Tuyển sinh đại học: Dự báo điểm chuẩn tăng sau 5 lần lọc ảo

Tuyển sinh đại học: Dự báo điểm chuẩn tăng sau 5 lần lọc ảo

Thứ 5, 15/09/2022 | 10:30
0
Sau khi kết thúc nhiều lần lọc ảo, dự kiến chiều 15/9, các trường đại học trên toàn quốc sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022.

Hôm nay (15/9), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục lọc ảo lần thứ 6. Đây là lần cuối cùng trong quy trình xét tuyển để trả danh sách thí sinh trúng tuyển về cho các trường đại học. Sau 5 lần lọc ảo, một số trường đại học dự báo điểm chuẩn tăng, nhất là ở những ngành hot.

Năm nay, một số khối, ngành dự báo điểm chuẩn tăng nhẹ, tập trung khối khoa học xã hội, nhóm ngành liên quan đến công nghệ thông tin, kinh tế… Riêng khối ngành sức khỏe dự báo điểm chuẩn giảm.

Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT tạo áp dụng lọc ảo chung cho tất cả phương thức xét tuyển. Nhóm lọc ảo phía Nam có 87 trường Đại học. Xen kẽ với 6 lần lọc ảo chung của Bộ, nhóm thực hiện thêm 10 lần lọc ảo nữa. So với khu vực phía Bắc, dữ liệu ảo tại các trường Đại học phía Nam rất lớn.

Giáo dục - Tuyển sinh đại học: Dự báo điểm chuẩn tăng sau 5 lần lọc ảo

Dự báo điểm chuẩn đại học 2022 sẽ tăng nhẹ.

Theo TS. Phạm Quang Dũng - Phó Trưởng phòng đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải dự đoán điểm chuẩn của trường ổn định như năm 2021, không tăng đột biến. Một số ngành "nóng" nếu có tăng chỉ giao động trong khoảng 0,25 – 0,5 điểm, có ngành tăng cao nhất 1 điểm.

Chia sẻ xoay quanh vấn đề điểm chuẩn đại học 2022, TS Trần Khắc Thạc - Phó Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Thủy lợi, thông tin dự kiến điểm chuẩn của trường cao hơn từ 1-3 điểm. Trong đó, tập trung tăng tại một số ngành "hot"vào trường thuộc nhóm ngành Kỹ thuật như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Cơ Điện tử, Điều khiển và tự động hóa... Nhóm Kinh tế có ngành Thương mại điện tử, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng.

Học viện Phụ nữ Việt Nam, TS. Nguyễn Phi Long - Trưởng Phòng đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam cho hay công tác lọc ảo được vận hành tốt, mọi vấn đề phát sinh đều được giải quyết/trao đổi kịp thời giữa Bộ và Học viện.

Những ngành đang được nhiều thí sinh quan tâm/ngành hot như Truyền thông đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh tế,... số lượng nguyện vọng và phổ điểm đăng ký của thí sinh đều tăng hơn năm ngoái, do đó dự kiến điểm trúng tuyển sẽ tăng nhẹ.

Năm nay, Trường Đại học Điện lực, lãnh đạo nhà trường cũng dự báo các ngành được nhiều thí sinh đăng ký là Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử điểm chuẩn sẽ tăng từ 0,5 - 1 điểm.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào các ngành của trường năm nay giảm từ 0,5 - 1 điểm, tuỳ từng ngành. Ngành cao điểm nhất là Y đa khoa và không có ngành nào tăng điểm so với năm ngoái. Nguyên nhân theo ông là do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 ở khối B thấp hơn năm ngoái.

Trước đây, khi Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi từng môn và theo tổ hợp xét tuyển hồi tháng cuối tháng 7, nhiều chuyên gia cũng dự báo điểm chuẩn năm nay cơ bản giữ nguyên.

Đặc biệt trong buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Đại học Quốc gia Hà Nội hôm 12/8, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá về cơ bản, việc xét tuyển năm nay sẽ không có nhiều biến động. Tổ hợp có môn Lịch sử có thể lấy điểm chuẩn cao hơn một chút và Ngoại ngữ thấp hơn một chút. Với những trường giảm chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn có thể tăng nhẹ.

Kỳ tuyển sinh 2022 có khoảng 620.000 thí sinh tham gia xét tuyển đại học. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, quá trình lọc ảo diễn ra sáu lần, từ ngày 10 đến 15/9. Trong quá trình này, các trường tải danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển theo mọi phương thức (cả xét tuyển sớm và theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2022) lên hệ thống xét tuyển. Cùng ngày, hệ thống sẽ lọc bỏ những thí sinh đã đỗ nguyện vọng cao hơn vào trường khác khỏi danh sách dự kiến, sau đó gửi lại kết quả cho các trường.

Danh sách cuối cùng được hệ thống của Bộ trả về các trường vào ngày 15/9 được coi là bản chính thức. "Trường đại học không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này", Bộ nêu trong thông báo ngày 28/8.

Trước 17h ngày 17/9, các trường đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển chính thức trên các kênh thông tin của mình, nếu chưa đủ chỉ tiêu sẽ được tuyển bổ sung từ tháng 10 đến tháng 12.

Hiện nhiều trường đại học dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển trong 3 ngày 15, 16 và 17/9. Các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Hàng Hải, Đại học Thủy lợi, Đại học Công nghệ giao thông vận tải dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 15/9.

Sau khi Bộ GD&ĐT trả kết quả lọc ảo, Đại học Lâm nghiệp sẽ rà soát và công bố điểm chuẩn trong ngày 15 hoặc 16/9. Ngày 22/9 trường sẽ tổ chức nhập học. Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn trong khoảng từ ngày 15-17/9 theo quy định chung.

Trúc Chi (Tin Tức, VTV News, Kinh Tế Môi Trường)

Những việc thí sinh cần làm sau khi biết trúng tuyển đại học 2022

Thứ 4, 14/09/2022 | 19:09
Theo Bộ GD&ĐT, sau khi trúng tuyển đại học, thí sinh còn một nhiệm vụ quan trọng nữa là xác nhận nhập học theo yêu cầu của các trường đã trúng tuyển.

Gần 100 trường đại học "liều" tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Thứ 2, 12/09/2022 | 13:15
Trước thềm năm học, Thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo đã phát hiện gần 100 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu và tiến hành xử phạt hành chính.

Tuyển sinh đại học 2022: Những ngành được thí sinh "đổ" vào nhiều nhất

Chủ nhật, 11/09/2022 | 19:00
Năm nay, ngành công nghệ thông tin là một trong số những ngành thu hút nhiều thí sinh đăng ký. Tại sao ngành học này lại được các thí sinh quan tâm?
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...