Tuyển sinh 2016: Lác đác thí sinh nộp hồ sơ trước giờ G

Tuyển sinh 2016: Lác đác thí sinh nộp hồ sơ trước giờ G

Thứ 6, 12/08/2016 | 15:58
0
Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến đã đóng vào thời điểm 18h tối qua, các thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp phải hoàn thành trước 17h hôm nay (12/8).

Trao đổi nhanh với phóng viên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tào Bùi Văn Ga cho biết, cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến đã được Bộ đóng vào thời điểm 18h ngày 11/8. Có tổng cộng 390.000 bộ hồ sơ trực tuyến được nộp. Đối với những trường đăng ký nhận dữ liệu xét tuyển, Bộ đã gửi toàn bộ dữ liệu về. Thí sinh có thể tra dữ liệu vào tối nay.

Xã hội - Tuyển sinh 2016: Lác đác thí sinh nộp hồ sơ trước giờ G

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, các thí sinh vẫn tiếp tục nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường đến trước 17h hôm nay. Đối với những thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện, trong ngày 12/8, các em chỉ cần đến bưu điện gần nhất làm thủ tục gửi phiếu ĐKXT bằng thư chuyển phát nhanh là xong. Thời gian hợp lệ của hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.

“Ngay ngày mai (13/8), các trường có thể công bố điểm chuẩn, chậm nhất hết ngày 14/8 các trường phải công bố điểm chuẩn để thí sinh chuẩn bị nhập học” , Thứ trưởng Ga cho biết thêm.

Xã hội - Tuyển sinh 2016: Lác đác thí sinh nộp hồ sơ trước giờ G (Hình 2).

Hiện còn rất ít thí sinh đến nộp hồ sơ tại trường ĐH Thương mại.

Cập nhật tới thời điểm 15h, trường ĐH Thương mại là một trong những trường có số lượng hồ sơ vượt chỉ tiêu khoảng 135.000 bộ (chỉ tiêu 3.800). Theo quan sát của phóng viên, thời điểm hiện tại, điểm nhận hồ sơ của trường còn rất ít thí sinh đến nộp.

Em Hoàng Vĩnh Thọ (ở Vĩnh Phúc) cho biết: "Em phân vân và nghiên cứu khá kỹ, em đã đến trường từ sáng và cũng chuẩn bị nộp hồ sơ đảm bảo trước giờ kết thúc".

Thông tin với PV, lãnh đạo nhà trường cho biết, trường sẽ nhận hồ sơ đến thời điểm 17h. Sau giờ trên, nhà trường sẽ không nhận hồ sơ theo quy định của Bộ. Vị này cũng cho biết, trong ngày 14/8, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn.

12 trường trong nhóm GX hiện nay đã có trên 67.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển (chỉ tiêu

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.