Tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho người dân ở tỉnh Ninh Thuận

Tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho người dân ở tỉnh Ninh Thuận

Thứ 2, 18/09/2023 | 22:00
0
Hơn 400 người ở tỉnh Ninh Thuận được thông tin về tình hình biển, đảo của Việt Nam; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu…

Ngày 18/9, tại tỉnh Ninh Thuận, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh thuận phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo năm 2023. Hơn 400 đại biểu là cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Thuận đã tham gia hội nghị.

Sự kiện - Tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho người dân ở tỉnh Ninh Thuận

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Đức Quỳnh.

Các báo cáo viên của Vùng 4 Hải quân đã giới thiệu các chuyên đề về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thông tin mới về tình hình Biển Đông. Đồng thời, tuyên truyền những căn cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Bên cạnh đó, thông tin, tuyên truyền các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển và kết quả giải quyết các vấn đề biên giới biển giữa Việt Nam và các nước có liên quan. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan đến Biển Đông để chống phá ta.

Sự kiện - Tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho người dân ở tỉnh Ninh Thuận (Hình 2).

Báo cáo viên của Vùng 4 Hải quân thực hiện tuyên truyền thông tin về tình hình biển, đảo. Ảnh: Đức Quỳnh.

Đợt thông tin, tuyên truyền này sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 18- 22/9 cho các đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận gồm Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Huyện ủy Ninh Hải, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian qua, Vùng 4 Hải quân đã thường xuyên phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Ninh Thuận trong thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Từ đó, góp phần xây dựng ý thức, trách nhiệm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, an toàn vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Sự kiện - Tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho người dân ở tỉnh Ninh Thuận (Hình 3).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Quỳnh.

Châu Tường

Tàu 215, Vùng 2 Hải quân cấp cứu ngư dân bị thương trên biển

Chủ nhật, 17/09/2023 | 19:31
Một ngư dân là lao động trên tàu cá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị thương ở đầu và vai trái khi lao động trên biển, đã được các quân y tàu 215 hỗ trợ cấp cứu kịp thời.

Cứu nạn thành công thuyền viên tàu cá tỉnh Quảng Nam bị tai biến nặng

Thứ 6, 15/09/2023 | 23:03
Thuyền viên trên tàu cá tỉnh Quảng Nam bị tai biến nặng, tê liệt chân tay đã được lực lượng cứu nạn tàu SAR 273 đưa về tỉnh Khánh Hòa chữa trị kịp thời.

Khánh Hòa tăng cường phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trong trường học

Thứ 6, 15/09/2023 | 19:36
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trong trường học.

Tàu Hải quân 468 hỗ trợ lai kéo tàu cá bị hỏng máy trên biển Trường Sa

Thứ 5, 14/09/2023 | 21:26
Một tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định bị hỏng máy khi đang khai thác thủy sản trên biển đã được tàu Hải quân 468 lai kéo về đảo Song Tử Tây để khắc phục sự cố.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.