Tuyên án đại ca giang hồ dùng súng bắn bị thương công an

Tuyên án đại ca giang hồ dùng súng bắn bị thương công an

Hồ Hải Nam
Thứ 5, 21/12/2017 | 14:31
0
Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, Hùng dùng súng AK bắn bị thương một chiến sĩ công an.

Ngày 21/12, TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt Trần Trung Hùng (SN 1987, tự Gióng) 30 năm tù giam về các tội Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Cố ý gây thương tích, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

18 bị cáo khác là đồng phạm của Hùng cũng bị kết tội từ 9 tháng tù treo đến 6 năm 3 tháng tù giam về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm.

Ngoài ra, còn 3 bị cáo được trả tự do ngay tại tòa do không đủ các yếu tố để cấu thành tội phạm.

Bên cạnh việc chấp hành các án phạt tù, bị cáo Trần Trung Hùng và 3 bị cáo khác phải bồi thường, trả lại cho các bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Tuyên án đại ca giang hồ dùng súng bắn bị thương công an

Đối tượng Hùng tại tòa.

Riêng bị cáo Hùng đã có 5 tiền án, tiền sự, là đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm tại tỉnh Kon Tum.

Theo hồ sơ, năm 2004, Hùng bị TAND thị xã Kon Tum (nay là TAND TP.Kon Tum) xử phạt 18 tháng tù do tội Trộm cắp tài sản nhưng cho hưởng án treo. Đang trong thời chấp hành án, Hùng tiếp tục phạm các tội Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chiếm giữ trái phép vũ khí quân dụng, bị TAND tỉnh Kon Tum xử phạt 36 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt của bản án trước là 54 tháng tù.

Đến tháng 5/2005, TAND tỉnh Kon Tum tiếp tục xử phạt Hùng 12 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản. Năm 2006, Hùng tiếp tục bị TAND TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, xử phạt 18 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 9/2006, TAND tỉnh Kon Tum xét xử phúc thẩm với các tội Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chiếm giữ trái phép vũ khí quân dụng, tuyên phạt tổng hợp tất cả các bản án mà Hùng phải chấp hành là 7 năm.

Tháng 11/2011, vừa ra tù, Hùng lại phạm tội Cố ý gây thương tích tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai rồi bỏ trốn và bị truy nã. Sau khi bị bắt, Hùng bị TAND huyện Chư Păh tuyên phạt 48 tháng tù.

Trong lúc đang trốn lệnh truy nã, Hùng tiếp tục gây ra các tội Cố ý gây thương tích, Mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục bị khởi tố, truy nã. Sau đó, Hùng còn bị khởi tố, truy nã về các tội danh Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.

Đang trong lúc trốn lệnh truy nã thì Hùng lại tiếp tục thực hiện hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và dùng súng AK bắn trọng thương một chiến sĩ công an gây thương tật 51% khi đang tiến hành vây bắt tại xã Đăk Bla, TP.Kon Tum.

Đối tượng có 3 lệnh truy nã bị bắt khi về thăm nhà

Thứ 4, 20/12/2017 | 14:22
Sau nhiều năm bỏ trốn, đối tượng Lai sở hữu 3 lệnh truy nã đã bị Công an tỉnh Nam Định bắt giữ khi về thăm nhà.

Công an tiết lộ quá trình điều tra, lấy lời khai đối tượng giết chồng phân xác

Thứ 3, 19/12/2017 | 17:04
Hiện trường gây án được hung thủ lau dọn kỹ lưỡng nhưng công an vẫn tìm ra những dấu vết nhỏ nhất. Trong quá trình lấy lời khai, Diễm tỏ ra khá thành khẩn sau khi được công an làm công tác tư tưởng.

Vụ bắn đạn cao su khiến CT xã bị thương: Đưa Trưởng Công an về huyện điều tra

Thứ 6, 10/11/2017 | 21:17
Theo cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), sau khi uống rượu Trưởng Công an xã Nghi Quang đã sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) được trang cấp, gây nổ, làm chủ tịch xã bị thương.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).