Ukraine: Kết quả thăm dò người dân về khả năng sa thải Tổng Tư lệnh Zaluzhny

Thứ 5, 21/12/2023 | 04:54
1
Đa số người Ukraine tham gia cuộc thăm dò cho rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky đang có mâu thuẫn với Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine – tướng Valeriy Zaluzhny.

Thế giới - Ukraine: Kết quả thăm dò người dân về khả năng sa thải Tổng Tư lệnh Zaluzhny

Nhiều người Ukraine cho rằng đang có mối bất hòa giữa ông Zelensky và ông Zaluzhny (ảnh: CNN)

Ukrainska Pravda hôm 20/12 dẫn kết quả khảo sát do Viện Xã hội học Kiev (KIIS) thực hiện cho hay, có tới 72% số người được hỏi bày tỏ quan điểm không đồng tình về khả năng ông Zaluzhny bị sa thải. Chỉ có 2% số người được hỏi cho rằng chính quyền của Tổng thống Zelensky nên sa thải ông Zaluzhny. 21% số người được hỏi giữ thái độ trung lập về vấn đề này và 5% còn lại từ chối trả lời.

Khảo sát của KIIS được thực hiện với hơn 1.200 người ở nhiều tỉnh, thành phố của Ukraine.

Về mối quan hệ giữa ông Zaluzhny và ông Zelensky, có 43% số người được hỏi cho rằng 2 người đang có mâu thuẫn. Trong đó, có 8% cho rằng mâu thuẫn giữa ông Zaluzhny và ông Zelensky là rất nghiêm trọng, 35% còn lại tin rằng mâu thuẫn này không nghiêm trọng lắm và có thể giải quyết được.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy có 35% số người được hỏi cho rằng giữa ông Zaluzhny và ông Zelensky không có mâu thuẫn. 18% người tham gia khảo sát không đưa ra câu trả lời về vấn đề này.

Hồi đầu tuần, KIIS cũng công bố kết quả một cuộc khảo sát khác cho thấy, có 96% người được hỏi nói rằng họ đặt niềm tin vào quân đội Ukraine và 88% số người được hỏi nói rằng họ tin tưởng Tổng Tư lệnh Zaluzhny.

Theo Ukrainska Pravda, ông Zaluzhny là nhân vật nổi tiếng đối với công chúng Ukraine và một số người cho rằng ông có thể thay thế Tổng thống Ukraine Zelensky.

Phát biểu trong cuộc họp báo cuối năm hôm 19/12, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông có mối quan hệ công việc với ông Zaluzhny và có kế hoạch tiếp tục làm việc với Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine.

“Tôi có mối quan hệ công việc với ông Zaluzhny. Ông ấy phải chịu trách nhiệm về kết quả trên chiến trường với tư cách là Tổng Tư lệnh, cũng như Bộ Tổng tham mưu. Có rất nhiều vấn đề ở đó”, ông Zelensky nói.

“Tôi vẫn có kế hoạch làm việc với ông Zaluzhny và các chỉ huy khác trong Bộ Tổng tham mưu”, ông Zelensky nói thêm.

Theo một số phương tiện truyền thông Nga, quan hệ giữa ông Zelensky và ông Zaluzhny ngày càng căng thẳng, sau khi chiến dịch phản công của Ukraine không đạt kết quả như mong đợi.

Đầu tháng 11, trong cuộc phỏng vấn với The Economist, ông Zaluzhny cho rằng xung đột Nga – Ukraine đã rơi vào bế tắc và không bên nào có thể đạt được bước tiến.

Về phần mình, ông Zelensky không coi tình hình ở tiền tuyến là bế tắc.

Hôm 21/11, ông Zelensky đưa ra cảnh báo về kịch bản một số sĩ quan quân đội cố gắng can dự chính trị.

“Bằng tất cả sự tôn trọng đối với tướng Zaluzhny và các chỉ huy quân sự, tôi tin rằng họ có hiểu biết tuyệt đối về hệ thống phân quyền”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, việc các chỉ huy quân sự cố can dự vào chính trị “không giúp ích cho đoàn kết dân tộc”.

Vương Nam - Ukrainska Pravda, CNN

Nga tăng cường pháo kích và không kích, nhiều cứ điểm Ukraine bị phá hủy

Thứ 5, 21/12/2023 | 14:00
Trang AVP thông tin, một vụ nổ đã xảy ra tại sân bay Starokonstantinov. Ở khu vực Kharkov và Kirovograd, Nga cũng triển khai nhiều cuộc tấn công.

Bộ Trưởng Quốc phòng Nga: Ukraine đã mất hơn 383.000 binh sĩ

Thứ 4, 20/12/2023 | 14:00
Bộ Trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu cho biết, Ukraine đã mất hơn 383.000 binh sĩ kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga bắn hạ 3 tiêm kích, 91 máy bay không người lái của Ukraine

Thứ 4, 20/12/2023 | 10:00
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29, một Su-25 và 91 máy bay không người lái của Ukraine.
Cùng chuyên mục

Ấn Độ bị Mỹ “tuýt còi” cảnh báo trừng phạt vì ký thỏa thuận với Iran

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:35
Cảng Chabahar, nằm trên bờ biển phía Đông Nam Iran dọc theo Vịnh Oman, sẽ giúp Ấn Độ vận chuyển hàng hóa đến Iran, Afghanistan và các nước Trung Á.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga đáp trả bằng 100 quả bom hạng nặng

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:00
Ukraine tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại nhỏ cho các cơ sở lọc dầu Nga. Đáp lại Nga đẩy mạnh không kích, trong 48 giờ qua Nga được cho đã thả khoảng 100 quả bom.

Đức mua toàn bộ lô 35 chiến đấu cơ tàng hình F-35 sản xuất tại Mỹ

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:40
Đức quyết định mua 35 chiếc F-35 – máy bay chiến đấu đa chức năng tàng hình, siêu âm được phát triển bởi Công ty Hàng không Lockheed Martin của Mỹ.

Xe tăng M1A1 Abrams “gục ngã” vì đạn thông minh Krasnopol của Nga

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:30
Hình ảnh được công khai cho thấy, xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất đã trúng đạn Krasnopol của Nga. Sau đòn tấn công, chiếc M1A1 Abrams đã bốc cháy.

Điều kiện chiến trường thay đổi, vũ khí Nga được “hô biến” thế nào?

Thứ 3, 14/05/2024 | 08:45
Các kỹ sư của Nga có những thay đổi hiệu quả đối với khí tài. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế chiến lược và chiến thuật của quân đội Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Đức mua toàn bộ lô 35 chiến đấu cơ tàng hình F-35 sản xuất tại Mỹ

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:40
Đức quyết định mua 35 chiếc F-35 – máy bay chiến đấu đa chức năng tàng hình, siêu âm được phát triển bởi Công ty Hàng không Lockheed Martin của Mỹ.

Điều kiện chiến trường thay đổi, vũ khí Nga được “hô biến” thế nào?

Thứ 3, 14/05/2024 | 08:45
Các kỹ sư của Nga có những thay đổi hiệu quả đối với khí tài. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế chiến lược và chiến thuật của quân đội Nga.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga đáp trả bằng 100 quả bom hạng nặng

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:00
Ukraine tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại nhỏ cho các cơ sở lọc dầu Nga. Đáp lại Nga đẩy mạnh không kích, trong 48 giờ qua Nga được cho đã thả khoảng 100 quả bom.

Xe tăng M1A1 Abrams “gục ngã” vì đạn thông minh Krasnopol của Nga

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:30
Hình ảnh được công khai cho thấy, xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất đã trúng đạn Krasnopol của Nga. Sau đòn tấn công, chiếc M1A1 Abrams đã bốc cháy.

Ấn Độ bị Mỹ “tuýt còi” cảnh báo trừng phạt vì ký thỏa thuận với Iran

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:35
Cảng Chabahar, nằm trên bờ biển phía Đông Nam Iran dọc theo Vịnh Oman, sẽ giúp Ấn Độ vận chuyển hàng hóa đến Iran, Afghanistan và các nước Trung Á.