bành trướng của mình.

“Việc phá tàu cá là một trong nhiều việc làm sai trái của Trung Quốc chứ không phải là nhất thời. Nếu chúng ta không ngăn chặn, họ sẽ làm nhiều việc ngang ngược hơn thế”, ông nhận định.

Tướng Hương cũng cho rằng, đường lối Đảng và Nhà nước chọn phư

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.