Tuyên dương bảo vệ nhặt được của rơi trả lại người nhà bệnh nhân

Tuyên dương bảo vệ nhặt được của rơi trả lại người nhà bệnh nhân

Thứ 5, 15/02/2024 | 18:57
0
Khi đang làm nhiệm vụ, một bảo vệ đã nhặt được chiếc ví có nhiều giấy tờ và tiền mặt. Sau khi xác minh, chiếc ví đã được trả lại cho người đánh mất.

Ngày 15/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng cùng ngày, bệnh viện đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng ông Lê Tấn Chân, nhân viên bảo vệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Sơn vì đã nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.

Trước đó, trong khi đang làm nhiệm vụ, ông Lê Tấn Chân đã nhặt được và trả lại 1 ví tiền cùng với giấy tờ cá nhân của người nhà bệnh nhân đánh rơi khi đi thăm người thân nằm điều trị bệnh tại khu D, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Tấn Chân cho biết ông đã nhặt được chiếc ví này tại hành lang khu D. Ngay sau khi nhận được chiếc ví, ông đã báo cáo với chỉ huy bảo vệ của Công ty và lãnh đạo bệnh viện để nhanh chóng tìm kiếm thông tin về người đánh mất ví để trả lại. Sau khi xác minh, ông Lê Tấn Chân đã trả lại chiếc ví gồm giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe… và số tiền 4,02 triệu đồng cùng 104 USD cho người nhà bệnh nhân.

Nhận lại được tiền và giấy tờ đánh rơi, ông Đặng Hữu Tráng (trú tại phường Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang) rất vui mừng. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến người nhặt được của rơi là ông Lê Tấn Chân cùng tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Dân sinh - Tuyên dương bảo vệ nhặt được của rơi trả lại người nhà bệnh nhân

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tuyên dương ông Lê Tấn Chân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Để ghi nhận, biểu dương, cá nhân có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự và nhặt được của đánh rơi trả lại người đánh mất trong bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tuyên dương, khen thưởng ông Lê Tấn Chân để động viên tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên y tế và người lao động tại bệnh viện.

Theo thông tin, trong năm 2023 cũng có 1 nhân viên của Phòng Hành chính Quản trị là ông Tôn Thất Nha trong lúc đang làm nhiệm vụ chuyên môn sửa ống nước sinh hoạt trong bệnh viện đã nhặt được 1 hộp nhẫn cưới. Sau đó, ông đã trả lại cho nhân viên bệnh viện kịp thời gian tổ chức lễ cưới.

Dân sinh - Tuyên dương bảo vệ nhặt được của rơi trả lại người nhà bệnh nhân (Hình 2).

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trao bản tuyên dương cho ông Tôn Thất Nha. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Châu Tường

Các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa phát động Tết trồng cây

Thứ 5, 15/02/2024 | 15:20
Các đơn vị, địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phát động Tết trồng cây, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ.

Khánh Hòa đón tàu biển quốc tế Celebrity Solstice

Thứ 5, 15/02/2024 | 14:59
Tàu biển quốc tế mang tên Celebrity Solstice đã đến tỉnh Khánh Hòa mang theo khoảng 2.770 khách, trong đó có 400 khách đăng ký lên bờ tham quan.

Khánh Hòa: Huyện đảo Trường Sa hưởng ứng Tết trồng cây đầu năm mới

Thứ 4, 14/02/2024 | 13:30
Hưởng ứng Tết trồng cây, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã trồng mới 1.000 cây và chăm sóc, cắt tỉa, vệ sinh hơn 2.000 cây xanh.
Cùng chuyên mục

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.